Sự kiện hot
11 năm trước

Giải thoát 20 trẻ em bị bóc lột sức lao động

Trưa 12/11, lực lượng liên ngành tại TP.HCM bất giờ đột kích vào cơ sở may nằm sâu trong hẻm ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM, giải thoát khoảng 20 trẻ em bị bóc lột sức lao động.

Trưa 12/11, lực lượng liên ngành tại TP.HCM bất giờ đột kích vào cơ sở may nằm sâu trong hẻm ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM, giải thoát khoảng 20 trẻ em bị bóc lột sức lao động.


Các em trẻ em được giải thoát. 

Lực lượng liên ngành trong đó có đại diện Cục C45B – Bộ Công an, kiểm tra hành chính hai căn nhà nằm trong hẻm 91 đường Trần Tấn (khu phố 7, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú).

Tại đây họ phát hiện 20 trẻ từ 14 - 16 tuổi đang bị ông chủ T bắt lao động cật lực. Theo xác minh ban đầu, hầu hết các em là người dân tộc ở tỉnh Điên Biên, được đưa vào TP.HCM làm may tại cơ sở của ông T. khoảng 2 năm nay. Hàng ngày, các em lao động từ 10 đến 12 tiếng.

Hiện các em đã được đưa về tạm trú trong một khách sạn trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công việc truy xét, sẽ đưa các em về Điện Biên đoàn tụ với gia đình.

Theo Tiền Phong

Từ khóa: