Sự kiện hot
5 năm trước

Giảng viên thanh nhạc Hiền Xuân ra album đầu tay về mẹ

Sau 15 năm theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp, nghệ sĩ - giảng viên thanh nhạc Phạm Mai Hiền Xuân mới ra mắt bộ album đầu tay: DVD-CD ‘Tình mẹ’.

Giọng ca hiếm, lạ nhưng… chưa nhiều người biết đến

Phạm Mai Hiền Xuân sở hữu chất giọng mezzo-sprano (giọng nữ trung kịch tính), chất giọng rất hiếm trong làng nhạc Việt. Do cấu tạo về ngôn ngữ cũng như âm nhạc, hầu hết các nữ ca sĩ Việt Nam đều có giọng nữ cao (soprano), chất giọng như Hiền Xuân có thể nói là “đếm trên đầu ngón tay”. Từ khi vừa đặt chân vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hiền Xuân đã được NSND Quang Thọ để ý và với vai trò là trưởng khoa Thanh nhạc lúc bấy giờ, ông đã phân cho cô giáo Phương Lan – một nghệ sĩ giọng mezzo khá tương đồng với Hiền Xuân – kèm cặp cô. Với chất giọng lạ, hay và sự chăm chỉ, nghiêm túc của mình, Hiền Xuân là một giọng hát được thầy cô cũng như bạn bè đặt nhiều hy vọng.

hin-xun-2.JPG
Giảng viên - ca sĩ Phạm Mai Hiền Xuân 

Thế nhưng, không như dự đoán của mọi người, Hiền Xuân lại khá im ắng trong đời sống âm nhạc. Cô gần như không tham gia các cuộc thi ca hát, cũng ít khi xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc. Cô miệt mài cho việc học thanh nhạc, từ trung cấp, đại học rồi cao học. Sau đó, khi trở thành giảng viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cô lại tập trung cho việc truyền dạy, hướng dẫn các học trò theo nghệ thuật. Cùng với đó, Hiền Xuân lập gia đình sớm, ngoài giảng dạy thanh nhạc thì cô dồn hết mọi thời gian, tình yêu cho mái ấm của mình.

Giờ đây, sau 15 năm theo âm nhạc chuyên nghiệp, khi các con đã lớn hơn, Hiền Xuân quyết tâm trở lại với đời sống âm nhạc. Đầu năm 2019, cô tạo bất ngờ cho đồng nghiệp cũng như công chúng khi ra mắt MV Lời quê. Sự đón nhận của khán giả là động lực để cô thực hiện bộ DVD - CD Tình mẹ khá công phu và bài bản.

Album tri ân những người mẹ

Trong 6 ca khúc của CD Tình mẹ thì có tới 5 bài là của nhạc sĩ Lê Minh - một nhạc sĩ có nhiều ca khúc mang âm hưởng dân gian miền Bắc được công chúng yêu thích. Toàn bộ 5 ca khúc này đều được Hiền Xuân chọn để quay trong phần DVD với sự hỗ trợ của e-kip đạo diễn Richard Bình. Riêng ca khúc thứ 6 trong CD với tựa đề Tình mẹ chính là sáng tác của Hiền Xuân.

ba-album.jpg
Giảng viên - ca sĩ Phạm Mai Hiền Xuân 

Hình ảnh mẹ không phải là chủ đề mới trong âm nhạc Việt Nam, nhưng viết về mẹ, hát về mẹ bằng trái tim của những người con luôn ngập tràn tình yêu thương đấng sinh thành thì biết bao nhiêu cho đủ? Với suy nghĩ ấy, Hiền Xuân đã chọn chủ đề mẹ để cất cao giọng hát của mình, theo cách cảm và cách thể hiện của mình, chạm đến trái tim người nghe.

Với Hiền Xuân, mẹ có một vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim. Cô tâm sự: “Những ca khúc về mẹ luôn tạo cho Hiền Xuân những cảm xúc đặc biệt. Những nỗi nhớ nghẹn ngào, sâu lắng, nhớ thương, da diết... trong từng lời ca luôn làm Hiền Xuân nhớ thương những người mẹ anh hùng bất khuất, kiên cường, đảm đang nhân hậu, một đời hy sinh vì chồng vì con, hy sinh cho lý tưởng cao cả của đất nước”. Cũng bởi thế, hình ảnh người mẹ mà Hiền Xuân muốn tôn vinh ở đây không chỉ riêng người mẹ của cô mà còn là những người mẹ Việt Nam.

0c6a8328.JPG
Giảng viên - ca sĩ Phạm Mai Hiền Xuân 

Nghe Tình mẹ của Phạm Mai Hiền Xuân, người ta dễ nhận thấy một không gian âm nhạc đậm đà màu sắc dân gian từ đồng bằng Bắc bộ cho tới Bắc Trung bộ. Không gian ấy nhẹ nhàng mà sâu lắng như lời ru của mẹ, như một chút giận hờn của tình yêu đôi lứa gắn với không gian đậm hồn Việt… Có điều khá thú vị, những giai điệu đậm chất dân gian ấy lại vẫn khoe được chất giọng nữ trung độc đáo của Hiền Xuân. Đó cũng là điểm tạo nên sự khác biệt của album khi Tình mẹ gia nhập vào đời sống âm nhạc Việt Nam.

Với chất giọng hay, lạ và sự đầu tư nghiêm túc, kỹ lưỡng, bộ album Tình mẹ của Hiền Xuân đã nhận được sự đánh giá cao của các đồng nghiệp, những nghệ sĩ nổi tiếng trong làng âm nhạc cả nước như Đức Trịnh, Trương Ngọc Ninh, Lê Minh Sơn, Nguyễn Quang Long… và đặc biệt là 3 người thầy lớn trong sự nghiệp âm nhạc của Hiền Xuân là NSND Trung Đức, NSND Quang Thọ và NSƯT Phương Lan.

Quyết tâm biểu diễn song hành với dạy thanh nhạc

Chia sẻ về album đầu tay của mình, giảng viên – ca sĩ Hiền Xuân cho biết, mỗi ca khúc trong bộ DVD đều mang lại cho một cung bậc cảm xúc khác nhau. Để giọng hát có thể bay bổng, cô cảm ơn những nhạc sĩ đảm nhiệm công việc hòa âm trong dự án như Nguyễn Quang Hưng, Hà Trung, Duy Thuận, Minh Ngọc đã đồng cảm về âm nhạc, đã thấu hiểu về chất giọng để có những bản hòa âm ưng ý nhất cho mình.

nhc-s-l-minh-v-hin-xun.JPG
Giảng viên - ca sĩ Phạm Mai Hiền Xuân 

Nói thêm về việc quyết tâm trở lại với đời sống âm nhạc chứ không chỉ “đóng khung” trong vai trò một giảng viên đại học, Hiền Xuân bộc bạch: Cô ý thức được rằng nếu chỉ dạy học đơn thuần thì giọng hát sẽ cứng, phong cách biểu diễn cũng thiếu đi sự mềm mại bởi luôn phải sử dụng những gì cơ bản, cổ điển, chính thống nhất để dạy. Trong khi đó, nếu được cọ xát thường xuyên với sân khấu thì người nghệ sĩ sẽ hát được mềm mại, sâu lắng và tự tin hơn. Mặt khác, chính việc nhuần nhuyễn với sân khấu cũng sẽ hỗ trợ tích cực được cho phương pháp giảng dạy, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật.

Cũng bởi vậy, ngay sau khi bộ album DVD – CD Tình mẹ hoàn thiện, Phạm Mai Hiền Xuân đã cùng các cộng sự của mình bắt tay thực hiện nhiều dự án âm nhạc mới, dự định sẽ ra mắt công chúng những tháng cuối năm 2019 đầu 2020. Trong đó, đáng kể nhất là dự án phim ca nhạc với sự cộng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh.

0c6a8284.JPG
Giảng viên - ca sĩ Phạm Mai Hiền Xuân

NSND Quang Thọ đánh giá cao khả năng tỏa sáng trên sân khấu của Hiền Xuân: “Có những người học thanh nhạc suốt 8 năm, lại thêm 2 năm cao học nữa, nhưng chưa chắc đứng trên sân khấu để hát được. Nhưng ở những người có tố chất thì phát triển rất nhanh và Hiền Xuân là một trong những người đó. Từ khi Hiền Xuân mới tốt nghiệp trung cấp, tôi đã nhìn ra tố chất ấy của Hiền Xuân, nhận ra em sẽ có những bước đi rất xa trong sự nghiệp ca hát của mình”.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho rằng: “Chúng ta cần nhiều điều tử tế để làm nên một cuộc sống tử tế. Hiền Xuân là một giọng hát tử tế. Và là một giọng hát rất hay. Không chỉ vậy, là một giọng hát có khát vọng – khát vọng của một bà mẹ, khác hẳn một “cô chuồn chuồn ngày xưa”. Khi cô ấy bắt tay vào thực hiện khát vọng của mình thì đã tạo ra một sản phẩm tuyệt vời”.

Theo Phụ nữ VN

Từ khóa: