Sự kiện hot
12 năm trước

HĐND TP Hà Nội xem xét việc điều chỉnh giờ học, giờ làm

UBNDTP chính thức trình HĐNDTP thông qua phương án thay đổi giờ làm, giờ học tại Hà Nội, áp dụng với 10 quận nội thành và 2 huyện Thanh Trì, Từ Liêm

UBNDTP chính thức trình HĐNDTP thông qua phương án thay đổi giờ làm, giờ học tại Hà Nội, áp dụng với 10 quận nội thành và 2 huyện Thanh Trì, Từ Liêm.

Để góp phần giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, căn cứ vào các Nghị quyết số 32, 16, 88 và kết quả cuộc làm việc của UBND TP với Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ GTVT, Bộ Công an, UBNDTP đề xuất 3 khung giờ khác nhau cho 3 nhóm đối tượng: Nhóm 1: Sinh viên các trường ĐH, CĐ, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, học sinh các trường THPT: từ 6h30 đến sau 19h; Nhóm 2: Học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS: từ 7h30 đến 17h30; Cán bộ công chức, viên chức khối các cơ quan trung ương và Hà Nội từ 8h00 đến 17h. Nhóm 3: Các trung tâm thương mại: từ 9h đến sau 19h; Nhóm cơ quan, đơn vị quân đội, công nhân lao động tại các nhà máy, xí nghiệp theo ca: Giữ nguyên, không thay đổi.



Các gia đình có con nhỏ không còn lo lắng với giờ làm mới

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện nhiều biện pháp khác, như: Xây cầu đi bộ qua đường, giải phóng lòng đường vỉa hè để thực hiện tốt việc chống ùn tắc giao thông; Nghiên cứu phương án hạn chế phương tiện cá nhân; Kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông…

Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban Pháp chế cho hay: “Vì có nhiều cơ quan trung ương đóng trên địa bàn nên HĐND Hà Nội không thể ra nghị quyết về điều chỉnh giờ làm, mặc dù UBND thành phố có tờ trình. Các đại biểu HĐND sẽ bàn thảo, tạo ý kiến đồng thuận, sau đó Hà Nội sẽ báo cáo Chính phủ, nếu Chính phủ đồng ý các phương án thì Hà Nội sẽ triển khai. Sau một thời gian thực hiện sẽ có đánh giá kết quả”.

Như vậy, vào phiên làm việc cuối cùng của kỳ họp lần này, HĐND TP sẽ thông qua phương án đổi giờ học, giờ làm, đưa vào Nghị quyết về kinh tế - xã hội của TP. Trên cơ sở thống nhất các ý kiến tại kỳ họp HĐND TP, UBND TP Hà Nội sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phương án cuối cùng, đảm bảo thực hiện việc thay đổi giờ học, giờ làm ngay từ 1/1/2012 để góp phần giảm ùn tắc giao thông trong thành phố.

Ông Lê Văn Hoạt - Phó Chủ tịch HĐND thành phố cũng cho biết: “HĐND không ra nghị quyết chuyên đề về đổi giờ làm việc, thay vào đó sẽ gộp vào nghị quyết chung về kinh tế xã hội năm 2012. Thủ tướng sẽ quyết định điều chỉnh giờ làm việc trên địa bàn, hoặc nếu ủy quyền cho Hà Nội thì UBND thành phố sẽ quyết định”.



Việc thay đổi giờ làm, giờ học sẽ góp phần giảm ùn tắc tại Hà Nội

Trước đó (ngày 18/11), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã họp với lãnh đạo TP Hà Nội, Bộ GTVT và các bên liên quan về việc điều chỉnh giờ học, giờ làm, giờ kinh doanh góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn. Phó Thủ tướng đồng ý phạm vi thực hiện đổi giờ học, giờ làm được thực hiện tại 10 quận nội thành và 2 huyện Thanh Trì, Từ Liêm. Chính phủ cũng thống nhất với đề nghị của UBND thành phố về việc đổi giờ từ ngày 1/1/2012.

Phó Thủ tướng giao thành phố có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành Trung ương quán triệt tới cán bộ công chức và nhân dân Thủ đô về mục đích, nội dung điều chỉnh giờ làm việc, học tập kinh doanh; Nghiên cứu phương án hạn chế xe cá nhân lưu hành trên một số tuyến phố trong giờ cao điểm; Rà soát, xử lý các điểm lấn chiếm hè phố, lòng đường; Tăng cường hướng dẫn giao thông, xử lý vi phạm…

Kỳ họp HĐND TP lần này cũng sẽ dành một buổi sáng 9/12 để tiến hành chất vấn các thành viên UBND thành phố về những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. Bên cạnh đó, HĐND TP sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác như: việc đặt, đổi tên đường phố; giá đất mới 2012 và đề án điều chỉnh phí, lệ phí 2012.

Ngọc Quang
Theo VTC News

Từ khóa: