Sự kiện hot
10 năm trước

Giết người chỉ vì chiếc điện thoại cùi bắp

Trong lúc xô xát nhau, Phan Xuân Phi mở nắp cốp xe lấy con dao đâm nhiều nhát vào đầu, ngực, khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.


Bị cáo Phi tại phiên tòa 

Chiều 16/12, Toà phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, giữ nguyên mức án 15 năm tù đối với bị cáo Phan Xuân Phi (SN 1984, trú Phước Tân, Nha Trang) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, do nghi Trần Anh Minh lấy điện thoại di động của chị Nguyễn Thị Anh Ly (bạn gái của anh trai) tại bệnh viện, nên vào lúc 15 giờ ngày 14-8-2012, Phan Thanh Tuyến (biệt danh Cu lửa) gọi điện cho Phan Xuân Phi nói “Có công chuyện mày qua nhà tao gấp”. Trước khi đi Phi lấy con dao để sẵn trong nắp cốp xe rồi qua nhà chở Tuyến đến nhà Minh để hỏi chuyện và lấy lại điện thoại. Khi đến đầu hẻm 184 Hoàng Văn Thụ thì gặp Minh. Tại đây, Tuyến và Phi khăng khăng cho rằng Minh lấy điện thoại, Tuấn gằn giọng nói: “Điện thoại mấy anh mất sao lại hỏi tui, đừng có vu oan cho người khác” nên hai bên xảy ra cãi vã, lớn tiếng, dẫn đến xô xát nhau.

Phi bực tức trước thái độ của Minh “Tuấn nhỏ tuổi hơn mà dám xửng cồ, nói hỗn láo”, không kiềm chế cơn tức giận, Phi liền mở cốp xe lấy con dao Thái Lan lao đến đâm nhiều nhát vào đầu, ngực khiến Minh gục ngã tại chỗ. Người dân sống xung quanh đưa Minh đến bệnh viện cấp cứu nhưng Minh đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Phi ra lấy xe chở  Tuyến về nhà rồi trốn khỏi địa phương. Đến ngày 28-8-2012, Phi ra đầu thú. Được biết, Phi từng bị phạt tù tội Cướp giật tài sản.

Minh Tuấn
theo Công Lý

Từ khóa: