Sự kiện hot
9 năm trước

Hà Tĩnh: Lò mổ gia súc gây ô nhiễm môi trường

ĐS&TD - Nhiều hộ dân ở xã Thạch Châu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đang hàng ngày phải sống trong cảnh “bị tra tấn” bởi mùi hôi thối từ cơ sở giết mổ tập trung nằm ngay tại địa phương, chỉ vì hệ thống xử lý chất thải chưa được đầu tư xây dựng hoàn thiện.

Tuy được nhà nước đầu tư hàng trăm triệu đồng hỗ trợ xây dựng lò mổ tập trung, nhưng mới đi vào hoạt động chưa được bao lâu, tình trạng ô nhiễm môi trường ở nơi đây đã khiến người dân ở khu vực xung quanh không khỏi phàn nàn. Đó là những gì đang xảy ra ở lò mổ của ông Phan Huy Hùng, ở xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.


Bể lắng quá bẩn khiến cho bèo chết trắng

Một người dân sống gần khu vực này cho biết: “Dù được quy hoạch cũng khá xa khu dân cư nhưng chỉ cần một cơn gió là người dân xung quanh như chúng tôi không tài nào chịu được, cứ gió hướng nào là người dân hướng đó hứng trọn, mùi thối lắm. Bao nhiêu lòng thừa, mỡ thối hay những cái gì thải loại, họ cho tống hết xuống cái hố đó sao không thối được.”

Bác này cho hay, lò mổ này chỉ giết mổ lúc rạng sáng, thỉnh thoảng có một công nhân đến cho lợn ăn rồi tắm rửa cho lợn thôi chứ không có ai ở ngoài cả, còn nước thì họ lấy nước giếng khoan để giết mổ, cũng chẳng biết có đảm bảo hay không?


Hình ảnh mỡ, lòng thừa vứt bừa bãi

Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi có mặt tại lò giết mổ tập trung của ông Phan Huy Hùng để ghi nhân thực trạng trên. Nhìn hình ảnh lò mổ được xây dựng khá quy mô nhưng bên trong lại khá nhếch nhác. Ghi nhận thực tế, nguồn nước được sử dụng cho lò mổ rất bẩn, những váng bẩn, các thùng đựng vàng úa, mốc xanh bám xung quanh dày đặc do lâu ngày không được chùi rửa. Không những thế phóng viên ghi nhận được nhiều hình ảnh nước thải đen ngòm lẫn với phân gia súc, nội tạng xả bừa bãi, ruồi, nhặng bu kín, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Theo quy trình, một lò mổ tập trung các chất thải đều phải qua quá trình xử lý gồm các bể lóng và hồ chứa. Ở đây, việc xây dựng hai bể lóng quả bé khiến cho toàn bộ chất thải chưa được qua xử lý trào trực tiếp ra bể chứa khiến cho toàn bộ cây lục bình trong bể chết trắng.

Ông Lê Văn Thông – Chủ tịch UBND xã Thạch Châu cho biết, lò mổ tập trung của ông Phan Huy Hùng có diện tích 700m2, với công suất từ 30 – 70 con một ngày. Việc xử lý môi trường được các cơ quan chức năng về kiểm tra, thẩm định và cấp giấy phép. Tuy nhiên, ông Thông cũng thừa nhận vì bể chứa thiếu diện tích nên nước thải đổ ra bị tràn ra ngoài không có lối thoát. Phía UBND xã cũng đã có văn bản gửi lên huyện xin mở rộng diện tích nhưng việc mở rộng cũng rất khó vì vướng vào quy hoạch.

Vị Chủ tịch xã thừa nhận việc lò mổ thu gom phế thải, các sản phẩm sau khi giết mổ thu gom không kịp thời nên vẫn có ảnh hưởng đến môi trường, nhưng mùi thì không nặng lắm.Trong khi đó nước để sử dụng trong lò mổ thì theo ông Thông cho rằng là việc có đủ vệ sinh an toàn thực phẩm hay không thì bọn anh chưa kiểm định.

Ông Thông cho biết thêm: “Chúng tôi cũng đang cố gắng khắc phục môi trường nhanh chứ để vậy sẽ ảnh hưởng đến công tác sản xuất của bà con khi mà mùa mưa đã đến, toàn bộ nước thải này mà tràn ra ngoài thì không biết hậu quả sẽ như thế nào”.


Chỉ có hai bể lắng nhỏ nên mỗi lúc giết mỗ toàn bộ chất thải trào trực tiếp ra hồ

Bà Phạm Quỳnh Lê – Chuyên viên Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Lộc Hà cho biết: "Phòng cũng đã nhận được phản ánh của người dân về cơ sở giết mổ của ông Phan Huy Hùng gây ô nhiễm môi trường. Cuối năm 2015, cơ sở giết mổ này cũng đã bị Sở Tài nguyên & Môi trường xuống kiểm tra và xử phạt về việc nước thải không đảm bảo quy chuẩn. Theo đó, cơ sở giết mổ tập trung đó về vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, diện tích hồ chứa để xử lý rác thải đang thiếu, phòng cũng đã yêu cầu xã hỗ trợ hết mức để chủ cơ sở có thể mở rộng diện tích hoàn thành việc xây dựng bể bioga trước ngày 30/9 vì hiện tại cơ sở này cũng chỉ mới có 2 bể lắng và một bể ao bèo.

“Trong cam kết bảo vệ môi trường của chủ cơ sở giết mổ phải xây dựng 1 bể bioga, 2 bể lọc, sau là một bể thực vật nhưng đến nay cơ sở này vẫn chưa thực hiện được”, bà Lê nói thêm.

Ngày 12/8 vừa qua, phòng Tài nguyên & Môi trường huyện cũng đã xuống kiểm tra, tại thời điểm đó cơ sở có 43 con lợn và 1 con bò. Tại đây 1 ngày giết mổ từ 22 – 25 con lợn, tuy nhiên công tác vệ sinh xung quanh chưa đảm bảo, ruồi nhặng còn nhiều, chất thải rắn chưa thu gom đúng cách, vẫn còn xả trực tiếp phân, mở dư thừa giết mổ xuống hố xử lý nước thải, còn hồ xử lý nước thải thì chưa được nạo vét.

Bà Lê khẳng định đây là cơ sở duy nhất trên toàn huyện không đảm bảo vệ sinh môi trường mà huyện đang yêu cầu phải xử lý.

Được biết, để đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung này, ông Phan Huy Hùng đã được hỗ trợ hơn 700 triệu đồng, bảo gồm cả hệ thống xử lý bảo vệ môi trường, nhưng điều khó hiểu là tại cơ sở này chưa có bể biogas, bể lắng 3 ngăn và hồ gạn lắng sinh học mà vẫn được đạt quy chuẩn và nằm trong chương trình hỗ trợ.

Diễm Phước

Từ khóa: