Sự kiện hot
5 năm trước

Hải Phòng: Bị hàng xóm chiếm đất, công dân gửi đơn tố cáo

Vừa qua, Báo Đời sống & Tiêu dùng nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Tự (SN 1962, ở phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) phản ánh việc, gia đình ông bị hộ gia đình hàng xóm chiếm đất & xây dựng, cho thuê trái phép.

Ông Tự cho biết, ông vốn là chủ thửa đất (765m2 ) số 799, tờ bản đồ 05 tại thôn Toàn Thắng , xã Hòa Nghĩa, huyện Kiến Thụy nay thuộc phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng. Số GCN quyền sử dụng đất AO 551190 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00392/Q1 do UBND huyện Kiến Thụy cấp ngày 26/8/2006.

Tuy nhiên, sau thời gian gia đình đi làm ăn xa, ông Tự trở về và phát hiện lô đất của mình đã bị hộ gia đình hàng xóm là bà Phạm Thị Nhàn chiếm và xây dựng trái phép. Ông Tự và gia đình đã yêu cầu người lạ rời khỏi đất của mình tuy nhiên không được chấp hành.

Gia đình ông Tự có làm đơn gửi UBND quận Dương Kinh, ngày 26/12/2018 UBND quận Dương kinh đã có công văn 2690/UBND-VP hướng dẫn UBND phường Hòa Nghĩa giải quyết khiếu nại.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Mạnh – Chủ tịch UBND phường Hòa Nghĩa cho biết: “UBND phường đã tổ chức họp hòa giải mời ông Nguyễn Văn Tự và bà Phạm Thị Nhàn làm việc tuy nhiên hai bên vẫn chưa đi đến thống nhất về quyền và nghĩa vụ liên quan”.

Biên bản hòa giải giữa các bên liên quan tại UBND phường Hòa Nghĩa ngày 12/04/2019 có nêu: Năm 2016 ông Nguyễn Văn Nam (em trai ông Tự) sử dụng giấy tờ giả của thửa đất nói trên đề bán đất cho bà Nhàn. Trước sự việc này, ông Tự có trình bày không liên quan đến việc mua bán giữa ông Nam và bà Nhàn.

Nhận định vụ việc dưới góc độ pháp lý, Luật gia V.N. Linh, Văn phòng Tư vấn Luật Hải Phòng cho rằng, dựa trên các tình tiết trong hồ sơ vụ việc và cách trả lời của UBND phường Hòa Nghĩa thì có thể thấy, Chủ tịch phường này có dấu hiệu “đánh tráo khái niệm”.

Theo bà Linh: Thay vì tiến hành hòa giải, UBND phường cần yêu cầu Công an xác minh việc xâm nhập gia cư, xây dựng, cho thuê bất hợp pháp của bà Nhàn. Nếu đúng yêu cầu bà Nhàn chấm dứt ngay hành động trên và rời khỏi mảnh đất để gia đình ông Tự sử dụng hợp pháp. Còn việc giải quyết tranh chấp cần hướng dẫn bà Nhàn làm đơn tố cáo ông Nam ra cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật”, Luật gia nhận định.

Nhóm PV
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: