Hội chứng… sợ
Sau hàng loạt các vụ tai biến trong tiêm chủng dẫn đến nhiều trẻ tử vong trên cả nước, thời gian qua rất nhiều phụ huynh có con nhỏ cảm thấy bất an trong việc đưa con đi tiêm vắc xin phòng bệnh. Dù đích thân Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (thay mặt Chính phủ) cho phép Bộ Y tế tiếp tục sử dụng vắc xin Quinvaxem (vắc xin phòng viêm gan B) trong dự án tiêm chủng mở rộng, nhưng tâm lý e dè vẫn hiện hữu nơi rất nhiều phụ huynh.
Chị Trần Diệu Nga, nhà quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh bày tỏ lo lắng: Con tôi sắp đến lịch hẹn tiêm vắc xin mũi đầu tiên (loại vắc xin 5 trong 1) theo lịch hẹn của trạm y tế phường. Tuy nhiên, trước những thông tin dồn dập về việc trẻ tử vong do tai biến khi tiêm vắc xin khiến vợ chồng tôi đang hết sức băn khoăn có nên đưa cháu đi tiêm hay không? Bởi nói thật, giờ cho cháu đi tiêm cũng sợ, mà không tiêm cũng lo.
Tương tự, vợ chồng anh Nguyễn Thành Cương, nhà ở đường D2, quận Bình Thạnh chia sẻ: Biết là việc tiêm chủng cho con theo khuyến cáo của Bộ Y tế là rất tốt. Nhưng nói thật tâm lý của vợ chồng tôi cũng có phần lo lo khi nghe những thông tin đáng tiếc về sự cố tiêm vắc xin vừa qua. Khoảng một tuần nữa vợ tôi sẽ ở Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn. Tôi và vợ đã bàn với nhau dự định sẽ yêu cầu Bệnh viện không tiêm phòng vắc xin ngừa viêm gan B cho cháu sau 24 giờ đầu sau sinh. Vì nói thật lòng, chúng tôi không muốn vừa đón nhận niềm vui con chào đời lại phải đón nhận những rủi ro…
Hiểu được những băn khoăn và lo lắng của các bậc cha mẹ khi phải đối mặt với những thông tin đầy quan ngại. Mới đây Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã khẳng định: Tất cả các loại vắc xin tiêm chủng, phòng bệnh hiện nay chúng ta đang sử dụng đều được kiểm duyệt một cách nghiêm ngặt về chất lượng, tính an toàn và được sự đồng ý của tổ chức Y tế thế giới.
Việc tiêm chủng đã được Việt Nam thực hiện từ năm 1985 đến nay với bình quân 40 triệu liều năm với số ca tai biến do tiêm rất ít. Chính nhờ Chương trình tiêm chủng Quốc gia suốt 2 thập kỷ qua mà Việt Nam đã thanh toán được các bệnh bại liệt, uốn ván sơ sinh, ho gà, sởi, tỉ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm ở trẻ em đã giảm hàng trăm lần. Tỷ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi đã giảm một nửa. Điều đó cho thấy, hiệu quả của việc tiêm vắc xin trong công tác phòng bệnh mang lại là rất cao. Do đó, tôi khuyến nghị các bậc cha mẹ đừng vì quá lo lắng mà bỏ tiêm vắc xin cho trẻ.
Nhiều hệ lụy từ bỏ tiêm vắc xin
Trao đổi với chúng tôi, PGS.TS. Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP. Hồ Chí Minh cho rằng: Việc cha mẹ không cho trẻ đi tiêm vắc xin là sai lầm nghiêm trọng và trẻ em chính là người chịu thiệt thòi nhất. Bởi hiện nay, vắc xin vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Sau khi tiêm vắc xin, trẻ em có thể tránh mắc được nhiều bệnh truyền nhiễm có thể gây tử vong như: Lao, bại liệt, sởi, bạch hầu, ho gà, viêm màng não, rubella, thủy đậu …
“Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh, trẻ không được tiêm vắc xin có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm cao gấp nhiều lần trẻ đã được tiêm phòng. Chi phí để điều trị các bệnh truyền nhiễm thường rất tốn kém, chưa kể tới việc phải nghỉ học, nghỉ làm và thêm nhiều người chăm sóc, thậm chí thiệt hại do tử vong không thể tính được bằng tiền. Vì vậy, lời khuyên của tôi là các bậc phụ huynh hãy đi tiêm phòng cho trẻ. Nếu không thật sự yên tâm, phụ huynh có thể yêu cầu bác sĩ thăm khám cho trẻ thật kỹ trước khi tiêm, đồng thời trực tiếp theo dõi sức khỏe của con sau tiêm để phòng tránh những tai biến”, ông nói.
Theo PGS.TS Nguyễn Đắc Thọ, trước khi được tiêm chủng vắc xin viêm gan B, trẻ cần được bác sĩ thăm khám trước nhằm phát hiện những thể trạng bệnh bẩm sinh. Trẻ chỉ được tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ sau khi sinh khi đã bú tốt. Đối với những trẻ đẻ non, cân nặng thấp, trẻ bị đẻ khó, mẹ bị sốt trước, sau khi sinh, nước ối bẩn, con bị ngạt, thai già tháng, trẻ dị tật… cần được thăm khám cẩn thận để tránh các trường hợp trùng hợp ngẫu nhiên. Đối với những trẻ đang bị ốm, sốt, mắc các bệnh nhiễm khuẩn cấp tính thì cần được hoãn tiêm.
TS Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế thông tin trên báo chí cũng cho biết: Hiện ở Việt Nam có tới 10% bà mẹ có sẵn virus viêm gan B trong máu, quá trình sinh đẻ virus này rất dễ xâm nhập vào cơ thể trẻ gây bệnh nên việc tiêm sớm cho trẻ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tiêm muộn sau 24 giờ trẻ có nguy cơ lây bệnh rất lớn. Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ lưu hành viêm gan B khá cao. Mũi tiêm 24 giờ đầu đối với trẻ được đặt ra để bảo vệ khoảng 150.000 trẻ có nguy cơ trong số 1,5 triệu trẻ sinh ra hàng năm. Đặc biệt, có khoảng 5 - 6% trong số trẻ đó thực sự nếu không tiêm, không được bảo vệ sẽ dẫn tới tình trạng viêm gan, sơ gan, ung thư gan trong quãng đời rất ngắn sau đó. Việc tiêm sớm càng đặc biệt có ý nghĩa bảo vệ trẻ của những bà mẹ đang mang virus viêm gan B.
Anh Tú
theo Thanh tra