Sự kiện hot
5 năm trước

Hà Nội: Hỏa họan ở “khu đất vàng bị xẻ thịt” – bao giờ mới chấm dứt?

Nhiều nhà xưởng, kho bãi, gara ô tô… trên “đất vàng” do Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico) quản lý gây mất trật tự đô thị và không đảm bảo các quy định về phòng chống cháy nổ diễn ra từ nhiều năm nhưng không xử lý dứt điểm.

Mới đây, ngày 26/11, một xưởng bảo dưỡng ôtô xe máy cạnh chợ Nam Trung Yên thuộc địa bàn phường Mễ Trì, Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy lớn.

Theo đó, khoảng 22 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại gara ôtô và xưởng nội thất ôtô, diện tích khoảng 700m2 (đối diện trường Trung học cơ sở Nam Trung Yên). Thông tin ban đầu, 1 gara ô tô đã bị thiêu rụi hoàn toàn, 4 xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra cháy lớn các kho, gara ôtô hay nhà xưởng tại khu vực này, mà trước đó nhiều vụ cháy lớn tương tự gây thiệt hại nhiều tài sản cũng đã xảy ra.

Đơn cử có thể kể đến như vụ hỏa hoạn lớn xảy ra đêm 18/10/2014 tại Lô đất E5, Khu đô thị Nam Trung Yên đã thiêu rụi hàng chục quán ăn, xưởng gỗ, cửa hàng thời trang tại đường Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Rất may, không có thiệt hại về người.

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực xảy ra các vụ cháy… tập trung khá nhiều nhà xưởng, nhà kho có diện tích từ vài trăm đến hàng nghìn mét vuông. Hầu hết những nhà xưởng, nhà kho này được làm bằng khung thép, mái tôn trên đất dự án, đất trống xen lẫn khu dân cư làm nơi lưu giữ, trung chuyển hàng hóa,… tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Theo người dân sinh sống tại đây cho biết: Nhiều năm qua tại đây xuất hiện nhiều, kho, xưởng, cửa hàng… được các chủ kinh doanh thuê lại từ Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico) tại ô đất E3, E4, E5, các kho dựng lên san sát, rất dễ xảy ra cháy nổ.

Các ô đất ở đây được ký hiệu E3, E4, E5 thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) được UBND TP Hà Nội quy hoạch để xây dựng trụ sở làm việc của các tổng công ty.

Theo đó, ngày 19/10/2012, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng có quyết định giao đất cho các tổng công ty tại khu đô thị mới Cầu Giấy theo quy định, Tổng Công ty Handico được tạm sử dụng mặt bằng các ô đất để khai thác tạo nguồn thu bù đắp chi phí đầu tư xây dựng hàng rào bảo vệ và chi phí duy trì bảo vệ ô đất, chống lấn chiếm.

Tuy nhiên, sau khi có văn bản chấp thuận này, Handico đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đơn vị để khai thác kinh doanh mặt bằng các ô đất nói trên. Sau đó, các đơn vị này đã chia nhỏ ô đất để cho nhiều tổ chức, cá nhân khác thuê lại làm gara ô tô, salon ô tô, nhà hàng, quán café, xưởng cơ khí…

Trả lời báo chí, chính quyền địa phương sở tại từng cho biết, công tác quản lý, kinh doanh của các đơn vị tại ô đất này đã xảy ra nhiều vi phạm như: Xây dựng các công trình với mật độ dày đặc mà không có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khai thác kinh doanh nhà hàng, salon ô tô gây mất trật tự đô thị và đặc biệt là việc không đảm bảo các quy định về phòng chống cháy nổ.

Liên quan đến những sai phạm trong sử dụng đất của Handico tại đây, . Mới đây nhất, UBND TP Hà Nội đã có văn bản thu hồi hàng ngàn mét vuông "đất vàng" mà Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) sử dụng sai mục đích trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và quận Cầu Giấy (Hà Nội). Trong đó, có lô đất ký hiệu E3,E4, E5 (thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã được Hadinco cho các đơn vị thuê để kinh doanh khai thác.

Như vậy một trong những nguyên nhân chính biến khu vực trên trở thành “điểm đen” cháy nổ là việc sử dụng sai mục đích đất của Handico và công tác quản lý để xảy ra nhiều sai phạm tại các ô đất.

Liên quan đến vấn đề này, mặc dù nhiều lần UBND quận Cầu Giấy vào cuộc quyết liệt, ban hành các quyết định cắt điện cắt nước, yêu cầu tháo dỡ, di dời… nhưng tình trạng trên đã diễn ra nhiều năm khiến những vụ cháy tương tự vẫn xảy ra “đều như vắt chanh”.

Hà Đương
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: