Sau hơn 1 tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập lại trật tự kỷ cương đô thị theo Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 12/8/2013 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Sau hơn 1 tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập lại trật tự kỷ cương đô thị theo Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 12/8/2013 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố nhận định số vụ tai nạn giao thông có giảm, song vi phạm trật tự đô thị vẫn còn những diễn biến phức tạp.

Công an phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm lập chốt chống tái lấn chiếm vỉa hè trên tuyến phố văn minh thương mại. Ảnh: Đức Tôn
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 197 (Ban Chỉ đạo giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự và an toàn giao thông đô thị) TP Hà Nội, sau 1 tháng thực hiện cao điểm xử lý các vi phạm, trên địa bàn thành phố xảy ra 156 vụ tai nạn giao thông, làm 41 người chết, 176 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2012 giảm 14 vụ, giảm 9 người chết và 1 người bị thương. So với tháng 8/2013 giảm 17 vụ, giảm 1 người chết và giảm 19 người bị thương.
Trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý gần 55.000 trường hợp, xử phạt gần 19 tỷ đồng, tạm giữ hơn 2.800 phương tiện và hơn 19.000 bộ giấy tờ, tước hơn 4.800 giấy phép lái xe.
Đồng thời, thực hiện kế hoạch 141, các Tổ Công tác đã kiểm tra, xử lý hơn 3.400 trường hợp, tạm giữ 1.555 phương tiện, 945 bộ giấy tờ. Phát hiện 77 vụ, 127 đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ 83 tang vật các loại.
Tuy nhiên, tại một số địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng sử dụng hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, tình trạng chợ xanh, chợ cóc họp trái phép không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bán hàng rong vẫn còn tồn tại; xe taxi, xe ôm dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định tại cổng các bến xe, nhà ga, bệnh viện.
Trước những thực trạng vi phạm an toàn giao thông, trật tự đô thị còn tồn tại, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 197 thành phố sẽ phối hợp cùng các sở, ban, ngành và lực lượng chức năng tiếp tục ra quân, tuyên truyền vận động để chấn chỉnh, lập lại trật tự đường phố trên địa bàn.