Sự kiện hot
6 năm trước

Hà Tĩnh: Chiếm đường dân sinh xây nhà, cô giáo có thách thức chính quyền?

Dù UBND xã Thạch Khê (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã lập biên bản yêu cầu đình chỉ vì xây dựng công trình lấn chiếm đường dân sinh, nhưng gia đình bà Phạm Thị Tâm (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Hải, trú thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê) vẫn cố tình vi phạm.

Ngày 12/10, ông Dương Đình Tiến – Chủ tịch UBND xã Thạch Khê cho biết, UBND xã đang yêu cầu công trình xây dựng của gia đình bà Phạm Thị Tâm (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Hải) tại thôn Đồng Giang tạm đình chỉ xây dựng do người dân phản ánh, công trình này lấn chiếm một phần lớn diện tích đường dân sinh, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến lối đi lại của người dân.

  Công trình xây dựng của gia đình bà Hiệu trưởng Trường Tiểu học bị tố lấn chiếm đất công, chặn lối hàng xóm
Công trình xây dựng của gia đình bà Hiệu trưởng Trường Tiểu học bị tố lấn chiếm đất công, chặn lối hàng xóm

Ngày 5/10, UBND xã Thạch Khê đã mời gia đình bà Tâm và người dân phản ánh lên làm việc, xã khẳng định, việc xây dựng nhà của bà Tâm là sai, yêu cầu gia đình tạm đình chỉ để địa phương kiểm tra lại. Tuy nhiên, đến ngày 7/10 gia đình bà Tâm vẫn tiếp tục cho xây dựng, hiện tại đã hoàn thành phần thô của công trình.

Chủ tịch UBND xã Thạch Khê cho biết: “UBND xã thuê máy về đo lại toàn bộ diện tích đất. Trong thời gian này, nếu gia đình bà Tâm vẫn tiếp tục xây dựng, chúng tôi sẽ xuống đình chỉ lần thứ hai. Sau này, khi xác định rõ diện tích vi phạm sẽ buộc tháo dỡ”.

Trí Thức - Diễm Phước
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: