Sự kiện hot
10 năm trước

Hàng loạt cán bộ đường sắt bị “trảm” vì “đục nước béo cò”

Một trưởng ga bị chỉ đạo yêu cầu cách chức, các nhân viên thuộc cấp thì bị đình chỉ công tác… Đây là kết quả của hành vi đẩy giá vận chuyển bằng tàu hỏa lên cao khi đường bộ bị “siết” về tải trọng.


Nhiều cán bộ đường sắt tại ga Quảng Ngãi bị “trảm” vì đẩy giá vận chuyển lên cao.

Ngày 3/6, Trưởng ga Quảng Ngãi đã bị Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã yêu cầu lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt VN cách chức do liên quan tới việc đẩy giá vận cước đường sắt lên cao để trục lợi.

Trước đó, ngày 2/6, Tổng công ty Đường sắt VN đã yêu cầu các ga Nha Trang, Diêu Trì và Xí nghiệp vận tải đường sắt Nghĩa Bình đình chỉ công tác đối với các nhân viên liên quan gồm: Nguyễn Tiến Phúc (nhân viên hóa vận ga Nha Trang), Nguyễn Xuân Bình (nhân viên hóa vận ga Diêu Trì), Nguyễn Văn Minh (nhân viên phụ trách chạy tàu ga Quảng Ngãi) để làm rõ, xử lý kỷ luật.

Cùng đó, lãnh đạo các ga và xí nghiệp nói trên cũng phải tự kiểm điểm trách nhiệm liên đới. Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Đường sắt VN có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng này, kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân sai phạm, đặc biệt là xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Trước đó, cơ quan báo chí đã phản ánh vụ “Nhà tàu “đục nước béo cò”, có nội dung cho rằng một số cán bộ, nhân viên ngành đường sắt lợi dụng nhu cầu vận chuyển bằng đường sắt tăng cao sau khi thực hiện siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ đã tự ý đẩy giá lên cao nhằm trục lợi.

Minh Anh
theo GĐ&XH

Từ khóa: