Sự kiện hot
8 năm trước

Hải Phòng : Đồ chơi trung thu truyền thống lên ngôi, giá hợp lý

Gần đến trung thu, trên nhiều tuyến phố của thành phố Hải Phòng bày bán nhiều đồ chơi truyền thống đa dạng mẫu mã và kiểu dáng, giá cả hợp lý.

Những sản phẩm made in Vietnam giá cả hợp lý

Đa dạng mẫu mã và kiểu dáng

Nếu như những năm trước, vào mùa Trung thu những chiếc đèn lồng nhựa của Trung Quốc thường tràn ngập trên thị trường đồ chơi Trung thu, thì năm nay đã không còn được ưa chuộng, mà thay vào đó là những sản phẩm đồ chơi truyền thống. 

Theo quan sát của phóng viên trên những tuyến phố Quang Trung, Cầu Đất, Trần Nguyên Hãn…các mặt hàng đồ chơi truyền thống như đèn lồng, cá chép, trống, đầu  sư tử, đèn kéo quân, đèn ông sao…được bày bán nhiều.

Không chỉ có mẫu mã quen thuộc như hình cá chép, con gà... mà những mẫu đèn lồng mới như hình chú mèo máy Doremon được trẻ em ưa thích.

Nhiều phụ huynh đã bắt đầu tìm mua các loại đồ chơi, sản phẩm trang trí để chuẩn bị cho trung thu. Các loại đèn truyền thống của Việt Nam đã được các phụ huynh Việt rất ưa chuộng bởi màu sắc tươi sáng, vừa bảo đảm an toàn cho trẻ, vừa mang tính giáo dục cao.

Đồ chơi Trung Quốc vẫn được bày bán trên thị trường, tuy nhiên sức mua đã giảm hẳn, các mặt hàng đồ chơi truyền thống  được các bậc phụ huynh lựa chọn khoảng 70 – 90%.

Anh Vũ Văn Tùng (Hồng Bàng, Hải Phòng) cho biết: “ Năm nay, tôi thấy sản phẩm đồ chơi truyền thống khá phong phú và đa dạng. Tôi quyết định mua cho con đèn ông sao và trống vì nó khá gần gũi với các con, hơn nữa lại không mang tính bạo lực,  không gây độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng như đồ chơi Trung Quốc.”

Giá cả hợp lý

Năm nay, giá bán các loại đồ chơi nhìn chung ổn định hơn so với năm ngoái. Giá đèn lồng nan tre bóng kính bán khá chạy khoảng 40.000 đồng. Đèn ông sao luôn được hỏi mua nhiều với giá giao động từ 15 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng tuỳ loại. Đặc biệt, có loại đèn ông sao cỡ đại có giá lên đến cả triệu đồng. Ngoài ra đèn kéo quân cũng được bày bán với gía khoảng 200-300 nghìn/đèn. Mặt nạ giấy bồi 25.000 - 40.000 đồng/chiếc; đầu lân, đầu sư tử 80.000 - 200.000 đồng/chiếc, trống cơm bịt da giá từ 40.000 - 90.000 đồng/chiếc, tùy theo kích cỡ.

Chị Phạm Thị Huế (Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết: mấy năm trở lại đây tôi thường chọn đồ chơi truyền thống cho các cháu vì giá cả bình dân, lại mang tính giáo dục  các cháu về truyền thống văn hóa của dân tộc.”

Chị Nguyễn Thị Hằng chủ cửa hàng tại đường Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng  cho biết: “Do nhu cầu của khách càng ngày càng ưa chuộng hàng trong nước và có xu hướng tìm về các mặt hàng mang tính truyền thống. Năm nay, cửa hàng của tôi chủ yếu kinh doanh đồ chơi truyền thống Việt Nam bởi đồ chơi Việt đã có nhiều cải tiến về mẫu mã, giá cả hợp lý và thân thiện với trẻ em.”

Theo nhận định của một số chủ cửa hàng hiện tại các mặt hàng đồ chơi Trung thu truyền thống đang có sức hút lớn và sự cạnh tranh tốt với giá thành thấp, vì những sản phẩm này được  sáng tạo kết hợp dân gian và hiện đại bắt kịp thị hiếu của người tiêu dùng. Nên những sản phẩm đồ chơi Trung Quốc đang dần nhường chỗ cho đồ chơi Trung thu truyền thống.

Để các em có một mùa Trung thu thật vui và ý nghĩa các bậc phụ huynh nên cân nhắc lựa chọn đồ chơi cho con em mình sao cho phù hợp trước những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nguyễn Năm

Từ khóa: