Sự kiện hot
10 năm trước

Giá dừa khô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh liên tục tăng

Khoảng nửa tháng nay, giá dừa khô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh liên tục tăng, dừa khô loại 1 tăng lên 75.000 đến 80.000 đồng/chục (12 trái) từ mức 40.000 đến 45.000 đồng/chục trước đó.

Khoảng nửa tháng nay, giá dừa khô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh liên tục tăng, dừa khô loại 1 tăng lên 75.000 đến 80.000 đồng/chục (12 trái) từ mức 40.000 đến 45.000 đồng/chục trước đó.


Thu mua dưa khô. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Theo nhận định của các thương lái, từ nay đến cuối năm 2013, dừa khô sẽ còn tiếp tục tăng do Trung Quốc và Thái Lan đang có nhu cầu nhập khẩu với số lượng lớn.

Hơn nữa, nhu cầu dừa nguyên liệu trong nước cũng đang khá lớn do các cơ sở sản xuất bánh kẹo phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2013 đang vào mùa sản xuất...

Theo các nhà vườn, nếu so với giá 110.000 đến 120.000 đồng/chục vào thời điểm khoảng tháng 10/2011 giá dừa hiện tại chưa cao nhưng với mức như hiện nay, người trồng dừa đã có thu nhập ổn định từ 8-10 triệu đồng/ha/tháng, cao hơn nhiều một số loại cây trồng khác. Chính yếu tố này đã khiến nhiều nhà vườn mạnh dạn bỏ vốn đầu tư thực hiện các biện pháp kỹ thuật thâm canh diện tích dừa như bón phân, thuê nhân công bồi gốc...

Trà Vinh hiện có khoảng 16.000ha dừa, với khoảng 3,5 triệu cây đang cho trái. Đáng lưu là vào thời điểm giá dừa xuống thấp, có lúc chỉ còn 10.000 đến 11.000 đồng/chục, Trà Vinh đã triển khai thực hiện kịp thời nhiều giải pháp “cứu” cây dừa.

Đáng kể nhất là tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VIII (trong hai ngày 18 và 19/7/2012) đã thống nhất thông qua Nghị quyết xuất ngân sách địa phương gần 20 tỷ đồng, hỗ trợ đột xuất hơn 40.000 hộ trồng dừa mua phân bón chăm sóc diện tích dừa, với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha (nếu trồng riêng lẻ 200 cây tính 1ha). Nhờ vậy mà Trà Vinh đã giữ vững diện tích dừa - loại cây trồng thế mạnh của địa phương.

Huy Hoàng
theo TTXVN

Từ khóa: