Sự kiện hot
11 năm trước

Hải Phòng: Nhan nhản phòng khám "chui"

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Hải Phòng, các phòng khám răng mọc lên như nấm, bên cạnh những phòng khám có uy tín, chất lượng thì vẫn còn tồn tại những phòng khám chui, kém chất lượng đang tiềm ẩn nguy cơ lây lan các bệnh như: viêm gan B, HIV…

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Hải Phòng, các phòng khám răng mọc lên như nấm, bên cạnh những phòng khám có uy tín, chất lượng thì vẫn còn tồn tại những phòng khám chui, kém chất lượng đang tiềm ẩn nguy cơ lây lan các bệnh như: viêm gan B, HIV…

Trên địa bàn Hải Phòng hiện có tới trên 400 phòng khám nha khoa đang hoạt động. Trong đó, gần 300 phòng khám đã được Sở Y tế TP. Hải Phòng cấp phép, số còn lại hoạt động “chui”, nằm ngoài vùng kiểm soát của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Theo quy định, mỗi phòng khám nha khoa phải hội đủ các tiêu chí: có diện tích tối thiểu khoảng 40m2, được phân thành 3 khu vực riêng biệt để tránh “lây nhiễm chéo” gồm: phòng chờ, khu khám bệnh và khu vực làm các thủ tục nha khoa. Đó là chưa kể phòng khác phải có các thiết bị chuyên dụng và đặc biệt phải có các bác sĩ có chứng chỉ hành nghề. Thế nhưng, tại nhiều địa bàn như quận Hải An; các huyện: Kiến Thụy, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo… nhiều phòng khám treo biển hiệu rất đẹp, thậm chí còn quảng cáo cả dịch vụ khám, chữa theo kiểu “khuyến mãi” song bên trong hoàn toàn không đảm bảo vệ sinh y tế, không do các bác sĩ Răng – Hàm - Mặt đảm nhận về chuyên môn, thiết bị y khoa hết sức sơ sài...

Để đối phó với các cơ quan chức năng và có thể di chuyển được, nhiều phòng khám còn bố trí địa điểm sâu trong các ngõ, xen kẽ với các khu dân cư, khu chợ... khi bị kiểm tra. Nhiều người bệnh phản ánh, các nhân viên y tế tại đây làm việc rất cẩu thả, không mang khẩu trang y tế và kính mắt khi điều trị cho bệnh nhân... Sự bất cẩn này rất nguy hại, có thể khiến cho virus, lao, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp dễ lây từ người này qua người khác.

Không những thế, các phòng khám nha khoa “chui” thường sử dụng các dụng cụ y khoa rẻ tiền, không đảm bảo chất lượng, không có máy chụp X-quang, bỏ qua khâu chụp răng để chẩn đoán ban đầu. Các loại nồi luộc, lò vi sóng Trung Quốc được thay cho lò hấp sấy, vì vậy không thể diệt hết khuẩn do không đủ nhiệt độ và áp suất. Rất ít cơ sở có xà phòng, thuốc sát khuẩn để rửa tay và dung dịch khử khuẩn mặt bằng. Thậm chí, một số nhân viên tại phòng khám răng không biết xử lý kim, dao mổ khi vấy nhiễm...

Tại địa bàn huyện Kiến Thụy, ngay ngã tư trung tâm huyện có một phòng khám nha khoa không phép nhưng lại ngang nhiên hoạt động nhiều năm nay. Phòng khám này có diện tích chỉ khoảng trên 10m2, biển hiệu thì sáng trưng ra, tối lại cất vào. Ông Nguyễn Quang Mạnh - Trưởng phòng Y tế huyện Kiến Thụy cho biết, phòng khám trên đang chờ xin giấy phép. Ông Mạnh cũng cho biết, trên địa bàn chỉ có 2 cơ sở được cấp phép hoạt động, số không phép hiện tại chỉ nắm được ở một điểm là ngã tư như chúng tôi phản ánh.


Một phòng khám không phép ngang nhiên hoạt động tại huyện Kiến Thụy.

Tại địa bàn huyện An Dương, vừa qua Đoàn thanh tra của Sở Y tế Hải Phòng đã kiểm tra đột xuất một số cơ sở khám, chữa bệnh. Đoàn thanh tra đã quyết định đình chỉ phòng khám răng Ngọc Hà và Phòng khám nha khoa Khánh Huyền ở xã An Đồng (huyện An Dương). Hai cơ sở này không xuất trình được chứng chỉ hành nghề, không có giấy phép hoạt động, giấy phép kinh doanh, quảng cáo quá phạm vi cho phép, phòng khám không có bác sĩ nha khoa phụ trách. Đặc biệt Phòng khám nha khoa Khánh Huyền, ở số 62/208 Cái Tắt (An Đồng), chưa được cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động do chưa bảo đảm các quy định trong hành nghề y dược tư nhân nhưng vẫn lén lút khai trương hoạt động từ tháng 3/2013, bất chấp sự nhắc nhở, cảnh cáo nhiều lần của cơ quan chức năng. Do không có bác sĩ chuyên khoa răng - hàm - mặt khám, chữa bệnh nên phòng khám này bố trí một kỹ thuật viên phục hình răng, không có chức năng để thực hiện các kỹ thuật khám chữa bệnh về răng cho người bệnh. Tại cơ sở này, Đoàn kiểm tra còn phát hiện một số loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Có thể thấy, tình trạng vi phạm quy định trong hoạt động khám, chữa bệnh trong lĩnh vực nha khoa ở Hải Phòng đang là vấn đề nóng. Điều đáng nói, việc kiểm tra, xử lý các cơ sở điều trị trái phép nói trên diễn ra rất chậm chạp, không mấy hiệu quả. Người bệnh do thiếu hiểu biết và tâm lý “hám rẻ” vẫn đến những phòng khám “chui” trong khi các cơ sở khám, chữa bệnh có uy tín, chất lượng cao lại thưa vắng. Đây là nghịch lý cần sớm được các cơ quan địa phương khẩn trương, quyết liệt vào cuộc. Đã đến lúc, các cơ sở khám, chữa bệnh hoạt động không phép, không đảm bảo yêu cầu vệ sinh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân cần được dẹp bỏ.

Theo bác sĩ Bùi Văn Vượng  - Giám đốc Nha khoa Thịnh Vượng, một cơ sở có uy tín trên địa bàn Hải Phòng cho biết, việc khám, chữa các bệnh về răng miệng có sự can thiệp của các dụng cụ y tế sắc nhọn, có thể gây chảy máu, xước lợi, hoặc vỡ tủy thì khả năng lây truyền các bệnh nguy hiểm như HIV và viêm gan B là rất cao. Để đảm bảo không bị lây nhiễm HIV cũng như các bệnh truyền nhiễm khi đi khám và chữa răng miệng, các phòng khám nha khoa hiện nay phải tuân theo nguyên tắc vô trùng của ngành Y tế đề ra, đó là mỗi bệnh nhân phải có 1 khay dụng cụ mới, đặc biệt là những dụng cụ dễ tiếp xúc với máu như kim tiêm, cây cạo vôi, mũi khoan…

Tất cả dụng cụ sau khi được sử dụng, dù cho có máu hay không đều phải ngâm với dung dịch tẩy rửa chuyên dụng, sau đó phải được chà rửa dưới vòi nước chảy mạnh, tiếp theo là đưa vào lò hấp autoclave để tiệt trùng tất cả vi sinh vật, bào tử có thể có trong dụng cụ, cuối cùng là được đưa vào trong tủ tia cực tím để dự trữ. Ngoài ra, khi đi khám, điều quan trọng nhất là người bệnh phải chọn những phòng nha khoa uy tín, đáp ứng được những yêu cầu về vệ sinh vô trùng để bảo vệ bản thân và gia đình mình.

Hoàng Hưng
theo BVPL

Từ khóa: