Sự kiện hot
5 năm trước

Hà Tĩnh: Dân phản đối nhà máy rác, Chủ tịch huyện xin lỗi dân

Người dân xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh dựng rạp, treo băng rôn,… trước cổng nhà máy xử lý rác Phú Hà để phản đổi nhà máy rác gây ô nhiễm. Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND huyện này đã lên tiếng xin lỗi người dân.

Dân dựng rạp phản đối

Ngày 11/2, hàng chục hộ dân ở thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tiếp tục tập trung trước cổng nhà máy xử lý rác thải Phú Hà trên địa bàn xã, chăng dây dựng rạp, băng rôn, tấm bẫy dính ruồi muỗi… để phản đối việc nhà máy gây ô nhiễm khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Thậm chí, người dân còn chặn không cho các xe tải vận chuyển rác thải vào nhà máy, đồng thời đề nghị nhà máy trả lại môi trường trong sạch cho cụm hơn 40 hộ dân của thôn.

Người dân bức xúc vì bãi rác gây ô nhiễm môi trường
Người dân bức xúc vì bãi rác gây ô nhiễm môi trường

Ông Nam, một hộ dân sống gần bãi rác cho biết: “Bất dắc dĩ chúng tôi phải làm thế này, chứ sống gần bãi rác mùi hôi thối không thể chịu được, ruồi muỗi bay đặc nhà, mấy ngày Tết vừa rồi khách đến nhà chơi họ còn khiếp. Mong muốn của chúng tôi nhanh chóng di dời càng sớm càng tốt chứ sống thế này làm sao chịu nổi”.

Được biết, đây không phải là lần đầu người dân thôn Nam Xuân Sơn kéo nhau ra tập trung dựng rạp chặn ngang trước cổng Nhà máy Xử lý rác thải Phú Hà nhằm phản đối việc nhà máy này gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền địa phương đã tổ chức đối thoại và cam kết sẽ giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng có văn bản đồng ý cho UBND huyện Kỳ Anh thực hiện lập phương án hỗ trợ bồi thường, di dời, tái định cư cho các hộ dân ở thôn Nam Xuân Sơn có nhà ở nằm trong phạm vi ảnh hưởng xung quanh Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà về các khu vực Đồng Bàu - Rộc Rỏi, xã Kỳ Tân. Tuy nhiên, đến nay việc di dời vẫn chưa được triển khai.

Chính quyền đối thoại với dân

Để giúp người dân tháo gỡ vướng mắc Huyện uỷ, UBND huyện Kỳ Anh đã có cuộc đối thoại với người dân ở đây.

Khi được trình bày tại buổi đối thoại, người dân thôn Nam Xuân Sơn hết sức bức xúc vì trong những ngày Tết vừa qua họ phải sống khổ sở vì ô nhiễm môi trường.

Tại buổi đối thoại, rất nhiều ý kiến của người dân được trình bày nhưng chủ yếu yêu cầu chính quyền các cấp nhanh chóng vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm từ nhà máy xử lý rác thải gây ra trong suốt thời gian từ năm 2015 đến nay. Bên cạnh đó, người dân cũng yêu cầu chính quyền trả lời dứt khoát thời gian thực hiện di dời, chuyển họ về nơi ở mới để thoát cảnh sống chung với ô nhiễm, lộ trình như thế nào phải ấn định cụ thể.

Ông Hoàng Chí Thức, Giám đốc công ty TNHH môi trường Phú Hà cho hay, nguyên nhân xảy ra ruồi nhặng nhiều do dịp Tết lượng rác đổ dồn về rất lớn, nhà máy xử lý không kịp. Hiện nhà máy đã chuẩn bị 500 lít thuốc để dập dịch ruồi, mong người dân phối hợp với nhà máy để phun thuốc dập dịch.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn khẳng định, chính quyền các cấp rất chia sẻ với người dân chịu ô nhiễm do gần bãi rác, đặc biệt là dịp Tết, ruồi đậu vào nhà khá nhiều.

“Ngay sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã yêu cầu nhà máy xử lý ruồi nhặng và mùi hôi, đến nay đã cơ bản đã khắc phục được. Thành thật xin lỗi người dân về sự cố vừa rồi”, ông Hoàn nói.

Theo vị Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, UBND huyện đã phê duyệt dự án xây dựng khu tái định cư di dời hơn 40 hộ dân với tổng mức đầu tư hơn 17 tỉ đồng, dự kiến đến tháng 3 sẽ hoàn tất việc giải phóng mặt bằng và đến tháng 8 sẽ xây dựng xong cơ sở hạ tầng. Hiện tỉnh đang giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn, dự kiến mức đầu tư khoảng 119 tỉ đồng.

Trước diễn biến của sự việc, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã thị sát và yêu cầu huyện Kỳ Anh và nhà máy rác sớm giải quyết những bức xúc của người dân do ô nhiễm nhà máy rác gây ra, hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án khu tái định cư, vấn đề bồi thường hỗ trợ cho người dân. Chậm nhất đến ngày 31/7 phải bồi thường, hỗ trợ xong cho người dân để đưa họ lên nơi ở mới.

Công ty TNHH Môi trường Phú Hà được thành lập năm 2007 với chức năng chính là thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, chất thải thông thường khác… Công ty có địa chỉ tại số 124, Tổ 6, TT Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Ngoài dự án nhà máy xử lý rác tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), doanh nghiệp này còn có dự án nhà máy xử lý rác thải ở Thái Nguyên và Phú Thọ.

Năm 2016, Công ty Phú Hà dính líu đến nghi vấn vận chuyển 145,4 tấn chất thải nguy hại của Formosa (Hà Tĩnh) đưa ra Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải y tế của Công ty TNHH môi trường Phú Hà (xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Tại thời điểm này, đại diện Công ty Phú Hà đã phủ nhận và cho rằng, thông tin về bùn thải đó trên thực tế là vỏ thùng phuy.

Diễm Phước - Trí Thức
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: