Sự kiện hot
10 năm trước

Hòa Bình: Bắt giữ hơn 1 tấn mì chính xuất xứ Trung Quốc

Lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình vừa bắt giữ một xe tải chở 1,25 tấn mì chính xuất xứ Trung Quốc nhưng không có hóa đơn, chứng từ.

Lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình vừa bắt giữ một xe tải chở 1,25 tấn mì chính xuất xứ Trung Quốc nhưng không có hóa đơn, chứng từ.


Bắt xe khách chở hàng lậu. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Vào khoảng 20 giờ ngày 8/11, tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), các lực lượng tổ công tác Đội chống buôn lậu Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Hòa Bình, Cảnh sát 113 và Đội quản lý thị trường cơ động số 8 Chi cục Quản lý thị trường đã yêu cầu khám và kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 33H 72-09 do Nguyễn Quang Dũng, thường trú tại xóm Minh Khai, xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội) là lái xe kiêm chủ hàng điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 50 bao mì chính xuất xứ Trung Quốc với tổng trọng lượng 1,25 tấn.

Do số lượng hàng không có nhãn mác, tem phụ tiếng Việt và chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ nên lực lượng chức năng đã lập biên bản và áp dụng khung mức xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng là 2,5 triệu đồng.

Hiện toàn bộ lô hàng vi phạm đã được tịch thu để tiêu hủy.

Vũ Hà
theo TTXVN

Từ khóa: