Sự kiện hot
5 năm trước

Hà Nội: Xây dựng trên đất nông nghiệp ở Khương Đình, bao giờ xử lý dứt điểm?

Tình trạng xây dựng không phép trên đất nông nghiệp có diễn biến phức tạp ở phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) khiến Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phải yêu cầu thanh tra.

C:\Users\Admin\Downloads\43601410_248116176056005_5125647063769415680_n.jpg
Ngõ 271 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình trở thành "điểm nóng" về tình trạng vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp.

Những năm qua tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội diễn biến hết sức phức tạp, người dân đua nhau lấn chiếm, quây đất làm lán xưởng, gara ô tô… thậm chí xây dựng các công trình nhà ở cao tầng trên đất nông nghiệp, nhiều khu vực đất lấn chiếm lâu năm hình thành khu dân cư đông đúc tạo thành các tổ dân phố.

Ghi nhận tại ngõ 207 và 271 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình không khó để bắt gặp nhiều khu đất được quây tôn kín mít nằm xen kẽ những ngôi nhà cao tầng kiên cố, nhiều ô đất đã được đổ móng kiên cố nằm chờ xây dựng tiếp. Công khai hơn, những năm trở lại đây nhiều “cò” đất còn ngang nhiên mua bán, giao dịch công khai các công trình xây dựng, các ô đất nông nghiệp trái pháp luật.

C:\Users\Admin\Downloads\44950810_1763628137081970_3774592575994855424_n.jpg
Ngõ 271 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình trở thành "điểm nóng" về tình trạng vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp.

Trước thực trạng trên, ngày 5/10/218, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản giao Chánh Thanh tra TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiến hành thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng tại phường Khương Đình, báo cáo Thành uỷ, UBND TP. Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế, tình trạng này vẫn đang diễn ra và chưa có dấu hiệu thay đổi.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Quang Trung – Chủ tịch UBND phường Khương Đình, quận Thanh Xuân cho biết: “ Về thông tin báo chí phản ánh, đây là khu vực đất nông nghiệp trên địa bàn của phường, được giao cho xã viên từ nững năm 1989, hiện tại phường vẫn đang quản lý giữ nguyên theo thực trạng”.

C:\Users\Admin\Downloads\DSC00411.JPG
Ngõ 271 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình trở thành "điểm nóng" về tình trạng vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp.

Về thực tế những hoạt động xây dựng trên đất nông nghiệp ông Trung cho biết: “Tranh thủ những ngày nghỉ lễ, cuối tuần một số đối tượng xây dựng trái phép tôn tại một số khu đất nông nghiệp, sau khi phát hiện quây tôn cũng như xây dựng trái phép phường đã tổ chức kế hoạch để ra quân xử lý. Từ đầu năm phường đã ra quân xử lý với 15 kế hoạch, tháo dỡ được trên 40 công trình trên đất công và đất nông nghiệp”.

Ở diễn biến khác, sau ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội ngày 15/10/2018, UBND phường Khương Đình đã ban hành quyết định số 968/KH-UBND về việc áp dụng biện pháp khắc nhằm khôi phục lại nguyên trạng khu đất, bảo đảm thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo phường Khương Đình: “Qua kiểm tra trên thực tế, một số cá nhân đã dựng lều lán tạm bợ, quây bạt, tôn… UBND phường Khương Đình đã tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh để những hộ dân tháo dỡ và thực hiện cưỡng chế, giải tỏa nếu các hộ không tự giác thực hiện”.

Đây không phải là lần đầu tiên UBND phường Khương Đình tiến hành xử lý các vi phạm trên đất nông nghiệp tại khu vực. Tuy nhiên, nhiều diện tích đất nông nghiệp tại địa bàn phường Khương Đình vẫn bị “hô biến” hình thành hàng loạt công trình xây dựng kiên cố, mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần “kiên quyết” xử lý!

Kỳ 2: Những “con số biết nói” làm nóng tình trạng vi phạm trên đất nông nghiệp ở phường Khương Đình

Hà Đương - Công Minh

Theo Báo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: