Sự kiện hot
11 năm trước

Hà Nội: Ô nhiễm không khí từ một cơ sở in phun

Một cơ sở chuyên gia công in phun trên mọi chất liệu gây ô nhiễm môi trường nằm giữa khu dân cư trong suốt thời gian dài, khiến hàng trăm người dân luôn phải sống trong bầu không khí ngột ngạt, bệnh tật triền miền. Tuy nhiên, chính quyền địa phương dường như “bất lực” không thể xử lý dứt điểm, di chuyển cơ sở sản xuất tư nhân gây ô nhiễm này.


Cở sở sản xuất gia công in phun gây ô nhiễm cần di chuyển khỏi khu dân cư. Ảnh: NĐ

Nhiều hộ dân sinh sống tại phố Lý Thường Kiệt, thuộc tổ 4, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội phản ánh về việc cơ sở in phun khổ lớn, làm biển quảng cáo của ông Nguyễn Bao Vỹ thuê trụ sở tại số 607 đường Quang Trung (cửa sau là phố Lý Thường Kiệt), nhiều năm qua đã gây ô nhiễm môi trường, tiếng động, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường… làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của hơn 20 hộ dân xung quanh. 

Theo phản ánh, xưởng in phun này đã tồn tại nhiều năm nay nhưng khoảng gần 2 năm trở lại đây, từ ngày ông Vỹ lắp đặt thêm máy in phun khổ lớn, in nhựa do phải sử dụng nhiều hóa chất nên gây ra mùi hôi, hăng hắc, cay cay rất khó chịu, lan tỏa khắp khu dân cư làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân. 

Bên cạnh đó, do mặt bằng chật hẹp, cơ sở này thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để căng khung bạt, làm vương vãi đinh vít gây thủng săm, lốp các phương tiện khi qua đoạn đường này. 

Bà Đồng Thị Lộc, nhà ở cạnh xưởng này cho hay: Mỗi khi máy in phun hoạt động là cả dãy phố lại phải hít thở trong bầu không khí nồng nặc mùi hóa chất hăng hắc, cay cay rất khó chịu. Thế là mọi người đều chạy vào nhà đóng kín cửa, khổ nhất là người già và trẻ con... 

Không ai biết được rằng, hít phải các mùi hóa chất này sẽ mắc những chứng bệnh gì? Hàng ngày, nó đã gây cho hàng trăm người dân nơi đây luôn trong trạng thái mệt mỏi và đau đầu, buồn nôn… “Vì ở sát vách nên gia đình tôi không muốn lên tiếng, sợ người ta bảo rằng mình “ghen ăn tức ở”. Do cơ sở này quá gây ô nhiễm, gia đình tôi bắt buộc phải lên tiếng. Khoảng tháng 7/2013, ông Vỹ sang nhà tôi, đe dọa đánh tôi vì dám đi kiện nhà ông ấy”, bà Lộc cho biết thêm. 

Ngày 17/1/2014, Công an phường Phú La cùng các hộ dân tổ 4 đã làm việc với ông Nguyễn Bao Vỹ. Tại biên bản làm việc, các hộ dân đều thống nhất ý kiến đề nghị ông Vỹ di chuyển xưởng sản xuất, di chuyển máy in đi nơi khác. Đồng thời, đề nghị ông Vỹ về nhắc nhở nhân viên giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh xưởng. Ông Vỹ đã cam kết về sẽ khắc phục việc gây ô nhiễm môi trường. 

Cũng theo bà Lộc, sau đó ông Vỹ đã cho lắp đặt máy hút mùi để hút mùi hóa chất, bụi sơn, bụi mực thải ra mặt tiền là phố Quang Trung. Tuy nhiên, môi trường sống của người dân nơi đây vẫn không được cải thiện. 

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Phú La Nguyễn Khắc Huy cho biết: Cơ sở làm biển quảng cáo của ông Vỹ đã vài lần bị lập biên bản do vi phạm hành chính. Vừa qua, phường cũng nhận được đơn kiến nghị của nhân dân về việc cơ sở này gây ô nhiễm môi trường. Hiện, chúng tôi đang cho kiểm tra, nếu cơ sở này không bảo đảm công tác vệ sinh môi trường thì chúng tôi sẽ yêu cầu ông Vỹ phải di chuyển đi nơi khác. 

Trước câu hỏi, nghề in và in khổ lớn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải được cơ quan chức năng cấp phép. Theo phản ánh của một số người dân thì cơ sở của ông Vỹ đang hoạt động không phép. Vậy cụ thể việc này như thế nào? Ông Huy cho hay: Do UBND phường chưa đi kiểm tra nên việc cơ sở này có được cấp phép hay không, phường không nắm được! 

Vì sao một cơ sở gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân nhưng vẫn được tồn tại nhiều năm nay? Đề nghị UBND phường Phúc La, quận Hà Đông khẩn trương giải quyết, xử lý vi phạm gây ô nhiễm để trả lại môi trường sống trong lành cho người dân nơi đây. 

Nguyên Đông
theo Thanh tra

Từ khóa: