Sự kiện hot
5 năm trước

Hà Nội: Tụ điểm “bóng cười” mọc lên như "nấm" ở phường Phương Liên

Tại phường Phương Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) đang tồn tại hàng loạt tụ điểm kinh doanh “bóng cười”, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, sức khỏe cho cộng đồngthách thức pháp luật vẫn chưa bị xử lý.

Hiểm họa khôn lường

“Bóng cười” hiện nay không chỉ sử dụng thịnh hành trong các quán bar, karaoke để phục vụ thú chơi mới, sành điệu cho các dân chơi hà thành. Mà giờ đây, ngay cả các quán cà phê cũng núp bóng để kinh doanh phục vụ cho giới trẻ. Điều đáng nói, việc sử dụng “bóng cười” gây ra rất nhiều nguy hại khôn lường.

Hiện nay, khí cười thường được sử dụng trong nha khoa như một chất gây tê, giảm đau yếu. Sử dụng khí cười với tần suất lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể, nhất là hệ thần kinh. Nếu hít nhiều sẽ gây ra nôn ói, rối loạn chuyển hóa cơ thể, thậm chí tạo cảm giác hưng phấn ảo, rất giống với cảm giác phê ma túy, sử dụng nhiều có thể sẽ gây nghiện.

Bóng cười được bán và sử dụng ngay trên vỉa hè tại địa chỉ 326 Xã Đàn

Ngay cả khi sử dụng ở nồng độ thấp, khí gây cười cũng sẽ ảnh hưởng đến nhận thức, làm giảm tầm nhìn và thính giác. Việc hít khí cười trong thời gian ngắn với liều lượng lớn có thể khiến người sử dụng bị co giật, run rẩy... Nếu những người mắc bệnh về tim mạch hay hen suyễn và một số bệnh liên quan tới đường hô hấp mà hít phải N2O lâu sẽ rất nguy hiểm vì nó có thể dẫn tới ngừng thở.

Trước tình trạng trên, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch huy động các cấp, ban ngành và nhân dân cùng tham gia, phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân để nhận biết tính chất nguy hại của các chất gây nghiện, ủng hộ lực lượng chức năng phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bóng cười, cỏ Mỹ, ma túy "tem giấy"... Vận động người dân không tham gia tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, kinh doanh, tổ chức sử dụng các chất kích thích.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị chức năng phải phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, kiếm soát thị trường nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, sản xuất, kinh doanh, buôn bán, tổ chức sử dụng bóng cười, shisha, cỏ Mỹ, "tem giấy" trên địa bàn thành phố, nhằm lập lại kỷ cương trật tự xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Rầm rộ kinh doanh, Công an phường nói “đang rà soát”

Mặc dù chủ trương của Thành phố quyết liệt là thế nhưng ở ngay trên địa bàn phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), việc quản lý hoạt động kinh doanh “bóng cười”, shisa… có vẻ như đang bị buông lỏng!

Tại tuyến đường Xã Đàn, Nam Đồng phóng viên không khỏi ngạc nhiên khi tại đây các cửa hàng kinh doanh “bóng cười” mọc lên như nấm, thế nhưng điều đáng quan ngại, trong suốt thời gian mà chúng tôi ghi nhận hoạt động kinh doanh của các cửa hàng này lại không hề thấy bóng dáng của cơ quan chức năng chính quyền sở tại.

22 giờ một đêm tháng 10/2018, trong vai khách hàng, phóng viên có mặt tại địa điểm số 1 Nam Đồng, quán café có tên No1.Coffe (trước là quán No1.Ball – PV). Mặc dù nằm trong một tòa nhà văn phòng, thế nhưng tại đây việc kinh doanh “bóng cười” lại đang diễn ra rầm rộ.

Bóng cười được bán và sử dụng ngay trên vỉa hè tại địa chỉ 326 Xã Đàn

Bước vào quán, một khung cảnh “loạn lạc” đã hiện ra ngay trước mắt, trong tiếng nhạc ầm ĩ thêm vào đó là ánh đèn mờ ảo nhấp nháy, hàng loạt các thanh thiếu niên đang cầm trên tay mỗi người một quả bóng vừa hút vừa cười.

Trong khi đó, một nhóm khách gồm 7 người vừa bước vào quán chưa kịp gọi đồ thì nhân viên tại đây đã đặt vấn đề về việc sử dụng “bóng cười” cũng như giới thiệu khuyến mại combo 1triệu/12 quả bóng và 7 đồ uống. Còn bàn đối diện một đôi nam nữ đang ngồi hút bóng nằm ra bàn cười nói...

Ở một cơ sở khác có địa chỉ tại số 14 Nam Đồng, quán cà phê có tên AZAT, theo ghi nhận của Pv, một nhóm khách khoảng 4-5 người liên tục gọi bóng. Và chỉ trong vòng một giờ đồng hồ hàng chục quả bóng được các vị khách này liên tục sử dụng.

Tại cửa ra vào của quán, hàng loạt các bình khí N20 được đặt tại vị trí này để thuận tiện cho nhân viên bơm bóng. Theo tìm hiểu, một quả bóng tại đây có giá 50.000 đồng, ngoài ra nếu mua với số lượng lớn có thể chuyển tận nơi.

Bóng cười được bán và sử dụng ngay trên vỉa hè tại địa chỉ 326 Xã Đàn

Mục sở thị cơ sở tiếp theo tại địa chỉ 326 Xã Đàn, quán café tên Phê có diện tích khoảng chừng 15m2, thế nhưng tại đây hàng chục vị khách lại đang vô tư công khai sử dụng “bóng cười” ngay tại vỉa hè. Hầu hết, khách trong quán đều sử dụng từ 5 đến 10 quả bóng trở lên.

Thắc mắc về vấn đề an ninh cũng như lực lượng cơ quan chức năng có hay vào kiểm tra, nhân viên tại quán cho biết: “Ở đây thỉnh thoảng cũng bị kiểm tra nhưng chỉ là kiểm tra hành chính nhắc nhở thôi chứ chơi loại bóng này họ cũng chả bắt làm gì”.

Theo Nghị định số 26 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, khí N20 thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm mà tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Tại Điều 5 Chương 2 của Nghị định 163/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa chất quy định, hành vi vi phạm quy định về an toàn trong sản xuất, kinh doanh và cất giữ hóa chất nguy hiểm bị phạt tiền từ 1 - 10 triệu đồng, tùy theo tính chất vi phạm; thẩm quyền xử phạt do UBND quận, phường thực hiện, tùy theo mức độ vi phạm.

Trước tình trạng các quán bóng cười hoạt động rầm rộ trên địa bàn phường Phương Liên, phóng viên đã có buổi làm việc với đại diện Công an phường Phương Liên và được cho biết: “Công an phường đã được thông tin phản ánh và đã có xử phạt đối với một vài cơ sở, hiện tại phường đang cho rà soát lại hoạt động trên tại các cơ sở trên địa bàn”.

Với những hậu quả nghiêm trọng liên quán đến bóng cười có lẽ nhiều người chưa thể quên được sự kiện Lễ hội âm nhạc mang tên “Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) được tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) vào đêm 16/9. Sự kiện ước tính với gần 5.000 người tham gia, về cuối chương trình một số thanh niên ngã nằm lăn ra đất, liên tục xe cứu thương được điều đến để đưa  người bị ngất đi cấp cứu. Nhà chức trách xác nhận 7 người chết và 5 người khác đang hôn mê, trong số này có 3 cô gái.Những trường hợp tử vong đều có phản ứng dương tính với ma túy, độ tuổi 22-29 tuổi.Công an Hà Nội cho biết đã thu được nhiều bóng cười và nhiều chất nghi là ma túy khi khám nghiệm hiện trường.

Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc!

Nhóm PV

Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: