Sự kiện hot
5 năm trước

Hà Tĩnh: Thả 12 cá thể khỉ vào Vườn Quốc Gia Vũ Quang

Ngày 30/7, Trung tâm cứu hộ và bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên bàn giao và thả 12 cá thể khỉ vào Vườn Quốc Gia Vũ Quang và thả vào rừng.

khi
Vườn Quốc gia Hoàng Liên trao 12 cá thể linh trưởng (khỉ) cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

Các cá thể Khỉ (Linh trưởng) được bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh gồm 3 loài: Khỉ đuôi lợn 6 cá thể, Khỉ vàng 4 cá thể và khỉ mốc 2 cá thể. Cá thể khỉ lớn nhất nặng gần 15kg, bé nhất 4kg.

Sau tiếp nhận Vườn Quốc Gia Vũ Quang đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân Vũ Quang, Đồn Biên Phòng Hương Quang tiến hành thả 12 cá thể khỉ vào rừng tự nhiên thuôc tiểu khu 180B và 155 B Vườn Quốc gia Vũ Quang quản lý.

khi
Vườn Quốc gia Hoàng Liên trao 12 cá thể linh trưởng (khỉ) cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

Khu vực thả xa khu dân cư và được giám sát chặt chẽ bởi lực lượng Kiểm lâm Vườn và Đồn biên phòng Hương Quang.

Các các thể khỉ sau khi tái thả có hoạt động tốt, nhanh chóng di chuyển vào rừng và tìm môi trường tự nhiên mới, tìm chổ ẩn nấp an toàn.

khi
Vườn Quốc gia Hoàng Liên trao 12 cá thể linh trưởng (khỉ) cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

Sau khi thả Trung tâm cứu hộ và bảo tồn phát triển sinh vật Hoàng Liên phối hợp với Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ thường xuyên kiểm tra giám sát khu vực tái thả để đảm bảo các cá thể khỉ được sống an toàn.

Được biết trong thời gian qua Vườn Quốc gia Vũ Quang cũng đã tiếp nhận trăm chục cá thể Khỉ, Trăn và Dúi.

Tịnh Hoàn - Phương Nam

Theo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: