Sự kiện hot
5 năm trước

Hà Nội: Tàu lạ “dàn trận” khai thác cát ở bến đò Chu Phan

Nhiều tàu lạ ngang nhiên hút cát trên đoạn sông Hồng chảy qua địa phận giáp ranh giữa hai xã Chu Phan (huyện Mê Linh) và xã Thọ An (huyện Đan Phượng) trong suốt thời gian dài nhưng không hề bị xử lý!

Theo phản ánh, thời gian qua, tại địa điểm này đặc biệt là khu vực bến đò Chu Phan bỗng nhiên xuất hiện nhiều tàu lạ, được thiết kế những ống hút với công suất lớn hoạt động rầm rộ vào ban ngày gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân nơi đây.

Giữa tháng 5/2019, phóng viên có mặt tại khu vực bến đò Chu Phan thuộc địa bàn xã Chu Phan, huyện Mê Linh và ghi lại được những hình ảnh tàu khai thác khổng lồ được thiết kế hai ống hút cỡ lớn đang thi nhau hút cát từ lòng sông.

Theo đó, những họng ống hút, phun cát trực tiếp lên những chiếc sà lan đang nằm đợi để lấy cát. Tiếng máy móc, tiếng công nhân hô hào làm vang vọng khu vực sông nước. Mỗi khi một sà lan đầy cát di chuyển đi thì một tàu khác lại tiến ra sông để lấy lượng cát khai thác được mang đi tiêu thụ, cứ thế, hàng ngày hàng trăm m3 cát bị các “tàu lạ” lấy đi mà không hề ai hay biết. Ngang nhiên hơn cả, nhiều tàu cỡ lớn tiến sát vào bờ khai thác, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông đường thủy tại nơi đây…

Nhiều tàu tiến sát vào khu vực bến đò Chu Phan thuộc xã Chu Phan, huyện Mê Linh để khai thác

Điều đáng nói, những khu vực có tàu khai thác, hàng loạt những “chim mồi” được dải dọc tuyến sông này để khi có “động” sẽ thông báo cho những chiếc tàu dưới sông dừng khai thác và di chuyển ra khu vực khác để trốn tránh sự có mặt có lực lượng chức năng.

Một người dân sống tại khu vực này cho biết, những chiếc tàu khai thác hiện tại trên tuyến sông này được giới thiệu là dự án nạo vét luồng do doanh nghiệp quản lý, thế nhưng, khi để ý kĩ thì những thứ mà các tàu này nạo vét thì chỉ có cát chứ không hề phục vụ mục đích là nạo vét.

“Xuất hiện từ cuối năm ngoái, ngày nào đi đò sang kia sông tôi cũng thấy những tàu này hút cát ầm ầm, thỉnh thoảng có cano của cán bộ quản lý đường biển nhưng chỉ thấy lái thuyền lướt qua chứ không hề kiểm tra. Nhiều hôm, những chiếc tàu này khai thác ngay sát bến đò khiến cho việc di chuyển của người dân nơi đây gặp phải rất nhiều khó khăn”, người dân xã Chu Phan bức xúc.

Thoạt nhìn, việc các tàu khai thác cát tự nhiên giữa ban ngày sẽ khiến nhiều người nghĩ rằng, tại đây đang có dự án nạo vét luồng và tận thu sản phẩm trên sông Hồng được phép hoạt động... Tuy nhiên, theo tìm hiểu, từ giữa tháng 3/2017, khi Cục Đường thủy nội địa (Bộ GTVT) còn quản lý các dự án nạo vét luồng, tận thu sản phẩm trên cả nước thì đơn vị này đã yêu cầu các dự án tại TP Hà Nội tạm dừng hoạt động.

Ngày 21/3/2017, trong buổi làm việc tại Bộ GTVT; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc chỉ đạo Bộ GTVT dừng việc cấp phép các dự án nạo vét luồng và giao cho các địa phương quản lý. Từ đó đến nay, không có dự án nạo vét luồng nào tại Hà Nội hoạt động trở lại.

Trước thực trạng đang hàng ngày diễn ra như vậy, người dân đặt nhiều nghi vấn: Chính quyền sở tại ở đâu khi để cho “cát tặc” hoành hành một cách ngang nhiên như vậy?

Được biết, UBND TP.Hà Nội vừa ra văn bản thông báo chỉ đạo Sở Tài nguyên & Môi trường, Công an TP.Hà Nội và các sở, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát tại các mỏ cát theo quy định, hạn chế tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Đơn vị này giao kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép trên các dòng sông; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan công an trong việc ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép.

Nhiều tàu tiến sát vào khu vực bến đò Chu Phan thuộc xã Chu Phan, huyện Mê Linh để khai thác

Văn bản nêu rõ: "Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố về tình trạng khai thác cát trái phép xảy ra trên địa bàn, làm thất thoát nguồn tài nguyên, khoáng sản của đất nước, gây bức xúc trong nhân dân, xã hội".

Tại Hội nghị lần thứ mười tám Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh, nếu các địa phương không tích cực ngăn chặn thì trong mùa mua lũ tới sẽ gây sạt lở nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị, công an các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bắt giữ các trường hợp khai thác cát trái phép.

Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc này!

Huy Đức – Tạ Thành
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: