Sự kiện hot
5 năm trước

Hà Tĩnh: Liên tiếp triệt phá các vụ án ma túy

Dưới sự hỗ trợ của Bộ Công an, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phá đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia thu giữ được hàng trăm kg ma tuý đá, cùng nhiều vũ khí nóng.

Ôm súng cố thủ trong xe

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 15/2, Công an Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng đi trên 2 ô tô lưu thông trên Quốc lộ 8C theo hướng huyện Đức Thọ - Hương Sơn (Hà Tĩnh) có nhiều biểu hiện nghi ngờ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, các đối tượng đã điều khiển cho xe chạy với tốc độ cao, theo hướng về xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn. Khi phương tiện của bọn chúng chạy đến ngã tư giao đường liên xã Lâm - Giang thì bị lao xuống ruộng. Lúc này, nhóm đối tượng đã nhảy ra khỏi xe, ôm súng cố thủ tại khu vực cống nước gần chi cục Thuế xã Sơn Giang.

Một đối tượng đã ra đầu hàng sau khi cố thủ trong xe
Một đối tượng đã ra đầu hàng sau khi cố thủ trong xe

Còn một đối tượng đi xe Toyota Fortuner mang biển số 81A 174.96 chạy đến địa bàn xã Sơn Quang bỏ lại xe và lẫn trốn vào rừng sâu.

Ngay lập tức, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đã được điều động, phong tỏa tất cả tuyến đường liên thôn, liên xã gồm: Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Lâm, thị trấn Phố Châu để tổ chức vây bắt.

Lực lượng chức năng cũng cho di tán người dân gần khu vực nhóm đối tượng đang cố thủ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

Sau nhiều giờ vận động, tuyên truyền kết hợp với trấn áp, đến 16h30, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn đã ra đầu thú. Còn đối tượng Nguyễn Thành Trung tiếp tục cố thủ trong xe, đe dọa dùng lựu đạn, súng để chống trả. Đến khoảng 19h10, đối tượng Trung đã buông vũ khí, đầu hàng. Đến 9h sáng 16/2 đối tượng còn lại cũng ra đầu hàng.

Danh tính 3 nghi phạm đang bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, ngụ xã Sơn Tây, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Bước đầu, lực lượng chức năng đã thu giữ 9kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều vũ khí quân dụng.

Vào 15h ngày 16/2, cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ Công an, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng biên phòng... đã bất ngờ ập vào nhà đối tượng tên Sơn (SN 1992), trú tại xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, bắt khẩn cấp 4 đối tượng (đều trú tại địa bàn huyện Hương Sơn).

Quá trình khám xét nhà các đối tượng Cảnh sát thu giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí nóng.

Được biết, 4 đối tượng vừa bị bắt giữ đều có mối quan hệ quen biết mật thiết với Nguyễn Thành Trung – kẻ vừa bị bắt giữ cùng 2 đồng bọn trong chuyên án T1218 do cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ Công an, Công an Hà Tĩnh xác lập, triệt phá. Đặc biệt, Sơn chính là con dì của đối tượng Nguyễn Thành Trung.

Hiện các nghi phạm này đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi buôn bán trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cất “mẻ lưới lớn lúc rạng đông”!

Tiếp đó, vào lúc 1h sáng, ngày 17/2, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an chủ trì phối hợp với Công an Hà Tĩnh và Hải Quan Hà Tĩnh tiếp tục phá vụ án ma túy lớn, thu giữ 294kg ma túy đá.

Bắt giữ đối tượng Lào vận chuyển gần 3 tạ ma tuý đá
Một đối tượng đã ra đầu hàng sau khi cố thủ trong xe

Đối tượng được xác định là VANGCHUEYANG BRIACHEAR (sinh năm 1994, trú tại bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhamxay, Lào) khi đang di chuyển trên xe du lịch 9 chỗ mang BKS Lào UN - 2645 thì bị kiểm tra và thu giữ 12 bao tải màu xanh, bên trong có 278 gói nilong, chứa đựng 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Đối tượng khai nhận, ngày 16/2/2019, đã nhận đi giám sát và vận chuyển số ma túy trên từ một người đàn ông quốc tịch Lào tại huyện Căm Cợt (tỉnh Bôlykhamxay, Lào). Theo thoả thuận đối tượng đã cùng một người nam giới nhập cảnh vào Việt Nam, rồi thuê nhà nghỉ tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn ( Hà Tĩnh).

Đến 1h ngày 17/2/2019 thì nhận được tin số ma túy trên đã được đưa sang Việt Nam để sẵn cạnh lề đường quốc lộ 8A, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Sau khi đến nhận hàng và quá trình vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo cơ quan chức năng cho biết: do ban đêm, địa hình rừng núi hiểm trở, sương mùa dày đặc nên một đối tượng nam giới đi cùng đối tượng VANGCHUEYANG BRIACHEAR đã bỏ chạy vào rừng tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng mở rộng điều tra và truy bắt đối tượng còn lại để xử lý theo pháp luật.

Diễm Phước – Nhật Hào
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: