Sự kiện hot
5 năm trước

Hà Nội: “Hô biến” đất nông nghiệp… thành khu du lịch trải nghiệm có thu phí

Mặc dù được UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án với mục đích sản xuất nông nghiệp: Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản… nhưng sau một thời gian hoạt động, chủ đầu tư lại cải tạo, xây dựng các công trình, tổ chức các hoạt động du lịch thu phí sai với mục đích sử dụng đất được phê duyệt.

Báo Đời sống và Tiêu dùng nhận được phản ánh của người dân xã Yên Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội) về việc trên địa bàn xuất hiện nhiều công trình kiên cố nghi xây dựng trên đất nông nghiệp với mục đích tổ chức các chương trình dịch vụ thăm quan có thu phí sai mục đích sử dụng đất, vi phạm hành lang đê điều… diễn ra tại khu đất thứ 7, thứ 8 xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì).

Từ thông tin phản ánh, phóng viên đã có mặt và ghi nhận thực tế. Theo đó, tại khu đất thứ 7, thứ 8 xã Yên Mỹ xuất hiện hai khu du lịch trải nghiệm có tên là Vạn An và Hải Đăng, hai khu du lịch trải nghiệm trên nằm cách không xa đê sông Hồng, lọt thỏm giữa những ruộng hoa màu của người dân đang canh tác với diện tích và quy mô lớn.

Trong đó, khu du lịch trải nghiệm Hải Đăng là khu vực có diện tích lớn nhất với các công trình như: Các dãy nhà nghỉ học sinh, bể bơi, khu nhà ăn, văn phòng, cột hải đăng, bãi vận động, khu nhà tắm tráng, khu bơi thuyền, khu vực tổ chức sự kiện, trò chơi…

Một số khu nuôi trồng nấm công nghệ cao, khu cửa hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, ao cá… thì lại được “tận dụng” làm khu nhà nghỉ học sinh, nhà ăn, văn phòng, bể bơi…

Ao cá được cải tạo xây dựng thành bể bơi
Khu vực nuôi trồng nấm công nghệ cao được cải tạo sửa chữa thành khu nhà nghỉ học sinh
Ao cá được cải tạo xây dựng thành bể bơi

Theo quan sát, một số công trình có dấu hiệu mới được xây dựng và sửa chữa kiên cố, cùng với đó là các khu vui chơi với các thiết bị đồ chơi cho trẻ được lắp đặt

Được biết, khu du lịch trải nghiệm Hải Đăng hoạt động đã được hơn một năm nay, hàng ngày đón một lượng lớn học sinh mầm non, tiểu học, học sinh cấp 2,3 từ các trường trong khu vực Hà Nội cho tới các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hải Dương… Mức giá vé dịch vụ mà khu du lịch trải nghiệm Hải Đăng đưa ra cho các công ty lữ hành với các gói khác nhau tùy thuộc vào số lượng học sinh, độ tuổi, thời gian trải nghiệm, giá vé giao động từ 45 đến 70 nghìn đồng/học sinh/ngày.

Nhiều dãy nhà được xây dựng cải tạo để phục vụ kinh doanh dịch vụ du lịch
Ao cá được cải tạo xây dựng thành bể bơi

Lúc cao điểm có tới hàng nghìn học sinh đến đây thăm quan, với mức giá từ 45 đến 70 nghìn đồng/học sinh
Ao cá được cải tạo xây dựng thành bể bơi

Theo một người phụ nữ nhận là nhân viên tại đây cho biết, có những thời điểm cao điểm khu du lịch trải nghiệm Hải Đăng trong một ngày có thể đón từ 1000 đến 2000 học sinh đến thăm quan.

Được biết, khu đất thứ 7 và thứ 8 thuộc xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) từ ngày 21/5/2018 được UBND huyện Thanh Trì Quyết định phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp Xây dựng trang trại tổng hợp. Theo đó phê duyệt dự án với mục đích sản xuất nông nghiệp: Trồng trọt (trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh, nắm); chăn nuôi (ngựa, dê, cừu, gà, lợn, thỏ, nhím); nuôi thủy sản. Với tổng diện tích cả hai khu đất lên tới hơn 63 nghìn m2.

Sơ đồ hoạt động được giới thiệu khác xa so với sơ đồ phê duyệt dự án với mục đích sản xuất nông nghiệp được UBND huyện Thanh Trì phê duyệt
Ao cá được cải tạo xây dựng thành bể bơi

Tuy nhiên, trên thực tế phản ánh của người dân, hiện nay phần lớn diện tích và các công trình phục vụ phát triển nông nghiệp đã bị sửa chữa cải tạo thay đổi mục đích sử dụng được phê duyệt tại dự án, nhằm mục đích kinh doanh kiếm lời của chủ đầu tư.

Liên quan 2 khu du lịch trải nghiệm trên, đại diện Thanh tra Xây dựng huyện Thanh Trì cho biết: “Trang trại này đã được UBND huyện phê duyệt chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp từ tháng 5/2018, đây vẫn là đất nông nghiệp phát triển trang trại theo phê duyệt, về mô hình cơ bản kiểm tra cũng không có gì sai, các công trình xây dựng trên khu đất là đúng vị trí,có chăng người ta cũng chỉ vận dụng thêm để tổ chức du lịch”. Tuy nhiên khi phóng viên đề cập tới một số hạng mục công trình có dấu hiệu vi phạm thì vị đại diện này ngập ngừng và cho biết sẽ có kiểm tra lại vầ cung cấp thêm hồ sơ đến phóng viên sau.

Trước sự việc trên, dư luận mong muốn các cơ quan chức năng liên quan, UBND TP Hà Nội, UBND huyện Thanh Trì, UBND xã Yên Mỹ vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ và có kết luận để nhân dân được biết.

Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc này!

Minh Chí – Hoàng Lương

Theo Báo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: