Sự kiện hot
4 năm trước

Học sinh trường Marie Curie háo hứng học cách gói bánh chưng

Với mong muốn giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống tục gói chưng ngày Tết,  mới đây học sinh của trường Marie Curie (Hà Nội) đã được tham gia lễ hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức.

Theo quan niệm của người Việt Nam hình ảnh chiếc bánh chưng, bánh giầy còn thể hiện trời đất giao hòa, nói lên ước mơ của người người, nhà nhà có một năm mới sung túc, an lành, hạnh phúc. 

Tục gói chưng ngày Tết đã trở thành nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, được lưu truyền từ xa xưa đến tận ngày nay, thể hiện nét đẹp của nền văn hóa lúa nước. Mỗi khi Tết đến Xuân về, người người, nhà nhà lại gói bánh chưng ăn Tết, dâng bánh lên bàn thờ tổ tiên.

Theo quan niệm của người Việt Nam hình ảnh chiếc bánh chưng, bánh giầy còn thể hiện trời đất giao hòa, nói lên ước mơ của người người, nhà nhà có một năm mới sung túc, an lành, hạnh phúc. Phong tục truyền thống thờ cúng và thưởng thức bánh chưng ngày Tết của người Việt Nam vừa mang nét văn hóa tín ngưỡng tâm linh, vừa là tinh hoa ẩm thực, trí tuệ của người Việt Nam.

Với mong muốn giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống tục gói chưng ngày Tết,  mới đây học sinh của trường Marie Curie (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã được tham gia lễ hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức.

Trước khi nghỉ Tết, từ ngày 6 đến 10/2, học sinh ở tất cả cấp học của trường Marie Curie được tham gia lễ hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức.
Trước khi nghỉ Tết, học sinh của trường Marie Curie được tham gia lễ hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức.
Trước khi nghỉ Tết, học sinh của trường Marie Curie được tham gia lễ hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức.
Trước khi nghỉ Tết, học sinh của trường Marie Curie được tham gia lễ hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức.
Trước khi nghỉ Tết, học sinh của trường Marie Curie được tham gia lễ hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức.
Trước khi nghỉ Tết, học sinh của trường Marie Curie được tham gia lễ hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức.
Bánh gói xong được xếp gọn gàng vào trong nồi to để mang đi luộc. Mỗi lớp là một nồi bánh chưng.
Trước khi nghỉ Tết, học sinh của trường Marie Curie được tham gia lễ hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức.
Trước khi nghỉ Tết, học sinh của trường Marie Curie được tham gia lễ hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức.
Trước khi nghỉ Tết, học sinh của trường Marie Curie được tham gia lễ hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức.
Trước khi nghỉ Tết, học sinh của trường Marie Curie được tham gia lễ hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức.
Trước khi nghỉ Tết, học sinh của trường Marie Curie được tham gia lễ hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức.

Trước khi nghỉ Tết, học sinh của trường Marie Curie được tham gia lễ hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức.
Trước khi nghỉ Tết, học sinh của trường Marie Curie được tham gia lễ hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức.
Trước khi nghỉ Tết, học sinh của trường Marie Curie được tham gia lễ hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức.
Trước khi nghỉ Tết, học sinh của trường Marie Curie được tham gia lễ hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức.
Trước khi nghỉ Tết, học sinh của trường Marie Curie được tham gia lễ hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức.
Trước khi nghỉ Tết, học sinh của trường Marie Curie được tham gia lễ hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức.
Trước khi nghỉ Tết, học sinh của trường Marie Curie được tham gia lễ hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức.

Tú Thành

Theo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: