Cả tổ dân phố bị lừa
Anh Nguyễn Quang Hào nhà ở Khu tập thể Học viện Ngân hàng (Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: Cách đây ít hôm, có một nhóm người gõ cửa nhà anh, tự xưng là "nhân viên xử lý môi trường" đến để kiểm tra hệ thống bể phốt của gia đình vì bây giơ đang là thời điểm giao mùa, rất dễ bùng phát các loại dịch bệnh. Họ mang theo lủng củng các thứ, trong đó có găng tay, khẩu trang, kính đeo mắt bảo hộ. Nghĩ đây là sự phối hợp giữa tổ dân phố với y tế phường nên anh Hào đã đồng ý để họ tiến hành "tiêu độc, khử trùng".

Nhóm người chuyên đi bán các sản phẩm vệ sinh môi trường "dỏm".
"Họ hòa hai gói men xử lý vệ sinh môi trường vào hai chậu nước, đổ khắp một lượt nhà vệ sinh xong rồi quay ra yêu cầu gia đình phải nộp 450 nghìn. Thấy tôi thắc mắc sao mà đắt thế thì họ nói số tiền đó bao gồm hai gói thuốc giá 300 nghìn, còn 150 nghìn còn lại là tiền công. Đến chiều, khi hỏi những hộ gia đình xung quanh, tôi mới biết là tổ dân phố mình không chả có chương trình “tiêu độc, khử trùng” nào như vậy. Nhiều người khác trong tổ cũng bị lừa”, anh Hào bức xúc.
Chị Trần Thị Phương ở ngõ 151 phố Nguyễn Đức Cảnh (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bị những đối tượng này lừa bằng thủ đoạn tương tự. Sau khi tự xưng là “nhân viên xử lý môi trường” đến “kiểm tra công tác phòng dịch”, những đối tượng này yêu cầu gia đình chị mua men và thuốc xử lý vệ sinh bể phốt. Lúc đó do không để ý và nghĩ gia đình cũng cần xử lý vệ sinh cho an toàn nên chị Phương đã đồng ý lấy 5 gói thuốc với giá tiền là 500 nghìn đồng. Chị Phương kể lại: “Mãi đến hôm sau tôi mới biết là bị lừa vì khi đem thuốc ra để xử lý bồn cầu, đọc giá ghi trên bao bì thì mỗi gói chỉ 25 nghìn đồng, vậy là mỗi gói thuốc đắt gấp bốn lần so với giá ngoài thị trường”.
“Nhóm người này thường đi thành từng tốp từ 3 đến 5 người bằng xe máy hoặc đi bộ và chủ yếu hoạt động vào buổi sáng tầm từ 9 – 10h30, khi đó nhiều gia đình chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em để dễ lừa”, chị Phương cho biết thêm.

Sản phẩm vệ sinh môi trường mà những kẻ lừa đảo đem bán với giá cắt cổ.

Anh Lý Văn Hùng, ở ngõ 124 phố Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội), cũng là một nạn nhân kể lại: Mấy hôm trước, có 3 ,4 người đến và yêu cầu gia đình tôi lấy sản phẩm vệ sinh khử trùng, tiêu độc để phòng dịch. Tôi yêu cầu phải có đại diện của tổ dân phố có mặt thì những đối tượng này lấp liếm rằng: “Đây là chủ trương chính sách của trung tâm y tế quận, không liên quan gì đến đại diện tổ dân phố nên không cần thiết”. Sau đó, khi thấy tôi kiên quyết đòi gọi đại diện tổ dân phố đến thì các đối tượng này lên xe và đi thẳng”.
Đề phòng lừa đảo
Bà Nguyễn Thị Minh, Giám đốc Trung tâm y tế quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết: Nhiều năm nay không chỉ trên địa bàn quận Hoàng Mai mà còn trên nhiều địa bàn khác thường xuyên có tình trạng một nhóm người mạo danh là cán bộ môi trường phối hợp với bên y tế để bán các sản phẩm vệ sinh môi trường và lừa đảo các hộ gia đình. Chúng tôi cũng đã cảnh báo tới người dân về tình trạng này rất nhiều lần..
Bà Nguyễn Thị Minh khuyến cáo: “Trung tâm y tế chúng tôi hoàn toàn không có chủ trương và hoạt động phối hợp với các đơn vị và cá nhân nào như vậy nên người dân cần tỉnh táo trước những hành vi lừa đảo và không nên mua các sản phẩm do các đối tượng này đem đến. Chúng tôi sẽ chỉ đạo các trạm y tế phường để nắm tình hình cụ thể, báo cáo lên các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo đó. Đồng thời chúng tôi cũng đề nghi các gia đình khi gặp các đối tượng lừa đảo trên cần thông tin ngay cho các cơ quan chức năng ở địa phương”.
Trao đổi với PV Đời sống & Tiêu dùng, ông Nguyễn Thế Lực, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Vệ sinh môi trường Hà Nội khẳng định: “Công ty hoàn toàn không có bất cứ hoạt động nào như thế.Đó là các hành vi mạo danh, lừa đảo trắng trợn dưới danh nghĩa nhân viên môi trường phối hợp với các trung tâm y tế đi khử trùng, phòng dịch rồi nhân đó "tiếp thị" và bán luôn sản phẩm vệ sinh môi trường với giá gấp đôi, gấp ba giá thị trường.
Chúng tôi rất bức xúc trước tình trạng các đối tượng lừa đảo mạo danh Công ty chúng tôi để trục lợi. Xin khẳng định rằng nếu có những hoạt động phối hợp với các trung tâm y tế để xử lý vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh thì đều phải được sự đồng ý và chỉ đạo của các cơ quan chức năng, đồng thời phải có công văn, thông báo tới người dân các hoạt động cụ thể". Nhân đây báo Đời sống & Tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng nên vào các cửa hàng uy tín, có đăng ký kinh doanh bán đúng sản phẩm đảm bảo chất lượng, cũng như giá cả.