Sự kiện hot
6 năm trước

Hà Tĩnh: Cấp dưỡng trường mầm non thiếu trình độ vẫn được tuyển dụng?

Việc một số nhân viên cấp dưỡng vừa học hết cấp 3, chưa có chứng chỉ, bằng cấp nấu ăn,… nhưng vẫn được nhận vào Trường mầm non Thạch Xuân (Thạch Hà, Hà Tĩnh) khiến phụ huynh băn khoăn.

Báo Đời sống & Tiêu dùng nhận được phản ảnh của độc giả về việc nhân viên cấp dưỡng của Trường mầm non Thạch Xuân (Thạch Hà, Hà Tĩnh) chưa đủ bằng cấp, chuyên môn, nghiệp vụ vẫn được nhận vào làm việc trong thời gian dài với lý do không có giáo viên.

Giải thích về vấn đề này, Bà Trần Thị Phương Thảo – Hiệu trưởng Trường mầm non Thạch Xuân cho biết: “Các nhân viên này đang được cho theo học đào tạo nấu ăn 3 tháng tại một trường trung cấp nghề đóng trên địa bàn Hà Tĩnh”.

Theo hồ sơ bà Thảo cung cấp, 3 nhân viên cấp dưỡng nói trên là Đoàn Thị Mai, Ngô Thị Hằng và Nguyễn Thị Hương có Bản sơ yếu lý lịch trình độ ghi rõ trình độ văn hóa 12/12 và Giấy xác nhận học sinh đang theo học khóa đào tạo nấu ăn 3 tháng tại một trường trung cấp nghề; chỉ riêng Nguyễn Thị Hương có giấy khám sức khoẻ nhưng lại đã quá hạn.

Hỏi về Chứng chỉ nghề nấu ăn của 3 nhân viên trên, bà Hiệu trưởng cho biết, những giấy tờ trên “đang để ở nhà” và phân trần rằng: “Ba nhân viên cấp dưỡng này chỉ mới được ký hợp đồng vào đầu năm học này mà thôi, khi tuyển dụng biết các cô này chưa đủ điều kiện nhưng vì không có giáo viên nên đành phải nhận”.

Trả lời với phóng viên, ông Trần Quang Cảnh - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thạch Hà cho biết: “Các nhân viên cấp dưỡng ở trường mầm non phải đủ các điều kiện như: Nếu có bằng đại học sư phạm cần có chứng chỉ nấu ăn; có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề nấu ăn trở lên hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên nhưng phải có chứng chỉ về nghiệp vụ nấu ăn. Còn về vấn đề sức khỏe thì phải theo quy định của nhà nước khi tiếp nhận hồ sơ đầu vào, sau khi đạt yêu cầu vào làm việc thì hàng năm trung tâm y tế dự phòng còn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho từng giáo viên”.

Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thạch Hà khẳng định: “Những nhân viên cấp dưỡng Trường mầm non Thạch Xuân chưa đủ điều kiện mà tuyển dụng như vậy là sai, chúng tôi sẽ tìm hiểu lại thông tin cụ thể rồi thông tin lại với báo chí, vì việc tuyển nhân viên cấp dưỡng trong trường mầm non do trường tự tuyển nên phòng không nắm được”.

Cũng theo ông Trần Quang Cảnh, ngành giáo dục đang rất quan tâm đến vấn đề bán trú của học sinh, tầm quan trọng của các cô cấp dưỡng trong phát triển tư duy và thể chất của các cháu. Trong bán trú nấu ăn cũng là một bộ môn, các giáo viên phải được đào tạo.

“Không chỉ nấu ăn mà quan trọng là chế độ dinh dưỡng cho trẻ, các trẻ ở các độ tuổi khác nhau có chế độ dinh dưỡng khác nhau nên nhân viên cấp dưỡng rất quan trọng”, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thạch Hà cho hay.

Diễm Phước
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: