Sự kiện hot
5 năm trước

Hà Nội: GM – Club núp bóng quán café, kinh doanh vũ trường?

Một địa điểm về an ninh trật tự, kinh doanh shisa, “bóng cười” nằm trên mặt đường Trần Duy Hưng thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu giấy, TP Hà Nội ung dung hoạt động, thách thức pháp luật.

Video: GM – Club núp bóng quán café, kinh doanh vũ trường?

Hiện nay, “bóng cười”, nhạc mạnh là 2 thứ kích thích mà nhiều thanh thiếu niên Hà Nội đang tỏ ra thích thú. Thế nhưng, để có một địa điểm phù hợp cho các dân chơi thường xuyên lui tới, an toàn mà không bị lực lượng chức năng sờ tới lại vô cùng khó khăn. Chính vì thế, thời gian gần đây, các trang mạng xã hội cũng như nhiều dân chơi truyền tai nhau về địa điểm ăn chơi có tên G-M Club nằm tại địa chỉ 128 Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu giầy, Hà Nội), một quán cafe 2 tầng với diện tích vài trăm m2 và có món được yêu thích đó là “bóng cười”, shisa và nhạc mạnh.

Núp bóng cafe, ồn ào, ầm ĩ về đêm?

Vào những ngày cuối tuần của tháng 11, nhóm phóng viên có mặt tại địa chỉ trên để tận mắt “mục sở thị” những gì mà dân chơi Hà Nội đang đồn thổi. Tiến vào tầng một của quán, chỉ như quán cafe bình thường, vắng vẻ và yên tĩnh, không hề có sự ồn ào của nhạc mạnh. Theo sự chỉ dẫn của nam nhân viên, bước qua cánh cửa tầng hai phóng viên ngỡ ngàng với những gì hiện ra trước mắt, đúng như lời đồn một quán Bar mini hiện ra trong tiếng nhạc inh tai, nhức óc, hàng loạt các “thượng đế” đang “phê” với những quả bóng chứa khí N2O cùng với rượu mạnh.

Ngồi vào bàn, nhân viên tại quán nhanh nhẹn đưa menu và không quên giới thiệu món hot tại quán chính là “bóng cười”: “Mời anh xem qua menu bên em, các loại combo từ rẻ đến đắt, rượu mạnh cũng có, ngoài ra anh chị có muốn sử dụng bóng không ạ, bóng nhà em khác hẳn trên phố không pha tạp”. Theo người nhân viên này, giá của một combo tại quán là 2.000.000 đồng gồm Shisa, rượu Chivas 12 và một 1 đĩa hoa quả. Ngoài ra, “bóng cười” có giá 140.000đồng/quả.

Tại chính giữa tầng 2, một bục sân khấu cao khoảng chừng 50cm để phục vụ cho DJ (người chơi nhạc điện tử) cùng các vũ công sexy nhảy nhót làm trò tiêu khiển cho những vị khách ngồi phía dưới miệng ngậm thổi bóng cười trong điên dại. Đối diện bàn, trong thời gian một giờ đồng hồ, theo quan sát của phóng viên, khách hàng chủ yếu tại quán là thanh thiếu niên tuổi đời còn khá trẻ, một nhóm khách bàn đối diện khoảng chừng 5, 6 người cả nam lẫn nữ liên tục gọi bóng. Hầu hết, một nhóm khách hàng như vậy thường sử dụng từ 10 quả bóng trở lên.

"Bóng cười" được nhân viên của quán đưa ra phục vụ các "thượng đế"

Phía dưới tầng 1, tiến sâu vào bên trong quầy pha chế, là nơi luôn có nhân viên của cửa hàng túc trực để bơm bóng cho khách, tại đây, quán cử riêng 2 nhân viên để thuận tiện cho việc bơm bóng. Càng về khuya, lượng khách lui tới để thưởng thức “bóng cười” cùng với nhạc mạnh tại quán ngày càng đông.

Một người dân sinh sống tại khu vực này cho biết: “Quán đi vào hoạt động cũng được mấy năm, vào khoảng thời gian năm 2013 còn xảy ra đánh nhau do va chạm, sẵn có men rượu và phần lớn khách tại quán này là thanh thiếu niên mới lớn. Ngoài ra, quán thường xuyên hoạt động quá giờ, bật nhạc to gây ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh”.

Do tác hại khí cười, Hà Nội chỉ đạo quản chặt

Với những vấn đề nhức nhối tại quán GM Club, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Ông Nguyễn Hải – Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa. Ông Hải cho biết: “Quán GM Club đã đi vào hoạt động từ lâu, trước đó phía UBND quận Cầu Giấy đã ra quyết định xử phạt 10.000.000 đồng đối với cơ sở trên, ngoài ra còn bị phạt 7.500.000 đồng về vấn đề kinh doanh rượu tại quán. Qua quá trình kiểm tra, phường chưa phát hiện có kinh doanh bóng cười”.

  Cảnh hoạt động sầm uất bên trong của hàng GM-Club
"Bóng cười" được nhân viên của quán đưa ra phục vụ các "thượng đế"

Khí cười thường được sử dụng hạn hữu trong y tế như một chất gây tê, giảm đau. Sử dụng khí cười với tần suất lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể, nhất là hệ thần kinh. Nếu hít nhiều sẽ gây ra nôn ói, rối loạn chuyển hóa cơ thể, thậm chí tạo cảm giác hưng phấn ảo, rất giống với cảm giác phê ma túy, sử dụng nhiều có thể sẽ gây nghiện.

Ngay cả khi sử dụng ở nồng độ thấp, khí gây cười cũng sẽ ảnh hưởng đến nhận thức, làm giảm tầm nhìn và thính giác. Việc hít khí cười trong thời gian ngắn với liều lượng lớn có thể khiến người sử dụng bị co giật, run rẩy... Nếu những người mắc bệnh về tim mạch hay hen suyễn và một số bệnh liên quan tới đường hô hấp mà hít phải N2O lâu sẽ rất nguy hiểm vì nó có thể dẫn tới ngừng thở.

Trước những hậu quả “bóng cười” gây ra, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch huy động các cấp, ban ngành và nhân dân cùng tham gia, phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân để nhận biết tính chất nguy hại của các chất gây nghiện, ủng hộ lực lượng chức năng phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bóng cười, cỏ Mỹ, ma túy "tem giấy"... Vận động người dân không tham gia tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, kinh doanh, tổ chức sử dụng các chất kích thích.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị chức năng phải phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, kiếm soát thị trường nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, sản xuất, kinh doanh, buôn bán, tổ chức sử dụng bóng cười, shisha, cỏ Mỹ, "tem giấy" trên địa bàn thành phố, nhằm lập lại kỷ cương trật tự xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhóm PV
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: