Hàng loạt các công trình là nhà hàng, quán ăn, sân bóng, gara ô tô,… được mọc tràn làn trên đất nông nghiệp. Thế nhưng thay vì xử lý sai phạm triệt để thì UBND phường Hoàng Liệt lại “xi nhan” xin cho giữ nguyên hiện trạng?
Phản ánh đến cơ quan báo chí, nhiều bạn đọc đã lên tiếng về tình trạng đất nông nghiệp ở khu vực đường Linh Đường, phường Hoàng Liệt (Q Hoàng Mai, Hà Nội) đang được sử dụng sai mục đích khi mà hàng loạt các nhà hàng, quán ăn, gara ô tô đua nhau “mọc” lên. Điều đáng nói, vi phạm đã diễn ra một thời gian dài những chính quyền sở tại dường như đang “bật đèn xanh” để cho các cá nhân, tập thể kinh doanh một cách vô tội vạ.
Hàng loạt nhà hàng, quán ăn đang mọc trên đất nông nghiệp những không được xử lý

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất đang tồn tại sai phạm trên là đất nông nghiệp được giao cho các hộ sản xuất theo Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ.
Trước thực tế hàng loạt vi phạm đã xảy ra dọc đường Linh Đường (thuộc khu dân cư Bằng B), ngày 31/12/2015, UBND phường Hoàng Liệt đã có báo cáo gửi UBND quận Hoàng Mai về hiện trạng khu chuyển đổi Bằng B. Theo đó, khu chuyển đổi Bằng B là đất nông nghiệp được giao cho các hộ sản xuất theo Nghị định 64.


Các nhà hàng hết sức quy mô
Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Hoàng Liệt đã lập dự án chuyển đổi khu Đống Kỳ và Đống Trưa diện tích 5,7ha; xứ đồng Cửa Khâu, Rẻo Cờ, Mả Mét khu Bằng B. Ngày 15/5/2007, UBND quận Hoàng Mai có thông báo cho phép thực hiện cải tạo, tận dụng đất bỏ hoang khu Đống Kỳ và Đống Trưa thành khu nuôi trồng thủy sản, trồng hoa, cây cảnh kết hợp với dịch vụ sinh thái nông nghiệp.

Các tấm biển quáng cáo cũng được trưng bày ngay vỉa hè
Tại văn bản báo cáo về hiện trạng, UBND phường Hoàng Liệt cho biết, ngày 26/5/2008, UBND quận Hoàng Mai có thông báo cho phép thực hiện bổ sung, cải tạo, tận dụng diện tích đất bỏ hoang để trồng hoa, cây cảnh kết hợp với dịch vụ giải khát và ẩm thực tại khu vực Đống Kỳ và Đống Trưa (Bằng B).
Ngày 19/8/2008, UBND quận Hoàng Mai tiếp tục cho phép thực hiện cải tạo diện tích hoang hóa sang trồng cây hàng năm, duy trì diện tích nuôi cá, nhà tạm và lều câu cá hiện có tại xứ đồng Cửa Khâu, Trũng, Rẻo Cờ, Mả Mét khu vực Bằng B.


Việc UBND phường Hoàng Liệt đề nghị Quận ủy, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai cho giữ nguyên hiện trạng dự luận cho rằng đã vô tình "bật đèn xanh" cho sai phạm.
Từ ngày 7/9 đến ngày 18/9/2015, UBND phường Hoàng Liệt đã tiến hành kiểm tra hiện trạng tại khu chuyển đổi Bằng B. Qua đó xác nhận, hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Hoàng Liệt đã ký hợp đồng cho 3 người, gồm: ông Nguyễn Đình Ngọc, bà Lê Thị Thanh Thủy, bà Trần Thị Quyên thuê để kinh doanh với diện tích 3,73ha. Sau đó, 3 ông, bà này liên doanh, liên kết với 25 tập thể, cá nhân để kinh doanh.
Điều đáng nói ở đây, sau khi kiểm tra hiện trạng nhận thấy những sai phạm rõ ràng như vậy, đáng ra chính quyền Sở tại phải cương quyết xử lý để thực hiện nghiêm đúng theo pháp luật thì UBND phường Hoàng Liệt lại “bật đèn xanh” để những sai phạm được tồn tại. Cụ thể, tại báo cáo về hiện trạng khu chuyển đổi Bằng B, UBND phường Hoàng Liệt đã đề nghị Quận ủy, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai cho giữ nguyên hiện trạng, chờ thực hiện theo quy hoạch.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Gia đình Việt Nam, đến thời điểm này hàng loạt nhà hàng, quán ăn sang trọng vẫn ngang nhiên tồn tại trái phép.
Và câu hỏi đang được dư luận đặt ra, với những sai phạm rõ ràng như vậy mà UBND quận Hoàng Mai không cương quyết xử lý thì không biết việc thực hiện năm trật tự văn minh đô thị của thành phố như thế nào?
Hơn lúc nào hết, UBND TP Hà Nội cần có chỉ đạo quyết liệt để xử lý triệt để sai phạm trên.
theo Gia đình Việt Nam