Sự kiện hot
6 năm trước

Hà Nội: Tạm giữ đối tượng dùng súng dọa giết người ở bến xe Mỹ Đình

Do mâu thuẫn trong việc làm ăn. Khoảng 21h30 ngày 10/9 Thắng gọi Phương ra bến xe Mỹ Đình nói chuyện. Tại đây Thắng đã nổ súng đe dọa giết Phương.

Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đinh Quang Thắng (SN 1974,  trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về tội "đe dọa giết người" và "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Khẩu súng và đối tượng bắt giữ tại cơ quan công an. (Ảnh ANTĐ)
Khẩu súng và đối tượng bắt giữ tại cơ quan công an. (Ảnh ANTĐ)

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 21h30 ngày 10/9, Công an Nam Từ Liêm nhận được tin báo tại cổng Bến xe khách Mỹ Đình xảy ra vụ xô xát và đã có tiếng súng nổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã triển khai lực lượng đến hiện trường nhưng đối tượng đã nhanh chóng bỏ đi. Tại hiện trường lực lượng chức năng thấy 1 viên đạn của loại súng quân dụng bắn vào của của 1 chiếc xe taxi màu bạc.

Thấy đây là vụ việc có tính chất nguy hiểm, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, quá trình điều tra Công an xác định đây là một vụ việc do mâu thuẫn cá nhân trong việc kinh doanh vận tại tại bến xe khách Mỹ Đình.

Sau nhiều giờ giờ truy tìm, Công an đã bắt giữ được Đinh Quang Thắng.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân giữa Thắng và anh Nguyễn Minh Phương (SN 1986  ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) khi anh Phương không hợp tác làm ăn tiếp.

Cũng theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, khoảng 21h ngày 10/9, Thắng cầm khẩu súng ngắn dạng K54 cùng 5 viên đạn được lắp sẵn trong hộp tiếp đạn và nhờ Trịnh Bùi Luận chở đến cổng bến xe Mỹ Đình tìm gặp anh Phương để giải quyết mâu thuẫn. 

Tới cổng bến xe, Thắng rút điện thoại gọi anh Phương và hai bên xảy ra to tiếng, chửi bới qua điện thoại. Một lúc sau anh Phương đi xe máy ra cổng. Vừa nhìn thấy Phương, Thắng lao vào đấm đá, rút súng đe dọa sẽ giết anh Phương. Thấy vậy Luận đã vào ôm và can ngan nhưng bị Thắng chĩa súng vào người đe dọa.

Trong quá trình xảy ra xô xát, anh Phương bị Thắng đánh ngã vào cửa chiếc xe taxi. Thắng tiếp tục xông tới, tay trái cầm súng, tay phải lên đạn đồng thời tiếp tục đá vào mặt anh Phương, dùng báng súng đập vào đầu. Lúc này súng phát nổ, viên đạn đi xuyên vào cánh cửa sau của chiếc xe taxi.

Sau khi súng nổ đối tượng Thắng được Luận trở đi rời khỏi hiện trường. Hiện khẩu súng do đối tượng Thắng sử dụng đã được cơ quan công an thu giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

N.T
Theo Pháp luật Plus

Từ khóa: