Theo đó, UBND thành phố yêu cầu, các lực lượng ứng trực sẵn sàng thực hiện biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả bão, mưa lớn có thể xảy ra; kiểm tra, rà soát đề phòng nguy cơ sạt lở đất đá tại các khu vực dân cư khu vực chân đồi núi, mỏ đất đá tại huyện Thủy Nguyên, Cát Bà, quận Kiến An và Đồ Sơn. Đặc biệt, tạm dừng các cuộc họp trong ngày 3/8 để tập trung chỉ đạo, tổ chức phòng chống bão.

Đoàn lãnh đạo thành phố đang kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 5
Tại huyện đảo Cát Hải, trong sáng 2/8 đã có 600 người tự di dời về trong đất liền tránh bão. Dự kiến chiều 2/8, huyện sẽ tiếp tục sơ tán 180 người ở các khu vực xung yếu về điểm tập trung an toàn tránh bão trong thị trấn Cát Bà. Cũng trong sáng nay, các phương tiện tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản cũng đã về bến neo đậu tránh bão. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 3/8, huyện cấm mọi hoạt động vận chuyển khách du lịch, bến phà, phương tiện đường thủy nội địa.

Các phương tiện tàu thuyền đang khẩn trương về nơi tránh bão
Trước đó vào lúc 10h30 ngày 1/8, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cho biết, vẫn còn 687/3630 phương tiện hoạt động trên biển, trong đó có 56 phương tiện xa bờ; còn 493 bè nuôi thủy sản với 966 lao động. Theo ra-đa Hải quân còn có 250 phương tiện với hơn 2000 lao động hoạt động chung quanh đảo Bạch Long Vỹ.
Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát những vị trí đê xung yếu, ứng trực sẵn sàng xuất cấp vật tư dự trữ và xử lý sự cố phát sinh; huyện Tiên Lãng thông báo cho 370 phương tiền về cơn bão, các chủ đầm chuẩn bị dung cụ, phương tiện vật tư che chắn, bảo vệ ao,...
Theo dự báo, cơn bão số 5 có thể gây mưa lớn trên diện rộng. Đây thực sự là mối lo ngại, vì Hải Phòng vừa trải qua đợt mưa lớn diễn ra liên tục trong hơn 10. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 2-8, vùng ven biển vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh dần lên từ cấp 6, cấp 7 sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão lên cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Từ ngày 3-8, vùng ven biển đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều.
Minh Lý
theo GĐ&XH