Sự kiện hot
5 năm trước

Hoàng Thùy có phá được 'lời nguyền' Á hậu Việt đi thi Hoa hậu Hoàn vũ?

Việt Nam nhiều lần cử Á hậu dự thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ và đều không gặt hái được thành tích gì. Năm nay, Á hậu Hoàng Thùy liệu có phá vỡ được "lời nguyền" đó?

Trong số các nước tham gia vào những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, đặc biệt là Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ, Việt Nam nằm trong nhóm "đặc biệt" nhất. Bởi lẽ, không phải năm nào nước ta cũng chọn ra một tân hoa hậu để "mang chuông đi đánh xứ người".

Theo quy định hiện hành, Việt Nam mỗi năm chỉ được phép tổ chức 2 cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, mỗi cuộc thi tổ chức cách nhau 2 năm 1 lần. Vì vậy, nếu rơi vào những năm không được cấp phép tổ chức, Việt Nam đành phải sử dụng đến phương án chỉ định một Á hậu đi thi.

Sau kì Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, người đăng quang là Thùy Lâm được phép tham gia Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2008 trên sân nhà, Á hậu 1 Võ Hoàng Yến là gương mặt tiếp theo được lựa chọn tham dự mùa thi 2009 được tổ chức tại Bahamas.

Hoàng Thùy có phá được lời nguyền Á hậu Việt đi thi Hoa hậu Hoàn vũ?  - Ảnh 1.

Võ Hoàng Yến tại Miss Universe 2009. (Ảnh: Internet).

Năm đó, Võ Hoàng Yến được giới chuyên môn đánh giá cao. Cô được xếp vào nhóm thí sinh nổi bật nhất của khu vực châu Á. Với chiều cao 1m78, khả năng catwalk điêu luyện, Võ Hoàng Yến mỗi lần bước lên sân khấu đều nhận được sự cổ vũ và ủng hộ của fan sắc đẹp cùng giới chuyên môn.

Song, may mắn chưa mỉm cười với Võ Hoàng Yến. Cô không có tên trong top 15. Đây cũng là năm không có bất kì đại diện châu Á nào được lọt top.

Năm 2010, Việt Nam gặp khó khăn trong việc chọn lựa đại diện đi thi. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không được tổ chức dẫn đến việc không thể tìm ra một hoa hậu "danh chính ngôn thuận" để đến với đấu trường nhan sắc khốc liệt này. Có nhiều hoa hậu, á hậu ở những cuộc thi khác được đề cử đi thi. Thế nhưng vì nhiều lí do khác nhau, Việt Nam cuối cùng đã đi đến quyết định bỏ ghế trống.

Năm 2011, đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Universe tại Việt Nam một lần nữa quyết định cử á hậu đi thi. Đó là Vũ Hoàng My - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô là đại diện Việt Nam có quá trình chuẩn bị chu đáo và bài bản nhất vào thời điểm đó.

Hoàng Thùy có phá được lời nguyền Á hậu Việt đi thi Hoa hậu Hoàn vũ?  - Ảnh 2.

Vũ Hoàng My tại Miss Universe 2011. (Ảnh: Internet).

Vũ Hoàng My sở hữu vóc dáng cân đối, gợi cảm, gương mặt sắc sảo của người đẹp cũng là một điểm sáng, giúp cho cô trở nên nổi bật. Thế nhưng, sự cạnh tranh ở Miss Universe chưa bao giờ là đơn giản. Hoàng My tiếp tục ra về tay trắng trong sự tiếc nuối của fan nước nhà.

Đến năm 2012, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 - Lưu Thị Diễm Hương được đề cử đi thi. Tại cuộc thi năm đó, chuyên trang sắc đẹp Global Beauties còn bầu chọn đại diện Việt Nam là 1 trong 20 thí sinh sở hữu gương mặt đẹp nhất. Song, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để giúp Diễm Hương "đấu" lại với dàn người đẹp Miss Universe được đào tạo kĩ càng.

Năm 2013, Á hậu 1 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007 Trương Thị May sang Nga để tham gia Miss Universe. Cô được khen ngợi là đại diện có nhan sắc rất phù hợp với "đấu trường" Hoa hậu Hoàn vũ. Thế nhưng với sự thể hiện quá an toàn, thiếu đột phá của mình, Trương Thị May tiếp tục ra về tay trắng.

Hoàng Thùy có phá được lời nguyền Á hậu Việt đi thi Hoa hậu Hoàn vũ?  - Ảnh 3.

Trương Thị May tại Miss Universe 2013. (Ảnh: Internet).

Năm 2014, Việt Nam lại một lần nữa bỏ ghế trống khi không thể tìm được đại diện phù hợp để tham gia Miss Universe.

Đến năm 2015, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bất ngờ trở lại và tạo nên một "cơn sốt". Phạm Hương với sắc vóc nổi trội và sự khéo léo của mình đã đăng quang đầy thuyết phục. Tại Miss Universe 2015, Phạm Hương "gây bão" truyền thông quốc tế và nước nhà bởi sự thể hiện nổi trội của mình. Cô được các chuyên gia sắc đẹp đánh giá cao và luôn nằm trong danh sách những thí sinh có khả năng đăng quang cao nhất.

Không "chịu thiệt" như các đại diện khác khi mang danh hiệu Á hậu đi thi, lại được truyền thông đặc biệt chú ý, tưởng chừng Phạm Hương sẽ giúp cho Việt Nam gặt hái được thành tích mới sau nhiều năm trắng tay. Song cuối cùng, Phạm Hương vẫn ngậm ngùi ra về tay trắng.

Sang mùa giải 2016, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Ngô Trà My lẽ ra sẽ đại diện nước nhà đi thi. Thế nhưng cô bất ngờ kết hôn, Á hậu 2 Lệ Hằng là người được chọn thay thế. Lệ Hằng ghi điểm với gương mặt sáng, nụ cười tươi tắn. Tuy nhiên, thất bại của Phạm Hương năm trước đã làm cho người hâm mộ không dám đặt kì vọng quá lớn vào Lệ Hằng. Việc trượt top 13 của Lệ Hằng cũng không gây bất ngờ cho công chúng.

Hoàng Thùy có phá được lời nguyền Á hậu Việt đi thi Hoa hậu Hoàn vũ?  - Ảnh 4.

Lệ Hằng tại Miss Universe 2016. (Ảnh: Internet).

Năm 2017, tưởng chừng như Việt Nam sẽ tìm ra được một tân hoa hậu để đi thi. Nhưng vì nhiều lí do khách quan, cuộc thi phải dời lịch tổ chức đến tận cuối năm. Trong tình hình tân hoa hậu chưa kịp lộ diện, Nguyễn Thị Loan - top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt nam 2015 - Á hậu 2 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 được đề cử sang Mỹ tham dự.

Nguyễn Thị Loan được đánh giá có hình thể đẹp nhất nhì trong các đại diện Việt Nam thi Miss Universe. Cô cũng có sự chững chạc, trưởng thành và bản lĩnh sân khấu tốt. Dù vậy, Nguyễn Thị Loan vẫn không thể ghi tên vào top 16 chung cuộc trước mức độ cạnh tranh khốc liệt của cuộc thi.

Hoàng Thùy có phá được lời nguyền Á hậu Việt đi thi Hoa hậu Hoàn vũ?  - Ảnh 5.

Nguyễn Thị Loan khoe hình thể đẹp trong phần thi áo tắm. (Ảnh: Internet).

Năm 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê sau quá trình chuẩn bị chu đáo đã tỏa sáng rực rỡ tại Miss Universe. Kết quả lọt top 5 chung cuộc của H'Hen Niê là 1 trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong lịch sử thi sắc đẹp nhan sắc Việt.

Sau hiệu ứng của H'Hen Niê, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hoàng Thùy là người được đề cử đi thi. Trong số các thí sinh lộ diện sớm, Hoàng Thùy nổi bật với chiều cao 1m79 cùng kĩ năng catwalk điêu luyện. Ngoài ra, lí lịch "khủng" khi nhiều năm hoạt động trong showbiz Việt, "càn quét" các sàn diễn thời trang trong và ngoài nước càng khiến cho cô được fan quốc tế chú ý. Không những vậy, câu chuyện về nghị lực vươn lên của Hoàng Thùy cũng gây được ấn tượng.

Hoàng Thùy có phá được lời nguyền Á hậu Việt đi thi Hoa hậu Hoàn vũ?  - Ảnh 6.

Hoàng Thùy sẽ đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2019. (Ảnh: FBNV).

Điều mà nhiều người đang lo lắng là danh hiệu Á hậu mà Hoàng Thùy sở hữu không "đủ sức nặng". Điều này khó lòng giúp cô gặt hái được thành tích cao.

Tuy nhiên, Miss Universe vẫn có những trường hợp á hậu đi thi vẫn đạt được kết quả cao. Điển hình như Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Ukraine 2014 Diana Harkusha. Cô thay thế hoa hậu đi thi và đạt được danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe 2014. Hay gần đây nhất là Magdalena Swat - Á hậu 1 Hoa hậu Ba Lan 2017 dự thi Miss Universe 2018và lọt vào top 20 chung cuộc.

Hi vọng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần cầu tiến của mình, Hoàng Thùy sẽ là á hậu đầu tiên của Việt Nam làm rạng danh nước nhà trên đấu trường Miss Universe đầy khốc liệt.

Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: