Sự kiện hot
5 năm trước

Hà Nội: Bãi xe không phép trong khu tái định cư

Không chỉ lấn chiếm khuôn viên vỉa hè làm nơi đậu xe, mỗi xe ô tô còn phải trả phí 30.000 đồng/chiếc/lượt… tình trạng trên đang đang diễn ra tại bãi xe tòa nhà A6A và A6B khu đô thị Nam Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Trong vai một khách hàng, khi đến tòa nhà A6A khu đô thị Nam Trung Yên, chúng tôi được một nhân viên bảo vệ chỉ dẫn để gửi xe. Người bảo vệ cầm trên tay một chiếc bộ đàm báo cho nhân viên đang túc trực ở “bãi xe” chỉ dẫn cho chúng tôi đến chỗ đậu xe.

Một lúc sau, khi quay ra lấy xe, nhân viên bảo vệ yêu cầu trả 30.000 đồng. Lúc này, chúng tôi có thắc mắc sao lại thu phí của khách hàng, thì nhân viên này cho biết: Đây là phí trông xe và phí bãi xe, do xí nghiệp quản lý và dịch vụ đô thị Masen cùng Ban Quản trị tòa nhà A6A, A6B quản lý và thu phí.

Ông Đinh Anh Tuấn - Giám đốc Xí nghiệp quản lý và dịch vụ đô thị Masen cho biết: “Việc thu tiền trông giữ xe là để bù đắp vào quản lý vận hành. Quỹ bảo trì để sửa chữa thôi, còn vận hành cho tòa nhà (tiền điện, nước, lương nhân viên bảo vệ …) tất cả đều lấy từ tiền của người dân đóng vào quỹ vận hành ra”.

Được biết, bãi xe của tòa nhà A6A và A6B đã hoạt động từ khoảng 7, 8 năm trở lại đây, tiềm ẩn nhiều vấn đề về trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy… rất cần sự vào cuộc kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: