Sự kiện hot
12 năm trước

Giá vàng tại châu Á giảm về gần ngưỡng 1.300 USD

Sáng 10/10, tại thị trường châu Á, giá vàng giảm gần chạm ngưỡng 1.300 USD/ounce, do đồng USD đã lên giá trở lại sau khi ở mức thấp nhất trong tám tháng qua, khi có các dấu hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể thu hẹp lại quy mô của gói nới lỏng tiền tệ QE3 trong năm nay.

Sáng 10/10, tại thị trường châu Á, giá vàng giảm gần chạm ngưỡng 1.300 USD/ounce, do đồng USD đã lên giá trở lại sau khi ở mức thấp nhất trong tám tháng qua, khi có các dấu hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể thu hẹp lại quy mô của gói nới lỏng tiền tệ QE3 trong năm nay.


Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: BBC)

Vào lúc 7 giờ 14 phút theo giờ Việt Nam, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá vàng giao ngay giảm 0,24% xuống giao dịch ở mức 1.303,44 USD/ounce, sau khi giảm 1% ở phiên trước đó.

Tháng trước, Fed quyết định chưa bắt đầu kế hoạch giảm dần gói QE3 để hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế Mỹ, nhưng có hàm ý sẽ vẫn thu dần quy mô của QE3 trong năm nay.

Vàng, vốn được coi là một tài sản an toàn, đã mất giá sau khi Tổng thống Barack Obama tổ chức hàng loạt các cuộc họp của Nhà Trắng với Quốc hội, nhằm tìm kiếm biện pháp chấm dứt tình trạng đóng cửa của chính phủ nước này và nâng trần nợ công trước hạn ngày 17/10.

Trong phiên giao dịch ngày 9/10, tại thị trường New York, giá vàng giảm gần 1%, do đồng USD mạnh lên trong khi các nhà đầu tư đón nhận tin tức mới về việc Tổng thống Mỹ Obama chỉ định Phó Chủ tịch Janet Yellen làm người kế nhiệm ông Ben Bernanke giữ chức Chủ tịch Fed ở vào thời điểm có tính bước ngoặt đối với kinh tế Mỹ và chính sách tiền tệ của Fed.

Chốt phiên này, tại sàn COMEX, giá vàng giao ngay giảm 0,9% xuống giao dịch ở mức 1.306,69 USD/ounce, trong khi giá vàng giao tháng 12/2013 giảm 17,40 USD xuống 1.307,20 USD/ounce. Trước đó, giá vàng từng rơi xuống mức 1.294 USD/ounce.

Các nhà phân tích nói rằng diễn biến trên thị trường cho thấy giới đầu tư đã mất dần lòng tin vào vàng trong bối cảnh thời điểm cuối cùng để nâng trần nợ công là ngày 17/10, song vẫn chưa có quyết định chính thức được đưa ra, điều này có nghĩa là Mỹ đang rất gần với ngưỡng cửa vỡ nợ.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Gia-vang-tai-chau-A-giam-ve-gan-nguong-1300-USD/201310/219971.vnplus

Nguyễn Linh
theo TTXVN

Từ khóa: