Sự kiện hot
8 năm trước

Hà Tĩnh: Sau bão số 10 người dân Kỳ Anh khốn khổ vì các mặt hàng tăng giá

Tại thị xã Kỳ Anh nơi bão số 10 đã đi qua, người dân đang phải đối mặt với khó khăn về giá một số mặt hàng leo thang, như lương thực, thực phẩm, máy phát điện đến vật liệu xây dựng đều tăng cao.


Người dân mua máy phát điện

Tại Hà Tĩnh, ngay sau khi bão số 10 đi qua đã gây tổn thất quá nặng nề, nhà cửa  đổ nát, các mái tốn, ngói, prô bị bốc đi hoàn toàn. Đặc biệt mạng lưới điện tê liệt trong các vùng tâm bão đi qua, theo thống kê sơ bộ của tĩnh bão đã làm gần 63.000 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều nhất thì là huyện Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh. 

Bên cạnh đó các mặt hàng như máy phát điện cũng được người dân nơi đây quan tâm và đổ xô đi mua để phục vụ cho việc sinh hoạt hằng ngày. 

Lợi dụng nhu cầu phải mua sắm các mặt hàng thiết yếu, sau khi bão tan, các tiểu thương trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đã đồng loạt tăng giá các mặt hàng, khiến cho người dân phải đối mặt với vô vàn khó khăn “nay khó lại càng khó hơn”.

Theo tìm hiểu của PV, hiện giá bán đối với ngói Prô xi măng loại dài 1,5m là 43 nghìn đồng/ tấm, loại dài 1,8m là 55 nghìn đồng/ tấm có những nơi lên đến 100 nghìn đồng/ tấm, ngói cừa có giá từ 6 nghìn đến 7 nghìn đồng/ viên. Giá máy phát điện cũng tăng đột biến loại máy 2kw chạy bằng xăng ngày thường từ 3 đến 4 triệu nay tăng lên 5 triệu đến 7 triệu đồng/máy. Máy 3,5kw chạy bằng dầu ngày thường từ 13 đến 14 triệu nay tăng lên 17 triệu đồng/ cái, bên cạnh đó các mặt hàng về lương thực, thực phẩm cũng đều tăng lên so với giá thường ngày khiến cho người dân rất bức xúc.

Trao đổi với anh Nguyễn Hữu Nam, một người dân sống tại TX Kỳ Anh cho biết: “Giá cả một số mặt hàng quá leo thang, khiến cho những người dân như chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc khắc phục hậu quả sau bão gây ra. Chúng tôi là những người dân “ngắn cổ kêu không thấu trời” nên đành ngậm ngùi chấp nhận để mua không còn một lựa chọn nào khác”. Có thể nói việc các nhà kinh doanh tại Thị xã Kỳ Anh cho rằng các mặt hàng kể trên được gọi là “nóng” nên sau bão số 10 họ tự ý tăng giá, làm cho người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc khắc phục hậu quả sau bão.   

Để bình ổn cuộc sống cho người dân sau những thiệt hại do bão gây ra, thiết nghĩ rằng các cơ quan chức năng cần có sự chỉ đạo sát sao việc bình ổn giá giúp người dân bớt khó khăn khi khắc phục hậu quả của cơn bão số 10. 

Nguyễn Nghị

Từ khóa: