Sự kiện hot
11 năm trước

Hải Phòng: Dọa giết nếu cung cấp thông tin cho báo chí

Vì cung cấp cho báo chí một số thông tin về những điều bất cập tại khu vực Đền Trạng Trình (thôn Trung Am, xã Lý học, huyện Vĩnh Bảo), nhà thư pháp Lê Thiên Lý, Giám đốc Trung tâm Thư pháp, Câu đối và Hán Nôm học Hải Phòng, bị côn đồ đe doạ chặt chân chặt tay, gây tai nạn…

Vì cung cấp cho báo chí một số thông tin về những điều bất cập tại khu vực Đền Trạng Trình (thôn Trung Am, xã Lý học, huyện Vĩnh Bảo), nhà thư pháp Lê Thiên Lý, Giám đốc Trung tâm Thư pháp, Câu đối và Hán Nôm học Hải Phòng, bị côn đồ đe doạ chặt chân chặt tay, gây tai nạn…


Thời gian gần đây, một số báo thông tin, tại khu vực Đền Trạng Trình có một số người cho chữ Nho nhưng thường xuyên cho chữ sai. Ví dụ, du khách xin chữ “Phát” lại cho thành chữ “Phạt”, xin chữ “Vua Thuấn” lại thành cho chữ Thuấn với nghĩa là “nháy mắt”…

Nhà thư pháp Lê Thiên Lý, Giám đốc Trung tâm Thư pháp, Câu đối và Hán Nôm học Hải Phòng cũng là một người cho chữ tại khu Đền Trạng Trình nên nắm được sự việc nói trên. Do đó, khi một số phóng viên các báo đến tìm hiểu ông đã cùng một số người cung cấp thông tin, phản ánh một số bất cập về tình trạng cho chữ sai, kéo dài có thể ảnh hưởng đến Khu Di tích Quốc gia này. 

Chỉ có vậy nhưng liên tiếp trong các ngày 16 và 17/5, ông Lý nhận được hàng chục cuộc gọi đến từ số điện thoại 01257860178, chửi bới, đe dọa nếu còn ngồi viết chữ ở Đền Trạng Trình sẽ bị chặt chân, chặt tay… thậm chí bị giết chết bằng nhiều cách.

Chiều 18/5, khi đang làm việc với nhóm phóng viên, số điện thoại trên cũng liên tục gọi vào điện thoại của ông Lý đe dọa: "Tại sao mày lại trả lời báo chí, làm lộ hết bí mật của Đền. Mấy đứa ngồi viết thư pháp ở đấy toàn là đàn em của tao. Ông Đốc (Trưởng Ban Quản lý Đền Trạng Trình – PV) đã nói rõ hết với tao rồi, mày muốn gì? Mày trả lời cho mấy thằng nhà báo, mấy con nhà báo… tao sẽ giết chết. Đối tượng xưng tên là T, trú tại thôn Trung Am, xã Lý Học, Vĩnh Bảo đe dọa ông Lý.

Ông Lý đã liên tục có đơn kêu cứu khẩn thiết gửi các cơ quan chức năng TP Hải Phòng và đề nghị Cơ quan Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng điều tra làm rõ vụ việc trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến mới của vụ việc.

Phan Thương
theo Thanh tra

Từ khóa: