Sự kiện hot
6 năm trước

Hà Nội: Phường Lê Đại Hành có “bất lực” trước bãi xe lấn chiếm vỉa hè, thu tiền vượt mức qui định?

Nhiều điểm trông giữ trên địa bàn phường Lê Đại Hành đang ngày ngày lấn chiếm vỉa hè, thu tiền vượt mức cho phép, thách thức lực lượng cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa bị xử lý triệt để…

Như Báo Đời sống & Tiêu dùng đã phản ánh, tại tuyến phố Lê Đại Hành – Bà Triệu, tuyến phố giữa trung tâm thủ đô thuộc quận Hai Bà Trưng, xung quanh có nhiều cơ quan Bộ ngành, công trình tâm linh, trục giao thông quan trọng nhưng vỉa hè thường xuyên bị lấn chiếm làm bãi trông giữ xe với phí gửi xe cao gấp nhiều lần so với quy định, cho đến nay không những bị dẹp bỏ cũng với đó nhiều tuyến phố xung quanh khu vực này vẫn tiếp tục tái diễn vi phạm làm xấu hình ảnh mỹ quan đô thị, tiềm ẩn cao nguy cơ tai nạn giao thông, thách thức lực lượng cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ nhiều năm nay, dọc tuyến phố Lê Đại Hành và Bà Triệu đã bị chiếm dụng làm chỗ giữ xe và không còn lối đi cho người đi bộ và khách du lịch.

  Vỉa hè trước cửa Chi cục thuế Hai Bà Trưng biến thành nơi trông giữ xe
Vỉa hè trước cửa Chi cục thuế Hai Bà Trưng biến thành nơi trông giữ xe

Cụ thể, trên tuyến phố Bà Triệu, đoạn vỉa hè dài khoảng 50m đối diện Trung tâm thương mại Vincom đã bị chiếm dụng hoàn toàn làm để làm nơi trông giữ xe máy. Được biết, vỉa hè này được cấp phép cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Anh Duy, tuy nhiên, tình trạng phát vé, thu tiền gấp 2 lần so với qui định ngang nhiên diễn ra.

Chị Lại Thu Hà, nhân viên văn phòng cho biết “Sáng nào tôi cũng phải tìm chỗ gửi xe mất đến cả tiếng đồng hồ, ở đây không gửi nhanh là hết chỗ mà gửi tại các bãi vỉa hè như thế này thì giá đắt quá chắc chị phải chuyển sang đi xe bus.”

Trải dài từ tuyến phố Đoàn Trần Nghiệp và Bà Triệu, khu vực này cũng bị tình trạng tương tự. Hàng trăm chiếc xe để lộn xộn, xếp trên vỉa hè chắn hết lối đi của người đi bộ làm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, cùng với đó là số tiền “cắt cổ” mà bãi xe này thu vượt mức qui định cho đến nay vẫn chưa rõ ràng?

Trước cổng Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng(Hà Nội), phía mặt đường Đoàn Trần Nghiệp hình ảnh mỹ quan đô thị lại đang bị ảnh hưởng đến mức nghiêm trọng, bãi xe tại đây cũng của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Anh Duy quản lý đang bủa vây kín xung quanh khu vực này.

Theo quan sát của phóng viên, chỉ trong vài giờ đồng hồ, hàng trăm chiếc xe máy ra vào gửi ở đây liên tục, số tiền của mỗi lần thu là 10.000 đồng trong khi đó số tiền được qui định chỉ có 5.000 đồng. Ngoài ra, những người trông xe tại địa điểm cũng không hề đưa bất kỳ tấm vé trông giữ xe nào cho người gửi. Cùng với đó, hàng loạt các cán bộ, công nhân viên chức tại Chi cục thuế cũng ra vào rất khó khăn vì bãi trông giữ xe kiểu này.

Vỉa hè trước cửa Chi cục thuế Hai Bà Trưng biến thành nơi trông giữ xe

Các bãi xe của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Anh Duy quản lý, vừa qua đã bị phía lực lượng cơ quan chức năng phường Lê Đại Hành xử phạt nhiều lần.

Cụ thể phía Công an phường và UBND phường Lê Đại Hành đã thực hiện việc xử phạt lần lượt mức phạt 2.500.000 và 5.000.000 do việc vi phạm hành chính lấn chiếm vỉa hè đối với Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Anh Duy. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại các bãi xe này vấn tiếp tục lấn chiếm một cách bừa bãi, công khai như thách thức pháp luật? Trước sự việc trên, dư luận lại một lần nữa đặt ra câu hỏi liệu rằng chính quyền phường Lê Đại Hành đã quan tâm và có biện pháp hữu hiệu để giải quyết dứt điểm vấn đề này hay chưa ?

Trong một diễn biến khác, trước đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện kiểm tra, giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, vi phạm an toàn giao thông và vi phạm quy định thu phí, đặc biệt là các điểm trông giữ xe đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Người đứng đầu UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu Chủ tịch UBND và Trưởng công an các xã, phường, thị trấn giám sát chặt chẽ các điểm trông giữ xe. Nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn, Chủ tịch UBND và Trưởng công an xã, phường, thị trấn phải kiểm điểm, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận, huyện. Trường hợp để các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí không đúng quy định mà không có biện pháp xử lý dứt điểm, Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố.

Báo Đời sống & Tiêu dùng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này!

Quốc Huy
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: