Sự kiện hot
12 năm trước

"Hiệp sĩ" bắt trộm tại các shop quần áo

Sau nhiều ngày theo dõi,tối 22-11, các “hiệp sĩ” tỉnh Bình Dương bắt quả tang một đối tượng chuyên trộm tại các shop quần áo trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một.

Sau nhiều ngày theo dõi,tối 22-11, các “hiệp sĩ” tỉnh Bình Dương bắt quả tang một đối tượng chuyên trộm tại các shop quần áo trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một.

Trong lúc chở vợ đi chợ vào chiều 22-11, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải phát hiện một thanh niên điểu khiển xe máy có dấu hiệu khả nghi nên gọi điện cho các đồng đội là Phạm Tấn Thành và Tô Trí Dũng đến hỗ trợ.


Huỳnh Văn Bảo (giữa) bị các “hiệp sĩ” bắt quả tang tại một shop thời trang vào tối 22-11

Dù vết thương chưa lành hẳn nhưng “hiệp sĩ” Dũng vẫn bám theo đối tượng vào các shop Chảnh, Xuân Lan, Led Linky….

Sau khi vào các shop trên, người thanh niên giả vờ mua quần áo, khi thấy người bán hàng không để ý, hắn nhanh tay nhét quần áo vào người rồi đi ra ngoài, lên xe đến chỗ vắng để bỏ vào cốp.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, tên trộm đã bị các "hiệp sĩ" bắt giữ giao Công an phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một cùng tang vật là giỏ đầy quần áo trộm từ các shop thời trang nêu trên.

Tại cơ quan công an, tên trộm khai tên Huỳnh Văn Bảo (SN 1979, ngụ thị xã Rạch Giá - Kiên Giang).

Khám xét người Bảo, công an thu được… 4 ống xi lanh dùng để chích ma túy.

Y.Thanh
Theo NLD

Từ khóa: