Sự kiện hot
5 năm trước

Hà Tĩnh: Mỏ than “thổ phỉ” giữa rừng cao su

Ngay sau khi nhận được thông tin về việc có hàng chục khối than đã được các phu than đào lên tập kết ngay tại cửa hầm, lực lượng chức năng huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đến hiện trường kiểm tra và thu giữ toàn bộ tang chứng vật chứng.

Đột nhập mỏ than thổ phỉ

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, tại khu vực xóm 6 xã Hà Linh (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện một nhóm đối tượng lợi dụng việc khai thác keo đã huy động các phương tiện, máy móc vào thăm dò khai thác than trái phép.

Ghi nhận thực tế tại khu vực này, phóng viên chứng kiến hình ảnh hầm than nằm ở lung chừng đồi, xung quang được bao bọc bởi cây keo tram và cao su, một túp lều được căng bạt nằm giữa bãi đất trống, có 5-6 phu than đang miệt mài công việc với những chiếc máy inh ỏi. Họ phải thay phiên nhau liên tục “lặn” sâu 20-30m dưới lòng đất để múc thủ công từng gàu than lên tập kết.

Mỏ than “thổ phỉ” ngang nhiên diễn ra giữa rừng cao su
Mỏ than “thổ phỉ” ngang nhiên diễn ra giữa rừng cao su

Theo quan sát, để đưa được than từ lòng đất lên, các phu than ở đây đã đào một giếng sâu có chiều rộng chưa đầy 1m2 và chỉ đủ cho 1 người lọt xuống. Từ trên xuống dưới được trang bị hệ thống chiếu sáng, đồng thời hệ thống thông hơi bơm liên tục bằng ống dẫn khí.

Anh H. một người địa phương cho biết, trước đây mỏ than được Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh khai thác nhưng đã đóng cửa lâu rồi, thời gian gần đây thấy xuất hiện một số đối tượng tiến hành khai thác. Theo người dân, những người này đến từ tỉnh Thanh Hoá, được chủ mỏ trên địa bàn thuê đến đây khai thác!

Đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã

Liên quan đến sự việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã có chỉ đạo cán bộ địa phương cũng như cơ quan ban ngành trực tiếp xác minh khẩn trương làm rõ sự việc.

Ngay trong ngày11/1, các đơn vị gồm: Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Tĩnh; UBND huyện Hương Khê và UBND xã Hà Linh đã tiến hành thành lập đoàn phối hợp kiểm tra mỏ than đang bị khai thác trái phép.

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, những đối tượng khai thác đã rời khỏi hiện trường để lại nhiều máy móc, thiết bị cùng lượng lớn than đã khai thác nhưng chưa vận chuyển.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, xác định tổng khối lượng than mà các đối tượng chưa vận chuyển ra khỏi khu vực khai thác khoảng hơn 50m3.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê yêu cầu lực lượng chức năng tịch thu toàn bộ tang vật, vận chuyển hết khối lượng than đã bị khai thác trộm về tập kết tại UBND xã Hà Linh để xử lý, đồng thời tiến hành san lấp mỏ.

Ngay trong buổi kiểm tra ông Huấn gay gắt phê bình cán bộ địa phương quản lý địa bàn không kịp thời báo cáo với cấp trên để có hướng xử lý.

Trước sự bức xúc, gay gắt của vị Chủ tịch huyện, ông Lê Xuân Phú - Chủ tịch UBND xã Hà Linh lý giải: Tháng 11/2018, các đối tượng khai thác than trái phép, chính quyền xã đã cảnh báo trên loa phát thanh nhưng không ngờ các đối tượng vẫn manh động khai thác.

“Việc gì các ông cũng kêu mà để xảy ra việc tày đình thế này thì các ông không hề báo cáo gì cho huyện, tôi yêu cầu đình chỉ công tác ngay đối với Chủ tịch UBND xã 10 ngày để báo cáo làm rõ và xử lý” – Chủ tịch UBND huyện Hương Khê phản bác.

Cũng trong sáng 11/1, sau khi rời hiện trường về trụ sở UBND huyện, ông Huấn đã ký Quyết định số 207/QĐUB, ngày 11/1 về việc đình chỉ công tác 10 ngày đối với ông Lê Xuân Phú - Chủ tịch UBND xã Hà Linh để điều tra làm rõ.

Theo Thượng tá Phan Văn Công – Trưởng huyện Hương Khê cho biết, sau khi nhận được thông tin về việc nhóm đối tượng khai thác than trái phép trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo của chính quyền UBND huyện Hương Khê, đơn vị đã triển khai đưa xe đến hiện trường vận chuyển máy móc, than và các tang vật về tại trụ sở.

“Hiện chúng tôi đang cử tổ công tác để thu thập tài liệu, xác định đối tượng nào thực hiện và thực hiện từ thời gian nào trên cơ sở đó căn cứ vào pháp luật để xử lý” – Thượng tá Công nói.

Trí Thức - Diễm Phước
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: