Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Doãn Mậu Diệp khẳng định như vậy tại lễ phát động phòng, chống đuối nước do Bộ LĐTB&XH tổ chức chiều 16/6, tại Hà Nội.

Ảnh minh họa: Internet
Báo cáo của Bộ LĐTB&XH cho biết, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em Việt Nam. Hiện nay, tình hình đuối nước ở Việt Nam đã giảm so với năm 2010, song vẫn còn cao, đặc biệt vào mỗi dịp hè. Việt Nam có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực, gấp 10 lần các nước phát triển.
Năm 2012, Việt Nam có trên 3.300 trẻ em và vị thành niên bị tử vong do đuối nước. Trung bình mỗi ngày có khoảng 9 trẻ em và vị thành niên tử vong do đuối nước. Trên 50% các trường hợp chết đuổi xảy ra ngoài trời khi trẻ tắm ở ao, ở hồ, sông suối và tắm biển không có người lớn đi kèm.
Chúng ta nhức nhối, đau lòng mỗi khi hè về các vụ đuối nước lại dày thêm. Chúng ta không quên vụ 5 em học sinh rủ nhau đi tắm rồi cùng bị chết đuối ở Cửa Việt, Quảng Trị. Vụ 6 em học sinh lớp 7 đuối nước tại tỉnh Bình Thuận. Hay ngay giữa lòng Hà Nội, vì sự bất cẩn, thiếu trách nhiệm của một dự án mà 4 em nhỏ đã bị chết đuối tại một đầm nước mà dự án đang thi công.
Chia sẻ nỗi đau của những gia đình có các em bị nạn và cũng là nỗi đau của toàn xã hội, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết, chúng ta cần phải gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng đuối nước trẻ em. Cảnh tỉnh các bậc phụ huynh phải quan tâm, trang bị cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Nhắc nhở con em mình cẩn thận khi ra ao hồ. Đặc biệt nhắc nhở các em không được tắm tại các ao hồ, sông ngòi khi không có người lớn đi kèm.
Nguyên nhân của các vụ đuối nước là do sự bất cẩn, xao nhãng của người lớn và do các em thiếu kiến thức bơi lội. Chính vì vậy trong cuộc chiến với nạn đuối nước ở trẻ em thì gia đình là nhân tố quan trọng hàng đầu. Các em nhỏ cần được quan tâm., chăm sóc của gia đình, là nhân tố quan trọng hàng đầu. Đặc biệt là các em ở vùng nông thôn- nơi có nhiều ao, hồ nguy hiểm, cần phải dạy và tập cho các em những kiến thức bơi lội an toàn.
Mục tiêu của Bộ LĐTB&XH đặt ra đến năm 2015 giảm 15% số trẻ em bị tử vong do đuối nước so với năm 2010 và thực hiện hiệu quả Chương trình Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2013 - 2015 của Chính phủ.
Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, để giảm tử vong do đuối nước ở trẻ em đòi hỏi sự tham gia của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.
Tai lễ phát động, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH kêu gọi cộng đồng đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu trẻ em bị đuối nước cho mạng lưới y tế cơ sở và đội ngũ cộng tác viên phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng.
Ngoài ra, các địa phương cần triển khai chương trình dạy bơi cho trẻ, dạy kỹ năng sống và kỹ năng an toàn dưới nước, từng bước đưa môn bơi an toàn vào trong trường học một cách rộng rãi, đẩy mạnh xã hội hóa công tác dạy bơi, tiếp tục mở các điểm trông giữ trẻ mùa lũ…
Phương Anh
theo Thanh tra