Sự kiện hot
13 năm trước

Giết bố dượng vì gặp ...ác mộng?

Tại cơ quan công an, Vũ Xuân Trường khai rằng động cơ dẫn đến hành vi giết bố dượng là do khi đang ngủ thì gặp… ác mộng.

Tại cơ quan công an, Vũ Xuân Trường khai rằng động cơ dẫn đến hành vi giết bố dượng là do khi đang ngủ thì gặp… ác mộng.

Qua điều tra hện trường, vết máu kéo suốt từ phòng ngủ tầng 4 lên tới phòng ngủ tầng 5. Tại hiện trường, nhiều chứng cứ cho thấy nạn nhân đã có hành động chống trả. Cơ quan điều tra nhận định, hành vi đâm chết anh Giang Ngọc Bảo là vô cùng quyết liệt

Hung thủ Vũ Xuân Trường tại cơ quan công an

Người nhà của Trường cho biết, cách đây 4 năm, do bị viêm cầu thận mãn tính nên Trường đã phải thay một quả thận. Từ đó, sức khỏe của Trường rất kém, thường xuyên phải dùng thuốc hỗ trợ.

Trong vòng 1 năm trở lại đây, Trường có xuất hiện một số triệu chứng thần kinh phân liệt và những hành vi không tự kiểm soát. Gia đình đã đưa Trường vào bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Trước thời điểm gây án, Trường đang theo một liệu trình chữa bệnh mới, và thường xuyên phải dùng thuốc an thần.

Hiện công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ, hành vi giết người của Vũ Xuân Trường.

Theo Nguoiduatin.vn

Từ khóa: