Sự kiện hot
6 năm trước

Hà Nội: Tụ điểm bóng cười “quẩy” về đêm, Công an phường Nam Đồng “kín tiếng”

Mặc dù UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan siết chặt quản lý về hoạt động kinh doanh buôn bán “bóng cười” nhưng quán café DUBAI - bóng cười big size tại địa chỉ 452 Xã Đàn (phường Nam Đồng, quận Đống Đa) vẫn ngang nhiên hoạt động…

“Bóng cười” hiện nay không chỉ sử dụng thịnh hành trong các quán bar, karaoke để phục vụ thú chơi mới, sành điệu cho các dân chơi hà thành. Thì giờ đây, ngay cả các quán cà phê cũng núp bóng để kinh doanh phục vụ cho giới trẻ. Tuy nhiên,“bóng cười” lại có tác hại khôn lường nếu như sử dụng quá nhiều.

Khí N2O trong bóng cười có tính oxy hóa cao và kích thích phản ứng cháy. Khí này không duy trì sự sống, có thể gây ngạt và tác động lên não gây ảo giác. Nếu dùng nhiều, thần kinh luôn trong trạng thái bị kích thích, có khi rơi vào trạng thái hôn mê.

Nhóm thanh niên đang hít thổi những quả “bóng cười” dưới ánh đèn mờ ảo

Trong khi cả TP Hà Nội đang thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phòng chống tác hại của bóng cười cũng như tăng cường sự quản lý, xử phạt các điểm kinh doanh bóng cười vi phạm thì tại cửa hàng quán café DUBAI - bóng cười big size tại địa chỉ 452 Xã Đàn, bóng cười được bán công khác và hoạt động rầm rộ như đang thách thức lực lượng chức năng.

Trong vai khách hàng, nhóm phóng viên đã có mặt tại cửa hàng nói trên vào tối 10/7 và ghi nhận những gì đang xảy ra tại đây. 21h, trong ánh đèn nhấp nháy mờ ảo với tiếng nhạc mạnh, tầng 4 cửa hàng này đã chật kín khách. Xen lẫn tiếng nhạc sàn ồn ào là những tiếng hò hét của các “dân chơi”, số khác thì mải mê hít thổi những quả bóng được cho là bơm khí N2O hay còn gọi là “bóng cười”.

Theo quan sát, chỉ trong vài giờ đồng hồ rất nhiều bạn trẻ đã sử dụng đến hàng chục quả bóng, sau khi sử dụng nhiều thanh niên có biểu hiện lạ như lắc lư, nằm ra sàn còn một số khác do ảnh hưởng của loại bóng này mà cười trong “điên dại”. Cùng với đó, để đảm bảo khách hàng luôn có bóng để sử dụng, nhân viên luôn đứng túc trực để phục vụ và hỏi khách về nhu cầu sử dụng bóng.

Tại cuối căn phòng, có ba nhân viên đứng bơm bóng tại khu vực này, khi hỏi về giá cả, một nhân viên cho biết: “50k/ quả cỡ lớn, còn độ phê thì anh không phải lo quá rẻ so với giá”, vừa dứt lời nhân viên liền nhanh nhẹn mang 5,6 quả bóng ra bàn của nhóm thanh niên vừa gọi trước đó để đảm bảo cuộc vui của những thượng đế không bị gián đoạn.

Một nam thanh niên là khách hàng quen của quán chia sẻ: “Ngày nào anh cũng đến đây để chơi bóng, giờ trên phố làm căng nên mọi người cũng thường vào những quán cà phê như kiểu này để sử dụng thoải mái hơn. Ở đây bóng rẻ mà to tội gì mà không vào”. Hỏi về tác hại của loại bóng này, vị khách cũng thản nhiên nói rằng: “Biết là hại, nhưng khi chơi vào cảm giấc lâng lâng và cũng không tác dụng mạnh như kẹo, ke (là hai loại chất ma túy tổng hợp) nên cũng không lo lắm”.

Nhóm thanh niên đang hít thổi những quả “bóng cười” dưới ánh đèn mờ ảo

Trước hoạt động kinh doanh buôn bán “bóng cười” tại cửa hàng trên, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Công an phường Nam Đồng để trao đổi thông tin nhưng đều nhận được lý do “bận họp” và không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.

Theo PGS. TS Trần Hồng Côn – chuyên gia Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa cho biết, thực chất “bóng cười” là quả bóng bay được bơm khí nitrous oxide (N2O). Đinitơ monoxit hay nitrous oxide, là hợp chất hóa học với công thức N2O. Nếu sử dụng khí N2O với nồng độ thấp sẽ tạo ra sự phấn khích cho con người. Đây cũng là loại khí tác động đến hệ thần kinh, nếu lạm dụng nhiều sẽ gây mệt mỏi, uể oải, thậm chí gây mất thần thái, ngơ ngơ, không còn cảm giác gì đối với sự vật, sự việc xung quanh, dẫn tới trầm cảm.

Loại khí trong “bóng cười” sau khi được người dùng hít vào sẽ thẩm thấu qua niêm mạc, các tuyến nang trong phổi rồi đi vào máu lên não, kích thích trung tâm thần kinh gây cười. Với những người có tiền sử bệnh tim nếu sử dụng quá đà có thể gây sốc tim, tim ngừng đập; còn những người có tiền sử bệnh hen suyễn rất có thể vì hít khí này vào khiến nồng độ oxy giảm mạnh sẽ gây choáng, ngất xỉu, thậm chí tử vong vì thiếu khí”, PGS TS Trần Hồng Côn cho biết thêm.

Với tác hại của loại “bóng cười”, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn đã ký ban hành công văn số 1556/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong việc kinh doanh, buôn bán “bóng cười”.

Theo UBND TP. Hà Nội: “Một số thanh niên, học sinh đang có xu hướng sử dụng “bóng cười” làm thú vui trong khi ngành y tế không cấp phép cho việc sản xuất, nhập khẩu, lưu hành loại sản phẩm trên. Khí N20 có tác dụng gây cười, gây tác hại rất lớn đến sức khoẻ, thuộc danh mục các hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp và được sử dụng chỉ định trong một số lĩnh vực y tế. Việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng khí N20 phải chấp hành các quy định của Luật hoá chất và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Clip: Cảnh nam thanh nữ tú "quậy" với bóng cười ở cửa hàng 452 Xã Đàn.

UBND TP yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân tác hại của việc sử dụng “bóng cười”, sử dụng khí N20 trong các cơ sở y tế theo đúng quy định.Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh tác hại của việc sử dụng “bóng cười” và nghiêm cấm học sinh sử dụng sản phẩm này.Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin của TP tăng cường tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng “bóng cười” phản ánh các trường hợp kinh doanh, buôn bán “bóng cười” cho cơ quan chức năng để xử lý vi phạm.

Giao Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị, quận, huyện, thị xã phối hợp với các đơn vịliên quan tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan hoạt động kinh doanh “bóng cười”.UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán khí N20 bơm vào “bóng cười” trên địa bàn quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo Nghị định số 26 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, khí N20 thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm mà tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Trong khi đó, tại Điều 5 chương 2 của Nghị định 163 NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa chất quy định, hành vi vi phạm quy định về an toàn trong sản xuất, kinh doanh và cất giữ hóa chất nguy hiểm bị phạt tiền từ 1 - 10 triệu đồng, tùy theo tính chất vi phạm; thẩm quyền xử phạt do UBND quận, phường thực hiện, tùy theo mức độ vi phạm.

Điều này thể hiện rõ, trách nhiệm kiểm soát, xử lý vi phạm kinh doanh “khí cười”, hơn hết thuộc về cấp quận, phường.

Trước sự việc đang diễn ra tại số 452 Xã Đàn, đề nghị UBND TP Hà Nội sớm chỉ đạo Công an TP. Hà Nội, UBND quận Đống Đa, Công an quận Đống Đa, UBND phường Nam Đồng, Công an phường Nam Đồng cùng các đơn vị liên quan vào cuộc để có thể giải quyết dứt điểm tình trạng trên, nhằm đảm bảo tình hình ANTT và sức khỏe cộng đồng trên địa bàn.

Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc.

Quốc Huy
Theo Báo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: