Sự kiện hot
12 năm trước

Hà Tĩnh: Bệnh nhân chết sau khi tiêm, người thân “đại náo” bệnh viện

Dantin - Trưa 12/8/2013, bệnh nhân Nguyễn Xuân Hồng (75 tuổi) tử vong sau khi tiêm tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, người nhà bệnh nhân đã “đại náo” bệnh viện, đánh 4 y tá, bác sỹ và phá hoại một số tài sản của bệnh viện.

Dantin - Trưa 12/8/2013, bệnh nhân Nguyễn Xuân Hồng (75 tuổi) tử vong sau khi tiêm tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, người nhà bệnh nhân đã “đại náo” bệnh viện, đánh 4 y tá, bác sỹ và phá hoại một số tài sản của bệnh viện.



Bệnh nhân chết sau khi tiêm

Theo tìm hiểu của phóng viên, chiều 7/8/2013, ông Nguyễn Xuân Hồng (75 tuổi), trú xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên điều trị một vết thương nhỏ ở chân phải. Sau khi kiểm tra, xét nghiệm, các bác sĩ của bệnh viện này cho biết ông Hồng bị viêm xương. Ngày 8/8, ông Hồng được chuyển lên tuyến trên vào khoa Chấn thương thuộc bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để điều trị. Khoảng 11 giờ ngày 12/8, sau khi được ê kíp của bệnh viện gồm ông Đào Xuân Lý, Phó trưởng khoa Chấn thương và điều dưỡng Phan Văn Hà tiêm hai loại thuốc kháng sinh Trikazim và Ciprofloxacin Kabi thì ông Hồng xuất hiện những triệu chứng bất thường. Bệnh nhân Hồng được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực để cấp cứu. Lúc này bệnh nhân đã lâm vào tình trạng ngừng tuần hoàn, chết lâm sàng. Đến khoảng 12g, bệnh nhân đã tử vong.

Sau khi bệnh nhân tử vong, gần chục người thân của bệnh nhân lao vào tấn công y, bác sỹ khoa Hồi sức tích cực và đập phá một số tài sản của bệnh viện.

Cụ thể, bác sỹ Mai Văn Lục, Trưởng khoa Hồi sức tích cực bị đánh rách vùng trên mắt, bác sỹ Trung bị đánh đến rách giác mạc, y tá Lê Anh Quang và một y tá khác thuộc khoa Chấn thương bị sang chấn vùng đầu. Những người bị đánh nhanh chóng được giải cứu và đưa xuống bộ phận cấp cứu, chụp chiếu, khâu các vết thương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an Hà Tĩnh đã phải huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ tới bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnhđể đảm bảo an ninh trật tự, điều tra về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân cũng như hành động quá khích của người nhà bệnh nhân. Giữa cơ quan chức năng với người nhà bệnh nhân đã có cuộc họp khẩn cấp và Ban giám đốc bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh kết luận bệnh nhân tử vong do sốc phản vệ sau khi tiêm thuốc kháng sinh.

Người nhà ông Hồng yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của người thân, nhưng chỉ khám nghiệm chứ không mổ tử thi. Đồng thời, đưa ra thông tin rằng trước lúc tiêm có nói với y bác sỹ rằng bệnh nhân dị ứng với kháng sinh song vẫn tiêm nên dẫn đến tử vong.

Sau quá trình phản kháng về cái chết đột ngột của bệnh nhân, đến khoảng 17h30 người nhà mới đưa thi thể ông Hồng về quê an táng.

“Bệnh nhân tử vong là rủi ro”


Biên bản làm việc chiều 12/8, tại bệnh viện về trường hợp tử vong sau tiêm Nguyễn Xuân Hồng.

Sáng ngày 13/8/2013, chúng tôi tới gặp ông Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để tìm hiểu sự việc bệnh nhân chết và bác sỹ, y tá bị đánh thì ông Đồng từ chối trao đổi với lý do “từ nay tới cuối tuần tôi bận họp” và từ chối cung cấp thông tin với báo chí.

Chiều 13/8, trao đổi với báo chí, bác sĩ Lê Quế- Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết: Đối với 2 loại kháng sinh mà khoa Chấn thương sử dụng cho bệnh nhân Hồng không nằm trong loại quy định của Bộ Y tế về việc phải thử thuốc. Tuy nhiên, các bác sỹ của bệnh viện cũng đã tiến hành thử thuốc trước rồi mới cho sử dụng là việc làm đã rất thận trọng. Bệnh nhân tử vong là rủi ro chứ bệnh viện không có sai sót gì về tinh thần trách nhiệm lẫn chuyên môn. Bệnh nhân này bắt buộc phải sử dụng kháng sinh để điều trị viêm xương.

Sau khi xảy ra sự việc, bênh viện đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho thân nhân ông Nguyễn Xuân Hồng làm lễ mai táng.

Bác sỹ Quế còn cho biết thêm, ngoài việc y bác sỹ bị đánh, của kính bị phá hỏng thì một chiếc máy sốc điện tim bị phá hỏng có trị giá trên 200 triệu đồng. Máy này rất quan trọng để cấp cứu bệnh nhân, bệnh viện chỉ có 2 cái.

Trao đổi về vấn đề người nhà quá khích đánh y, bác sỹ, phá bệnh viện, ông Quế nói: "Sự việc đó rất nghiêm trọng, cần lên án. Chúng tôi đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng để làm rõ hành động của người nhà bệnh nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật chứ nếu không thì ai dám điều trị cho bệnh nhân nữa".

Được biết ngay trong ngày 13/8, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tạm đình chỉ công tác đối với Phó trưởng khoa Chấn thương Đào Xuân Lý và điều dưỡng khoa chấn thương Phan Văn Hà để phục vụ công tác điều tra, làm rõ một số vấn đề sau cái chết của bệnh nhân Nguyễn Xuân Hồng.

Trí Thức

Từ khóa: