Sự kiện hot
10 năm trước

Hà Giang liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển pháo nổ

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, tình hình buôn bán, vận chuyển pháo lậu qua tuyến biên giới Việt-Trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang ngày càng gia tăng phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi.


Tiêu huỷ pháo lậu. (Nguồn: TTXVN)

Điển hình vào hồi 0 giờ 15 phút ngày 23/1, tại tổ 3 phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, Công an thành phố Hà Giang đã bắt quả tang đối tượng Vàng Seo Phủ (sinh năm 1987, thường trú tại thôn Hoàng Lỳ Pả, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên), đang có hành vi vận chuyển pháo nổ.

Tang vật thu giữ gồm 6 bánh pháo dạng thớt, 80 quả pháo cù... có tổng trọng lượng 16,5kg và 1 quả lựu đạn. Công an thành phố Hà Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Vàng Seo Phủ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó vào ngày 22/1, tại thôn Bắc Há, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, Công an huyện Bắc Quang cũng đã bắt quả tang đối tượng Phạm Việt Huy (sinh năm 1980, trú tại xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) có hành vi vận chuyển 13kg pháo nổ đi tiêu thụ. Hiện Công an huyện Bắc Quang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Ngày 17/1 tại mốc 504, Đồn Biên phòng Lũng Làn huyện Mèo Vạc trên đường tuần tra cũng đã bắt quả tang hai đối tượng: Phàn A Mìn (sinh năm 1981), Vàng A Bình (sinh năm 1992) cùng trú tại xã Mậu Long, huyện Yên Minh.

Qua kiểm tra, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng đã thu giữ 33,5kg pháo gồm pháo cối, pháo dây. Hiện nay Đồn Biên phòng Lũng Làn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Thượng tá Vũ Văn Thanh, Trưởng Công an huyện Bắc Quang, các đối tượng buôn bán và vận chuyển hàng lậu, đặc biệt là pháo nổ luôn tìm mọi cách để tránh bị khởi tố hình sự.

Các đối tượng vận chuyển pháo lậu thường áp dụng cách tách lượng hàng vận chuyển với số lượng ít, hoặc thuê người vận chuyển để không bị xử lý hình sự; khi bị lực lượng chức năng bắt thì "bỏ của chạy lấy người".

Để ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nỗ, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang đã tăng cường tuần tra, kiểm soát người và phương tiện qua lại biên giới và tại các cửa khẩu hết sức chặt chẽ, đặc biệt là các phiên chợ ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh khi người dân, hàng hóa, phương tiện qua lại đông trên địa bàn.

Các lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã bố trí lực lượng, phương tiện nhằm quyết liệt đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm về buôn bán, vận chuyển pháo nhằm đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân vui Xuân đón Tết Giáp Ngọ an toàn.

Minh Tâm
theo TTXVN

Từ khóa: