Sự kiện hot
5 năm trước

Hà Nội: Nghi vấn công ty khí công nghiệp “núp bóng” kinh doanh “khí cười”?

Quá trình tìm hiểu, phóng viên phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm tại Công ty TNHH thương mại và đầu tư khí công nghiệp Sao Mai với hành vi san chiết, buôn bán, tập kết “khí cười” N2O trái phép. Từ nguồn tin này, lực lượng quản lý thị trường và liên ngành đã khẩn trương kiểm tra.

Clip: Nghi vấn công ty khí công nghiệp “núp bóng” kinh doanh “khí cười”?

Hiện nay, "khí cười" được tiêu dùng như một loại chất kích thích, đựng trong bóng bay để tạo cảm giác hưng phấn, thường được cung cấp tại các quán bar, vũ trường, quán karaoke... Đây là mục đích sử dụng không được ủng hộ, nhưng hiện chưa có văn bản hướng dẫn, quy định chặt chẽ để quản lý, điều chỉnh hiện tượng này.

Lợi dụng điều này nhiều cá nhân, tổ chức vì lợi nhuận vẫn sẵn sàng buôn bán, kinh doanh khí N2O khi không đảm bảo các điều kiện mà pháp luật quy định đối với loại hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh.

Đây là một hình thức tiêu khiển mới được các "dân chơi" lựa chọn nhiều những năm gần đây tại Hà Nội, khí “bóng cười” được các chủ cơ sở quán bar, vũ trường, quán karaoke... mua bán công khai để lôi kéo khách hàng và quan trọng nhất là lợi nhuận khủng mà “bóng cười” đem lại.

Bơm khí từ bình vào bóng (ảnh từ Zalo người tên Công).

Với những hiểm họa, trước đó Hà Nội đã có động thái cấm và xử phạt hành chính các hành vi sử dụng "khí cười" với mục đích tiêu khiển, cụ thể căn cứ theo quy định Công văn số 1556 Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong việc kinh doanh, buôn bán “bóng cười”. Tuy nhiên đến nay tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Vậy những bình khí N2O (khí cười) được những chủ quán bar, vũ trường, quán karaoke... lấy từ đâu?. Trước câu hỏi trên mà dư luận đang quan tâm, phóng viên đã thâm nhập thực tế để tìm câu trả lời.

“Tổng kho” khí cười?

Trong giới kinh doanh các quán bar, vũ trường, quán karaoke... thường truyền tai nhau về “tổng kho” nơi họ có thể nhập những bình “ khí cười” với giá rẻ hấp dẫn mà không phải thông qua nhiều bước trung gian từ các đại lý nhỏ lẻ khác. Đến với “tổng kho” khách hàng sẽ có thể lấy “hàng” bất cứ lúc nào với đội ngũ vận chuyển sẵn sàng giao hàng 24/24.

"Số lượng bao nhiêu cũng có, hàng tốt hút vào không đau đâu!" - Đó là những lời giới thiệu hấp dẫn nhóm phóng viên được nghe khi tiếp cận “tổng kho”.

Bơm khí từ bình vào bóng (ảnh từ Zalo người tên Công).

Từ thông tin bạn đọc phản ánh về việc, xuất hiện một cơ sở san chiết và buôn bán "khí cười" với số lượng lớn trên địa bàn thôn Bãi, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai Hà Nội, nhóm phóng viên sau nhiều ngày tìm hiểu đã gặp một người tên Công (người chuyên chuyển "khí cười" cho khách lẻ trên địa bàn Hà Nội). Công cho biết, bình lớn 20 kg khoảng 3 triệu đồng, phí cược bình tính riêng, ở đây là “tổng kho” nên giá rẻ hơn nhiều, khí chất lượng hút là “phê.”

Để khẳng định về giá cả, Công cũng cam kết khách mua sẽ lấy được giá rẻ hơn những nơi khác rất nhiều bởi: “Gặp đây đúng chỗ rồi em ạ, giá gốc luôn, rẻ hơn cả vài trăm nghìn, bình 5 kg em gọi trực tiếp chỗ anh, người quen anh chỉ lấy đúng 1 triệu, người lạ anh sẽ lấy giá khác”.

Bơm khí từ bình vào bóng (ảnh từ Zalo người tên Công).

Tiếp tục tiếp cận một người đàn ông trung niên tên Thọ, nhận là người chuyên vận chuyển các bình khí N2O cho khách bằng ô tô với số lượng lớn. Người này cho biết, trung bình ngày vận chuyển cả chục chuyến hàng, từ Bắc vào Nam ở đâu cũng có đại lý, cần “khí cười” khi nào cũng ship (vận chuyển) được hết, 24/24. Hiện có những khách hàng tận Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Giang… mỗi chuyến vài chục bình đang chờ chuyển đi trong ngày.

Khi phóng viên nghi ngờ về độ an toàn và sự quản lý của cơ quan chức năng, người này chia sẻ thêm: “Đây là hàng nhập khẩu đàng hoàng, hàng này có phải hàng cấm đâu, như ở các quán bar kinh doanh cái này, họ chỉ phạt ông do kinh doanh không đầy đủ giấy phép. Ở đây bán công khai luôn, khí này chủ yếu bán vào bar. Bình thường thì có xe téch lớn 20 – 25 tấn về bơm, khách mới mua thì được thử bóng, mua nhiều rồi quen thì không phải thử nữa”.

Bơm khí từ bình vào bóng (ảnh từ Zalo người tên Công).
Bơm khí từ bình vào bóng (ảnh từ Zalo người tên Công).

Bơm khí từ bình vào bóng (ảnh từ Zalo người tên Công).

Ở một diễn biến khác, trong quá trình tác nghiệp phóng viên đã tiếp cận và ghi lại được cuộc trao đổi mua bán của một người đàn ông tên Linh (theo lời của Công và Thọ thì đây là người phụ trách kinh doanh tại kho). Qua trao đổicuộc mua bán, Linh giới thiệu cho hai vị khách đến từ Bắc Giang đang có nhu cầu mua khí cười về để kinh doanh tại quán bar, quán café… về các loại bình khí cười với những lời khẳng định chắc nịch về uy tín, chất lượng với giá cả phải chăng… Sau cuộc ngã giá, Linh đưa hai vị khách lên ô tô bật nhạc lớn, mà theo Công và Thọ đó là cách mà Linh cho khác thử “khí cười”.

Ngoài ra theo phản ánh vào ban đêm tại các kho thường xuyên xuất hiện nhiều người đến bốc xếp các bình khí và vận chuyển đi, đồng thời thường xuyên xuất hiện các xe bồn lớn nghi chứa khí N2O ra vào ngay các kho để san chiết.

Phát hiện nhiều sai phạm?

Với những dấu hiệu đáng ngờ về hoạt động mua bán, san chiết khí N20 trái phép bên trong khu vực kho của Công ty TNHH thương mại và đầu tư khí công nghiệp Sao Mai, phóng viên Báo Đời sống và Tiêu dùng đã liên hệ với lực lượng quản lý thị trường để tìm hiểu.

Sau khi nhận được thông tin, Đội Quản lý thị trường số 15 đã có mặt xác minh tại kho của Công ty TNHH thương mại và đầu tư khí công nghiệp Sao Mai. Theo chân lực lượng chức năng "đột nhập" vào tổng kho, phóng viên ghi nhận có nhiều các bình khí với các màu sắc khác nhau, thông tin trên nhiều bình khí có ký hiệu chất khí N2O, và nhiều các bao tải lớn chứa bóng bay cao su. Đặc biệt một số bình khí còn lưu lại nhãn mạc thông tin với nội dung: “ROYAL BALL chuyên cung cấp sỉ lẻ bóng cười, ship bóng cười lẻ, bơm tận nơi, cung cấp khí cười cho các bar, club, karaoke, giao hàng tận nơi…” hay “SHISHA – BÓNG CƯỜI ship 24/24 khu vực Bắc Ninh”…

Đặc biệt, khi xuất hiện lực lượng Quản lý thị trường, một kho chứa bình khí bên cạnh kho của Công ty Sao Mai bị nghi chứa các bình khí N2O lập tức đóng cửa, trốn tránh khi lực lượng chức năng có mặt đề nghị mở kho để xác minh.

Bơm khí từ bình vào bóng (ảnh từ Zalo người tên Công).

Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 15 đã niêm phong nhiều bình khí tại kho của Công ty Sao Mai và yêu cầu phía Công ty cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan. Tiếp đó, ngày 15/11, Đội Quản lý thị trường số 15 đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH thương mại và đầu tư khí công nghiệp Sao Mai (Tổ 21, thôn Bãi, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện số lượng lớn bình chứa khí và bóng bay cao su, nghi để bơm bóng cười trái phép. Lực lượng chức năng đã phát hiện và tịch thu 17 bình chứa khí N2O (loại 8 lít/bình, trọng lượng 4 kg/bình), 613 kg bóng bay cao su không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bơm khí từ bình vào bóng (ảnh từ Zalo người tên Công).

Theo Đội Quản lý Thị trường số 15, Công ty này chưa có giấy phép kinh doanh hàng hóa hóa chất thuộc danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định. Sau quá trình đấu tranh và kiểm tra, Giám đốc công ty TNHH thương mại và đầu tư khí công nghiệp Sao Mai đã khai nhận việc sản xuất khí “bóng cười”.

Cũng qua đợt kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện ra hàng loạt sai phạm của Công ty TNHH thương mại và đầu tư khí công nghiệp Sao Mai…

Đón đọc Kỳ 2: Những dấu hiệu “lạ” tại kho khí của Công ty Sao Mai?

Khí cười (N2O) được quy định là một trong các loại hóa chất chất hạn chế sản xuất, kinh doanh, cụ thể là được liệt vào mục số 120 thuộc Phụ lục II, Nghị định 113/2017/NĐ-CP, các chất quy định tại Phụ lục II đều là hóa chất nguy hiểm cần được kiểm soát đặc biệt về kỹ thuật an toàn, phạm vi, loại hình, quy mô, thời hạn sản xuất, kinh doanh để bảo đảm không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, sức khỏe con người, tài sản, môi trường.

Về việc sản xuất, kinh doanh Khí cười: Điềm b, Khoản 2, Điều 15. Sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh, Luật Hóa chất 2007 quy định về yêu cầu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh người sản xuất, kinh doanh phải: “Có Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh”

Về việc mua bán Khí cười: Chương V Luật hóa chất cho phép tổ chức cá nhân sử dụng hóa chất cho các mục đích: Nghiên cứu khoa học, tiêu dùng, sản xuất hàng hóa sản phẩm, hàng hóa khác… với điều kiện đảm bảo các quy định an toàn và không gây hại đến môi trường, trật tự an toàn xã hội.

Hà Đương – Quốc Huy

Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: