Sự kiện hot
10 năm trước

Hà Nội: Thực phẩm tươi sống tăng giá mạnh dịp nắng nóng

Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài trong nhiều ngày qua tại Hà Nội khiến cho nhiều người dân Thủ đô đổ xô tìm mua những thực phẩm tươi sống có tác dụng giải nhiệt. Theo đó, nắm bắt nhu cầu của thị trường, những mặt hàng này cũng được dịp tăng giá mạnh.


Các mặt hàng rau xanh tăng giá mạnh. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Khảo sát của phóng viên Vietnam+ ngày 23/5 tại các chợ Ngã Tư Sở, Đại Từ, Phùng Khoang, Hoàng Văn Thái, Kim Liên… cho thấy, giá của nhiều mặt hàng rau củ, quả và các loại thủy, hải sản tăng giá mạnh, thậm chí tăng gấp rưỡi so với những ngày trước.

Cụ thể, các loại rau tăng giá từ 1.000-5.000 đồng/loại. Đơn cử, rau muống tăng từ 4.000 đồng/mớ lên 5.000 đồng/mớ; rau dền, rau ngót tăng từ 2.500 đồng/mớ lên 4.000 đồng/mớ; bí xanh tăng thêm 5.000 đồng/kg và có giá 15.000 đồng/kg; khoai tây có giá tăng từ 12.000 đồng/kg lên 15.000 đồng/kg, rau xà lách có giá tăng gấp rưỡi từ 15.000 đồng/kg lên 20.000 đồng/kg…

Không chỉ có các loại rau xanh, hoa quả giải nhiệt những ngày gần đây giá cũng bắt đầu biến động, tăng dần lên.

Đơn cử như, cam sành hiện đã tăng thêm 10.000 đồng/kg và được bán với giá 70.000 đồng/kg loại ngon; quýt Sài Gòn cũng có giá 65.000 đồng/kg, tăng so với trước chỉ có 55.000 đồng/kg; chanh tươi có giá tăng từ 25.000 đồng/kg lên 35.000 đồng/kg; dưa hấu không hạt tăng 5.000 đồng/kg và được bán với giá 30.000-35.000 đồng/kg tùy loại; dưa vàng giá 60.000 đồng/kg tăng 10.000 đồng/kg, dừa quả tăng 8.000 đồng/quả và có giá 28.000-30.000 đồng/quả để lạnh, 25.000 đồng/quả không lạnh...

Chị Nguyễn Như Tuyết, tiểu thương bán hoa quả tại chợ Hoàng Văn Thái (Thanh Xuân) cho hay, từ hôm qua đến nay cửa hàng chị bán rất “chạy.” Người nào cũng mua tới vài ba cân, theo đó lượng bán ra tăng gấp đôi so với những ngày trước đó.

“Trước, một ngày tôi chỉ bán được khoảng 6-7 thùng hoa quả các loại là nhiều, nhưng hôm nay nhập thêm gấp đôi, mà từ sáng giờ khách mua liên tục, mới xế trưa đã chỉ còn khoảng 1/4 số hoa quả để bán chợ chiều,” chị Tuyết nói.

Lý giải nguyên nhân các mặt hàng hoa quả giải nhiệt đồng loạt tăng giá đợt này, chị Tuyết cho hay, một phần do chi phí vận chuyển tăng cao, phần khác là do phía đầu mối thấy hàng hóa “hút khách” cũng tự động tăng giá lên kiếm lời. Do đó, tại các chợ bán lẻ, người bán cũng phải tăng giá theo.

Tương tự, các mặt hàng thủy, hải sản, cũng đẩy giá tăng cao hơn hẳn so với những ngày trước.

Cụ thể, cua đồng trước chỉ bán khoảng 130.000 đồng/kg nhưng đến hôm nay giá cua đồng đã tăng lên 140.000 đồng/kg loại thường, loại to giá 150.000 đồng/kg; sò huyết tăng giá từ 85.000 đồng/kg lên 90.000 đồng/kg; ghẹ cũng có giá tăng từ 320.000 đồng/kg lên 340.000 đồng/kg; hàu có giá 80.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg; ngao tăng giá từ 18.000 đồng/kg lên 20.000 đồng/kg…

Chị Nguyễn Thị Phương (Pháo Đài Láng, Đống Đa) khách mua hàng cho biết, nắng nóng nên bọn trẻ con nhà chị cũng biếng cơm hơn hẳn, vì thế phải bổ sung thêm các chất có tác dụng giải nhiệt như hải sản và các loại sinh tố, hoa quả bù thêm.

“Dù giá đắt đỏ, nhưng cũng phải ‘bấm bụng’ chọn mua để đảm bảo sức khỏe cho cả nhà trong những ngày Hè oi bức,” chị Phương cho hay.

Nhận định về giá cả của các mặt hàng này trong thời gian tới, các tiểu thương cho hay, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài thì giá còn có thể tăng nữa, do chênh lệch cung cầu hiện nay vẫn đang rất lớn.

Thanh Tâm
theo Vietnam+

Từ khóa: