Sự kiện hot
11 năm trước

Hải Phòng Giả làm khách du lịch, vào khách sạn trộm đồ

Giả làm khách du lịch, trà trộn theo đoàn cùng vào thuê nhà nghỉ, lợi dụng khách đi tắm biển, cặp đạo chích ngang nhiên lấy chìa khóa phòng vào trộm đồ.

Giả làm khách du lịch, trà trộn theo đoàn cùng vào thuê nhà nghỉ, lợi dụng khách đi tắm biển, cặp đạo chích ngang nhiên lấy chìa khóa phòng vào trộm đồ.

Công an huyện Cát Hải vừa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Hữu Hùng, SN 1981, trú tại phường Yết Kiêu, TP Hạ Long và Phạm Thị Bình, SN 1970, trú tại phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, từ đầu tháng 7/2013, tại một số khách sạn ở khu du lịch Cát Bà, huyện Cát Hải, liên tiếp xảy ra tình trạng khách du lịch bị mất tài sản để trong phòng nghỉ. Lực lượng Công an huyện Cát Hải đã tập trung điều tra, xác minh vụ việc. Qua điều tra, lực lượng an ninh đã phát hiện và nghi vấn “cặp” vợ chồng Nguyễn Hữu Hùng và Phạm Thị Bình (Quảng Ninh) là đối tượng các vụ trộm đồ trên. Theo đó, cặp vợ chồng đã bị triệu tập để làm rõ.


Đối tượng Nguyễn Hữu Hùng tại CQĐT


Và "vợ" là Phạm Thị Bình tại CQĐT

Tại cơ quan công an, Hùng và Bình khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tại các khách sạn gồm: Nam Dương, Nam Phương, Thanh Duy và Hoa Phượng. Để tránh bị phát hiện, Hùng thường dắt theo con trai 3 tuổi đi cùng Bình đóng giả là một gia đình đi du lịch tại Cát Bà. Khi vào các khách sạn, lợi dụng lúc khách du lịch không ở trong phòng, Hùng dùng một thanh sắt tự chế phá khóa cửa rồi trộm cắp tài sản. Sau khi đó, các đối tượng trả phòng sớm rồi nhanh chóng bỏ trốn. Khám xét trong hành lý và người 2 đối tượng Hùng và Bình, các trinh sát thu được 40 triệu đồng, nhiều tiền ngoại tệ, 11 nhẫn kim loại màu vàng, 4 điện thoại di động và 1 thanh sắt để phá cửa phòng trộm cắp tài sản.  

M.Lý
theo GĐ&XH

Từ khóa: