Sự kiện hot
10 năm trước

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng cướp tài sản của tài xế taxi

Cướp tài sản bất thành, Chiến và Hậu đã bỏ chạy. Đối tượng còn liên tục dùng dao uy hiếp lực lượng chức năng và đe dọa tự sát.


(Ảnh minh họa: Thế Duyệt/TTXVN)

Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 3/3, Tổ công tác đội Cảnh sát giao thông số 8 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1B đoạn chạy qua huyện Phú Xuyên đã phối hợp cùng công an huyện này bắt giữ hai đối tượng dùng hung khí cướp tài sản của tài xế taxi.

Cụ thể, theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Đoàn Duy Chiến (sinh năm 1984, trú tại Thụy Hồng, Thái Thụy, Thái Bình; là bộ đội đóng quân tại thị xã Chí Linh, Hải Dương) và Nguyễn Thị Hậu (sinh năm 1994, trú tại Chí Linh, Hải Dương) đã thuê xe taxi biển kiểm soát 30Y-0162 do anh Vũ Mạnh Tuấn (sinh năm 1967) làm tài xế.

Chiến và Hậu yêu cầu anh Tuấn đưa từ viện 108 về Thái Bình. Khi đến Km 204 Quốc lộ 1B, Chiến đã dùng dao nhọn đâm anh Tuấn hai nhát, mục đích để cướp tài sản nhưng anh Tuấn đã tránh được và hô hoán người dân đi đường giúp đỡ. Sau đó Chiến và Hậu đã cầm dao bỏ chạy về phía cánh đồng.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Ban chỉ huy Phòng PC67 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông số 8 huy động lực lượng tuần tra kiểm soát trên tuyến và lực lượng ứng trực tại đơn vị phối hợp với Công an Phú Xuyên truy bắt đối tượng. Trong quá trình truy bắt, Chiến nhiều lần dùng dao uy hiếp lực lượng chức năng và đe dọa tự sát.

Sau gần hai giờ đồng hồ thuyết phục, lực lượng phối hợp truy bắt đã đưa được đối tượng và người bị hại cùng phương tiện về Công an huyện Phú Xuyên để tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định.

Sơn Bách
theo Vietnam+

Từ khóa: