Sự kiện hot
10 năm trước

Hà Nội: Má mì 9X điều hành đường dây gái gọi tiền triệu

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1995, trú tại Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) về hành vi “môi giới mại dâm”.


Đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh

Trước đó, ngày 6/5, tổ công tác của Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Công an phường Nhân Chính, bất ngờ ập vào và bắt quả tang tại khách sạn Maivila (trên địa bàn phường Nhân Chính) hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Hai gái bán dâm là Bùi Thị H. (SN 1990, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Thị H. (SN 1995, trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng).

Các gái bán dâm khai nhận được Vân Anh điện thoại rủ đến khách sạn để bán dâm cho khách.

Tiến hành kiểm tra tại khách sạn, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Vân Anh đang ngồi chờ khách tại một phòng khác.

Theo cơ quan điều tra, tại Hà Nội, Vân Anh thuê nhà trọ ở cùng với 2 người bạn gái. Do không có nghề nghiệp nên đã chấp nhận xin đi làm gái tiếp khách trong quán karaoke. Quá trình làm việc tại quán karaoke, Vân Anh quen Hoàng Anh T. (SN 1982, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). Ham mê nhan sắc của Vân Anh nên T đã “vui vẻ” với Vân Anh và trả cô giá khá cao. Hai bên trao đổi số điện thoại và hẹn sẽ gặp gỡ.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 6/5, T. gọi điện cho Vân Anh nói muốn “vui vẻ”. Đi cùng T. ngày hôm đó còn có một người bạn nên Vân Anh đã bố trí để hai người bạn gái cùng phòng với mình đến “tiếp” anh T. và bạn. Giá cả Vân Anh đưa ra là 1,5 triệu/lần đi khách. Vân Anh được hưởng 500.000 đồng tiền công môi giới.

Vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra tếp tục lập hồ sơ, xử lý.

Bình Yên
theo Thanh tra

Từ khóa: