Sự kiện hot
11 năm trước

Hoạt động chốt lời làm giá dầu quay đầu đi xuống

Sau khi tăng mạnh đêm trước, giá dầu ngọt nhẹ quay đầu giảm giá trên thị trường châu Á trong phiên 20/11 và như vậy sắp rơi xuống 89 USD/thùng, chủ yếu do hoạt động bán ra chốt lời và tác động của việc Moody's hạ bậc tín nhiệm của Pháp.

Sau khi tăng mạnh đêm trước, giá dầu ngọt nhẹ quay đầu giảm giá trên thị trường châu Á trong phiên 20/11 và như vậy sắp rơi xuống 89 USD/thùng, chủ yếu do hoạt động bán ra chốt lời và tác động của việc Moody's hạ bậc tín nhiệm của Pháp.

Ảnh minh họa.

Chiều 20/11 trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 1/2013 giảm 24 xu xuống 89,04 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 16 xu còn 111,54 USD/thùng.

Theo nhận định của giới phân tích, nguồn cung dồi dào là lý do khiến dầu thô giảm giá trong phiên 20/11, bất chấp xung đột đẫm máu giữa Israel và Palestine và những nỗ lực ngoại giao về vấn đề này liên tục thất bại.

Theo chuyên gia Carl Larry của Oil Outlooks & Opinions, sản lượng dầu của Mỹ đã tăng thêm 1 triệu thùng/ngày trong một năm qua. Thêm vào đó, các nhà lập pháp Mỹ đang gây áp lực lên Tổng thống Barack Obama, đề nghị hỗ trợ dự án đường ống dẫn Keystone XL, do TransCanada đề xuất, nhằm vận chuyển dầu thô từ Canada tới các nhà máy lọc dầu ở Vịnh Mexico.

Động thái được đánh giá sẽ giúp sản lượng dầu của Mỹ tăng thêm trong năm 2013 và góp phần giúp Mỹ tự chủ về nguồn dầu mỏ.

Đêm trước tại Mỹ và châu Âu, giá dầu thô tăng hơn 2 USD, do xung đột leo thang tại Dải Gaza, khiến nhà đầu tư đặc biệt lo lắng về nguồn cung từ khu vực Trung Đông giàu tài nguyên dầu mỏ. Bên cạnh đó, thị trường năng lượng còn nhận được sự hỗ trợ từ triển vọng vượt qua "vách đá tài chính" tại Mỹ.

Chốt phiên này tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 1/2013 đã tăng 2,36 USD lên 89,28 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tại London còn tăng mạnh hơn, với 2,75 USD lên 111,70 USD/thùng.

Vụ tấn công mới nhất của Israel đã làm 32 người Palestine thiệt mạng, nâng tổng số người chết do các vụ tấn công vào Dải Gaza lên 109 người. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đang phải gia tăng nỗ lực nhằm chấm dứt bạo lực tồi tệ nhất trong vòng bốn năm qua tại Dải Gaza./.

Theo TTXVN

Từ khóa: