Sự kiện hot
11 năm trước

Hà Nội: Uy hiếp thiếu nữ bằng thủ đoạn cưỡng bức gieo bệnh HIV

Chỉ vì ăn trộm hơn 2 triệu đồng, chị H.P.H đã bị Nguyễn Thị Tám và Nguyễn Thị Quỳnh bắt giam, buộc viết tường trình nhận lấy trộm 150 triệu đồng bằng không sẽ cho các đối tượng bị HIV hãm hiếp.

Chỉ vì ăn trộm hơn 2 triệu đồng, chị H.P.H đã bị Nguyễn Thị Tám và Nguyễn Thị Quỳnh bắt giam, buộc viết tường trình nhận lấy trộm 150 triệu đồng bằng không sẽ cho các đối tượng bị HIV hãm hiếp.


Ngày 19/5, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đã tạm giữ Nguyễn Thị Tám (SN 1961, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1953, ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Lê Thế Lượng (SN 1991, ở huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hiếp dâm.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 16/5, tại 126 phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Công an phường Bạch Mai bắt quả tang Nguyễn Thị Tám và Nguyễn Thị Quỳnh có hành vi bắt giữ trái phép chị H.P.H (SN 1986).

Qua xác minh, lực lượng chức năng làm rõ, chị H đã 2 lần trộm cắp tài sản tại nhà Tám, tổng trị giá 2,6 triệu đồng. Tám và Quỳnh đã bắt giữ H và bắt phải viết bản tường trình lấy trộm tài sản trị giá 150 triệu đồng và phải trả trong ngày 16/5. Nếu không sẽ giao cho các đối tượng bị mắc bệnh thế kỷ HIV/AIDS hãm hiếp.

Tại Cơ quan Công an, chị H khai trong đêm ngày 15/5 khi đang bị giam giữ tại tầng 3 nhà số 126 Hồng Mai thì Lê Thế Lượng, là nhân viên của Tám, đã vào phòng ôm, hôn, cởi quần áo đòi quan hệ với chị H nhưng chị dọa sẽ cắn lưỡi tự tử nên đối tượng Lượng đã bỏ đi.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng điều tra làm rõ.

Đức Tôn
theo Thanh tra

Từ khóa: